Mỹ xem xét cắt giảm 10% nhân sự trong các đại sứ quán trên toàn cầu

VOV.VN - Reuters ngày 6/3 dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đang có kế hoạch đóng cửa một số lãnh sự quán ở Tây Âu và tiến hành cắt giảm nhân sự quy mô lớn trên toàn cầu.

Reuters dẫn lời ba quan chức Mỹ cho biết, Bộ Ngoại giao đang xem xét đóng cửa một số lãnh sự quán nhỏ tại Leipzig, Hamburg và Dusseldorf (Đức), Bordeaux và Strasbourg (Pháp), cũng như Florence (Ý). Các đại sứ quán Mỹ trên thế giới đã nhận được yêu cầu xem xét cắt giảm ít nhất 10% nhân sự, bao gồm cả nhân viên người Mỹ và nhân viên địa phương. 

Trước đó, ngày 3/3, Bộ Ngoại giao cũng đã thông báo cho Quốc hội về kế hoạch đóng cửa văn phòng tại thành phố Gaziantep (Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ) – nơi Mỹ đang hỗ trợ các hoạt động nhân đạo ở miền Bắc Syria. Dù văn phòng Gaziantep đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Mỹ tại Syria, Washington vẫn quyết định đóng cửa văn phòng này để xoa dịu căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến vấn đề người Kurd.

Tại Washington, hàng chục nhân viên hợp đồng của Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động đã bị sa thải trong những tuần gần đây, khiến nhiều nhân viên khác lo ngại về các đợt cắt giảm sắp tới. Bộ Ngoại giao cũng đang xem xét việc sáp nhập một số đơn vị chuyên trách tại trụ sở ở Washington, bao gồm các đơn vị phụ trách vấn đề nhân quyền, người tị nạn, công lý hình sự quốc tế, quyền phụ nữ và các nỗ lực chống lại nạn buôn người. 

Những động thái trên là một phần trong chiến dịch cắt giảm chi tiêu quy mô lớn do Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk khởi xướng nhằm tinh gọn bộ máy chính quyền liên bang. Cả ông Trump và ông Musk đều cho rằng bộ máy chính quyền hiện đang quá cồng kềnh, lãng phí; nhiều khoản viện trợ nước ngoài bị sử dụng kém hiệu quả, thậm chí thất thoát do tham nhũng.

“Bộ Ngoại giao luôn rà soát và điều chỉnh mạng lưới cơ quan lãnh sự quán trên toàn cầu để đảm bảo hoạt động hiệu quả và phục vụ tốt nhất lợi ích của người dân Mỹ”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết.

Ông Trump muốn đảm bảo bộ máy chính quyền vận hành chặt chẽ, đúng theo đường lối “Nước Mỹ trên hết” mà ông đề ra. Tháng trước, Tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh cải tổ ngành ngoại giao nhằm đảm bảo chính sách đối ngoại được thực hiện một cách “hiệu quả và toàn diện”.

“Nước Mỹ trên hết” (America First) là đường lối chính trị do Tổng thống Donald Trump khởi xướng, nhấn mạnh ưu tiên lợi ích quốc gia Mỹ trong mọi quyết sách. Đường lối này tập trung vào bảo hộ kinh tế, kiểm soát nhập cư chặt chẽ, giảm cam kết quốc tế và yêu cầu các đồng minh chia sẻ gánh nặng an ninh.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử, ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ “thanh lọc bộ máy chính quyền”, loại bỏ những quan chức mà ông cho là không trung thành. Vị Tổng thống này cho rằng chính phủ liên bang đã bị chi phối bởi các quan chức lâu năm có tư tưởng đối lập, cản trở chính sách của mình. Do đó, ông nhấn mạnh việc tái cấu trúc nhân sự nhằm đảm bảo bộ máy vận hành chặt chẽ theo đúng đường lối đề ra.

Nhiều chuyên gia phân tích lo ngại việc Mỹ cắt giảm hoạt động ngoại giao, cùng với kế hoạch giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) – tổ chức từng cung cấp hàng tỷ USD viện trợ cho nhiều quốc gia – có thể làm suy yếu vai trò lãnh đạo của nước này trên trường quốc tế. 

Sau khi ông Trump ra lệnh cắt giảm mạnh ngân sách viện trợ nước ngoài, hàng nghìn nhân viên và nhà thầu làm việc cho USAID đã bị sa thải hoặc tạm ngừng công việc. Cùng với đó, hàng tỷ USD vốn dành cho các chương trình viện trợ nhân đạo cũng bị cắt giảm.

Theo thông tin trên trang web chính thức, Bộ Ngoại giao hiện đang vận hành hơn 270 đại sứ quán và tổng lãnh sự trên toàn thế giới với gần 70.000 nhân sự, trong đó khoảng 45.000 là nhân viên địa phương, 13.000 là viên chức ngoại giao và 11.000 là nhân viên hành chính.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Một số nước châu Âu hoan nghênh đề xuất triển khai vũ khí hạt nhân của Pháp
Một số nước châu Âu hoan nghênh đề xuất triển khai vũ khí hạt nhân của Pháp

VOV.VN - Ngày 6/3, Ba Lan, Cộng hòa Séc và các quốc gia Baltic hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Pháp Macron về việc khởi động các cuộc đàm phán chiến lược với các đồng minh châu Âu liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ toàn bộ Liên minh châu Âu (EU).

Một số nước châu Âu hoan nghênh đề xuất triển khai vũ khí hạt nhân của Pháp

Một số nước châu Âu hoan nghênh đề xuất triển khai vũ khí hạt nhân của Pháp

VOV.VN - Ngày 6/3, Ba Lan, Cộng hòa Séc và các quốc gia Baltic hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Pháp Macron về việc khởi động các cuộc đàm phán chiến lược với các đồng minh châu Âu liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ toàn bộ Liên minh châu Âu (EU).

Châu Âu có thể bù đắp những gì nếu Ukraine mất vũ khí mạnh nhất mà Mỹ cung cấp?
Châu Âu có thể bù đắp những gì nếu Ukraine mất vũ khí mạnh nhất mà Mỹ cung cấp?

VOV.VN - Theo ước tính, chỉ 20% tổng số vũ khí quân sự cung cấp cho Ukraine hiện nay đến từ Mỹ. Tuy nhiên, đây lại là những vũ mạnh nhất và hiệu quả nhất.

Châu Âu có thể bù đắp những gì nếu Ukraine mất vũ khí mạnh nhất mà Mỹ cung cấp?

Châu Âu có thể bù đắp những gì nếu Ukraine mất vũ khí mạnh nhất mà Mỹ cung cấp?

VOV.VN - Theo ước tính, chỉ 20% tổng số vũ khí quân sự cung cấp cho Ukraine hiện nay đến từ Mỹ. Tuy nhiên, đây lại là những vũ mạnh nhất và hiệu quả nhất.

Các nước châu Âu mâu thuẫn trong việc xử lý tài sản của Nga cho Ukraine
Các nước châu Âu mâu thuẫn trong việc xử lý tài sản của Nga cho Ukraine

VOV.VN - Trong khi châu Âu đang nỗ lực tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, ngày càng có nhiều lời kêu gọi tài trợ cho Ukraine bằng cách tịch thu hàng chục tỷ euro tài sản bị đóng băng của Nga. Tuy nhiên, đây là một vấn đề gây căng thẳng giữa các đồng minh châu Âu.

Các nước châu Âu mâu thuẫn trong việc xử lý tài sản của Nga cho Ukraine

Các nước châu Âu mâu thuẫn trong việc xử lý tài sản của Nga cho Ukraine

VOV.VN - Trong khi châu Âu đang nỗ lực tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, ngày càng có nhiều lời kêu gọi tài trợ cho Ukraine bằng cách tịch thu hàng chục tỷ euro tài sản bị đóng băng của Nga. Tuy nhiên, đây là một vấn đề gây căng thẳng giữa các đồng minh châu Âu.