Mỹ vẫn tiếp tục bay trong khu vực phòng không của Trung Quốc

VOV.VN - “Mỹ sẽ không thay đổi cách thức thực hiện các chuyến bay của mình”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Steve Warren cho biết.

Lầu Năm Góc cũng tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục các chiến dịch không quân trên các đảo tranh chấp tại vùng biển Hoa Đông để thể hiện sự phản đối mạnh mẽ của mình đối với việc Bắc Kinh thiết lập khu vực phòng không trên biển Hoa Đông.

Đại tá Warren ngày 25/11 cũng nhấn mạnh các phi công Mỹ sẽ không đăng ký kế hoạch bay cũng như phát tín hiệu về thông tin cũng như tần số chuyến bay của mình cho Trung Quốc.

Máy bay Mỹ cất cánh tại một tàu sân bay trong khu vực biển Hoa Đông (Ảnh PressTV)

“Chúng tôi coi đây là động thái gây mất ổn định trong khu vực”, ông Warren bình luận về quyết định thành lập Khu vực phòng không này của Trung Quốc và nhấn mạnh rằng các phi công Mỹ luôn có đủ khả năng tự bảo vệ mình.

Cùng ngày, Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest đã chỉ trích tuyên bố của Chính phủ Trung Quốc là “hành động gây hấn không cần thiết”.

Ông Earnest cho biết “Có rất nhiều tranh chấp trên vùng biển Hoa Đông và những tranh chấp này nên được giải quyết qua con đường ngoại giao”.

Việc thiết lập khu vực phòng không trên biển Hoa Đông của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong vấn đề các quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông đang gia tăng. Chính vì vậy, Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại về tuyên bố thành lập Khu vực phòng không của Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 25/11 tuyên bố: “Các biện pháp mà phía Trung Quốc tuyên bố thực hiện tại Khu vực phòng không của mình hoàn toàn không có hiệu lực đối với Nhật Bản. Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp gây cản trở quyền tự do di chuyển trên không trên không phận quốc tế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Trung Quốc lại vào vùng tranh chấp trên biển Hoa Đông
Tàu Trung Quốc lại vào vùng tranh chấp trên biển Hoa Đông

(VOV) - Theo Đài truyền hình NHK, tàu công vụ của Trung Quốc đã tiến hành tuần tra tại vùng biển nêu trên vào khoảng 12h15’.

Tàu Trung Quốc lại vào vùng tranh chấp trên biển Hoa Đông

Tàu Trung Quốc lại vào vùng tranh chấp trên biển Hoa Đông

(VOV) - Theo Đài truyền hình NHK, tàu công vụ của Trung Quốc đã tiến hành tuần tra tại vùng biển nêu trên vào khoảng 12h15’.

Trung Quốc lập khu vực phòng không trên Biển Hoa Đông
Trung Quốc lập khu vực phòng không trên Biển Hoa Đông

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc sẵn sàng áp dụng biện pháp cứng rắn đối với tàu thuyền và vật thể bay đi vào khu vực do Trung Quốc đặt ra này.

Trung Quốc lập khu vực phòng không trên Biển Hoa Đông

Trung Quốc lập khu vực phòng không trên Biển Hoa Đông

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc sẵn sàng áp dụng biện pháp cứng rắn đối với tàu thuyền và vật thể bay đi vào khu vực do Trung Quốc đặt ra này.

Mỹ, Nhật phản đối Khu vực Phòng không trên biển Hoa Đông
Mỹ, Nhật phản đối Khu vực Phòng không trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng, công bố của Trung Quốc về Khu vực Phòng không trên biển Hoa Đông là “không thể chấp nhận được”.

Mỹ, Nhật phản đối Khu vực Phòng không trên biển Hoa Đông

Mỹ, Nhật phản đối Khu vực Phòng không trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng, công bố của Trung Quốc về Khu vực Phòng không trên biển Hoa Đông là “không thể chấp nhận được”.

Thế giới 7 ngày: Người Hồi giáo giận dữ; Hoa Đông nổi sóng
Thế giới 7 ngày: Người Hồi giáo giận dữ; Hoa Đông nổi sóng

(VOV) - Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị tấn công đúng ngày 11/9, căng thẳng Trung-Nhật leo thang, tranh cãi về hạt nhân Iran...

Thế giới 7 ngày: Người Hồi giáo giận dữ; Hoa Đông nổi sóng

Thế giới 7 ngày: Người Hồi giáo giận dữ; Hoa Đông nổi sóng

(VOV) - Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị tấn công đúng ngày 11/9, căng thẳng Trung-Nhật leo thang, tranh cãi về hạt nhân Iran...

Mỹ kêu gọi công ước về hàng hải tại Biển Hoa Đông
Mỹ kêu gọi công ước về hàng hải tại Biển Hoa Đông

Đó là lời kêu gọi của Đô đốc Jonathan Greenert (Mỹ) nhằm ngăn chặn đối đầu giữa Nhật Bản và Trung Quốc leo thang.

Mỹ kêu gọi công ước về hàng hải tại Biển Hoa Đông

Mỹ kêu gọi công ước về hàng hải tại Biển Hoa Đông

Đó là lời kêu gọi của Đô đốc Jonathan Greenert (Mỹ) nhằm ngăn chặn đối đầu giữa Nhật Bản và Trung Quốc leo thang.

Trung - Nhật tiếp tục khẩu chiến về ADIZ trên biển Hoa Đông
Trung - Nhật tiếp tục khẩu chiến về ADIZ trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Trung Quốc coi nhận xét của cả Mỹ và Nhật Bản là “không thể chấp nhận được”, trong khi Nhật Bản xem xét phản đối ở cấp cao hơn.

Trung - Nhật tiếp tục khẩu chiến về ADIZ trên biển Hoa Đông

Trung - Nhật tiếp tục khẩu chiến về ADIZ trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Trung Quốc coi nhận xét của cả Mỹ và Nhật Bản là “không thể chấp nhận được”, trong khi Nhật Bản xem xét phản đối ở cấp cao hơn.

Tên lửa đẩy Triều Tiên đã rơi xuống biển Hoa Đông?
Tên lửa đẩy Triều Tiên đã rơi xuống biển Hoa Đông?

Một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết có thông tin cho rằng vệ tinh Triều Tiên đã rơi xuống biển Hoa Đông.

Tên lửa đẩy Triều Tiên đã rơi xuống biển Hoa Đông?

Tên lửa đẩy Triều Tiên đã rơi xuống biển Hoa Đông?

Một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết có thông tin cho rằng vệ tinh Triều Tiên đã rơi xuống biển Hoa Đông.

Mỹ phản đối thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Hoa Đông
Mỹ phản đối thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Hoa Đông

Mỹ sẽ triển khai thêm vũ khí và lực lượng tới châu Á-TBD nhằm duy trì cam kết xoay trục chiến lược sang khu vực này.

Mỹ phản đối thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Hoa Đông

Mỹ phản đối thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Hoa Đông

Mỹ sẽ triển khai thêm vũ khí và lực lượng tới châu Á-TBD nhằm duy trì cam kết xoay trục chiến lược sang khu vực này.

Trung Quốc lắp đặt thiết bị thăm dò dầu khí ở biển Hoa Đông
Trung Quốc lắp đặt thiết bị thăm dò dầu khí ở biển Hoa Đông

(VOV) - Nhật Bản chưa đưa ra bình luận gì về hành động này của Trung Quốc

Trung Quốc lắp đặt thiết bị thăm dò dầu khí ở biển Hoa Đông

Trung Quốc lắp đặt thiết bị thăm dò dầu khí ở biển Hoa Đông

(VOV) - Nhật Bản chưa đưa ra bình luận gì về hành động này của Trung Quốc

Biển Hoa Đông “dậy sóng” sau thông báo của Trung Quốc
Biển Hoa Đông “dậy sóng” sau thông báo của Trung Quốc

VOV.VN - Cả Nhật Bản và Mỹ đều đã bày tỏ lo ngại về căng thẳng mới trên biển Hoa Đông.

Biển Hoa Đông “dậy sóng” sau thông báo của Trung Quốc

Biển Hoa Đông “dậy sóng” sau thông báo của Trung Quốc

VOV.VN - Cả Nhật Bản và Mỹ đều đã bày tỏ lo ngại về căng thẳng mới trên biển Hoa Đông.