Mỹ xem xét khả năng rút khỏi Thỏa thuận mua sắm chính phủ của WTO

VOV.VN - Tổng thống Trump đang xem xét rút khỏi thỏa thuận toàn cầu về hợp đồng mua sắm chính phủ trị giá 1.700 tỷ USD của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị loại khỏi thị trường mua sắm gần 1.000 tỷ USD của chính phủ Mỹ. Truyền thông của Mỹ hôm qua (5/2) cho biết, chính quyền ông Trump đang dự thảo lệnh của chính phủ, rút khỏi Thỏa thuận mua sắm chính phủ của WTO, nếu Thỏa thuận không được sửa đổi theo ý tưởng của Mỹ.

Mỹ đang xem xét khả năng rút khỏi Thỏa thuận mua sắm chính phủ của WTO. Ảnh: Reuters

Nếu việc này xảy ra, các đồng minh thân cận của Mỹ cũng sẽ không được ưu đãi trong đấu thầu các gói thầu mua sắm của chính phủ Mỹ, đồng thời phải tuân theo luật mua sản phẩm của Mỹ. Các nhà đầu tư nước ngoài khác sẽ khó có thể tham gia đấu thầu các hợp đồng này. Quy mô hiện tại của thị trường mua sắm của chính phủ Mỹ vào khoảng 837 tỷ USD.

Một số chuyên gia phân tích chính trị đánh giá, quan điểm chung của Mỹ là WTO cần Mỹ hơn Mỹ cần WTO. Việc chính quyền ông Trump rút khỏi Thỏa thuận mua sắm chính phủ nhằm buộc tất cả các bên phải đàm phán lại Thỏa thuận với lợi thế tốt hơn cho Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tố Mỹ “phá hoại” cơ quan phúc thẩm của WTO
Trung Quốc tố Mỹ “phá hoại” cơ quan phúc thẩm của WTO

VOV.VN - Phái đoàn Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hôm 10/12 đã "phê phán" Mỹ làm cho cơ quan phúc thẩm của WTO phải tạm ngừng hoạt động.

Trung Quốc tố Mỹ “phá hoại” cơ quan phúc thẩm của WTO

Trung Quốc tố Mỹ “phá hoại” cơ quan phúc thẩm của WTO

VOV.VN - Phái đoàn Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hôm 10/12 đã "phê phán" Mỹ làm cho cơ quan phúc thẩm của WTO phải tạm ngừng hoạt động.

Nhật Bản, Hàn Quốc tham vấn trong khuôn khổ WTO để hóa giải bất đồng
Nhật Bản, Hàn Quốc tham vấn trong khuôn khổ WTO để hóa giải bất đồng

VOV.VN - Bộ Thương mại Nhật Bản xác nhận cuộc tham vấn giữa 2 nước sẽ được tổ chức tại Geneva, liên quan tới khiếu nại mà phía Hàn Quốc đã đệ trình lên WTO.

Nhật Bản, Hàn Quốc tham vấn trong khuôn khổ WTO để hóa giải bất đồng

Nhật Bản, Hàn Quốc tham vấn trong khuôn khổ WTO để hóa giải bất đồng

VOV.VN - Bộ Thương mại Nhật Bản xác nhận cuộc tham vấn giữa 2 nước sẽ được tổ chức tại Geneva, liên quan tới khiếu nại mà phía Hàn Quốc đã đệ trình lên WTO.

Trung Quốc yêu cầu WTO đánh thuế 2,4 tỷ USD đối với hàng hóa của Mỹ
Trung Quốc yêu cầu WTO đánh thuế 2,4 tỷ USD đối với hàng hóa của Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc đang yêu cầu WTO cho phép nước này đánh thuế trị giá 2,4 tỷ USD đối với hàng hóa của Mỹ do không tuân thủ một phán quyết của tổ chức này.

Trung Quốc yêu cầu WTO đánh thuế 2,4 tỷ USD đối với hàng hóa của Mỹ

Trung Quốc yêu cầu WTO đánh thuế 2,4 tỷ USD đối với hàng hóa của Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc đang yêu cầu WTO cho phép nước này đánh thuế trị giá 2,4 tỷ USD đối với hàng hóa của Mỹ do không tuân thủ một phán quyết của tổ chức này.

Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO, thỏa thuận thương mại khó thành hiện thực?
Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO, thỏa thuận thương mại khó thành hiện thực?

VOV.VN - Căng thẳng giữa hai Mỹ và Trung Quốc được dự báo khó mà đi đến hồi kết khi Trung Quốc tiếp tục khăng khăng bảo vệ lập trường không nhượng bộ Mỹ.

Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO, thỏa thuận thương mại khó thành hiện thực?

Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO, thỏa thuận thương mại khó thành hiện thực?

VOV.VN - Căng thẳng giữa hai Mỹ và Trung Quốc được dự báo khó mà đi đến hồi kết khi Trung Quốc tiếp tục khăng khăng bảo vệ lập trường không nhượng bộ Mỹ.

Kiện lên WTO, Trung Quốc “đổ thêm dầu vào lửa” trong thương chiến với Mỹ?
Kiện lên WTO, Trung Quốc “đổ thêm dầu vào lửa” trong thương chiến với Mỹ?

VOV.VN -Việc gửi đơn kiện lên WTO được Trung Quốc công bố chỉ 1 ngày sau khi Mỹ chính thức nâng thuế lên 15% đối với 110 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ nước này.

Kiện lên WTO, Trung Quốc “đổ thêm dầu vào lửa” trong thương chiến với Mỹ?

Kiện lên WTO, Trung Quốc “đổ thêm dầu vào lửa” trong thương chiến với Mỹ?

VOV.VN -Việc gửi đơn kiện lên WTO được Trung Quốc công bố chỉ 1 ngày sau khi Mỹ chính thức nâng thuế lên 15% đối với 110 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ nước này.

WTO cho phép Mỹ đánh thuế trị giá 7,5 tỷ USD đối với hàng hóa EU
WTO cho phép Mỹ đánh thuế trị giá 7,5 tỷ USD đối với hàng hóa EU

VOV.VN - Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 2/10 đã ra quyết định cho phép Mỹ đánh thuế nhập khẩu trị giá 7,5 tỷ USD đối với hàng hóa của EU.

WTO cho phép Mỹ đánh thuế trị giá 7,5 tỷ USD đối với hàng hóa EU

WTO cho phép Mỹ đánh thuế trị giá 7,5 tỷ USD đối với hàng hóa EU

VOV.VN - Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 2/10 đã ra quyết định cho phép Mỹ đánh thuế nhập khẩu trị giá 7,5 tỷ USD đối với hàng hóa của EU.