Mỹ xem xét cắt viện trợ cho Palestine

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết đang xem xét gói hỗ trợ hàng năm trị giá 440 triệu USD cho Palestine.

Quyết định của Palestine gia nhập Tòa án hình sự quốc tế sau khi Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc bác bỏ một dự thảo nghị quyết yêu cầu Israel rút khỏi khu vực chiếm đóng của Palestine.

Israel và Mỹ lo ngại rằng, với tư cách là thành viên của Tòa án hình sự quốc tế, Palestine sẽ tiếp tục nỗ lực cô lập nhà nước Do Thái Israel và khiến các quan chức Israel khó đi ra nước ngoài nếu nước này theo đuổi việc cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh.

Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Mahmoud Abbas (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, đây là bước đi phản tác dụng, không phản ánh nguyện vọng của người dân Palestine, hủy hoại bầu không khí cần thiết cho hòa bình.

Theo luật của Mỹ, bất cứ hành động nào của Palestine chống lại Israel tại tòa án có thể dẫn dến việc cắt hỗ trợ tài chính ngay lập tức. Các quan chức Mỹ hôm qua tiếp tục có cuộc điện đàm với Tổng thống Mahmoud Abbas, hy vọng thuyết phục ông từ bỏ quyết định này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Barack Obama: Mỹ không muốn đe dọa Nga
Tổng thống Barack Obama: Mỹ không muốn đe dọa Nga

VOV.VN - Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng cũng cảnh báo các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga đã sẵn sàng được triển khai.

Tổng thống Barack Obama: Mỹ không muốn đe dọa Nga

Tổng thống Barack Obama: Mỹ không muốn đe dọa Nga

VOV.VN - Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng cũng cảnh báo các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga đã sẵn sàng được triển khai.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép không kích Iraq
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép không kích Iraq

VOV.VN - Theo ông Obama, Mỹ không thể nhắm mắt làm ngơ khi người dân vô tội ở Iraq đang phải đối mặt với bạo lực khủng khiếp trên quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép không kích Iraq

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép không kích Iraq

VOV.VN - Theo ông Obama, Mỹ không thể nhắm mắt làm ngơ khi người dân vô tội ở Iraq đang phải đối mặt với bạo lực khủng khiếp trên quy mô lớn.

Tổng thống Barack Obama vui mừng vì kinh tế Mỹ
Tổng thống Barack Obama vui mừng vì kinh tế Mỹ

VOV.VN - Tốc độ tăng trưởng GDP trong quý II tại Mỹ cao hơn nhiều so với mức dự báo 3% đã được đưa ra trước đó.

Tổng thống Barack Obama vui mừng vì kinh tế Mỹ

Tổng thống Barack Obama vui mừng vì kinh tế Mỹ

VOV.VN - Tốc độ tăng trưởng GDP trong quý II tại Mỹ cao hơn nhiều so với mức dự báo 3% đã được đưa ra trước đó.