Mỹ yêu cầu Trung Quốc điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào nước này

VOV.VN - Mỹ lo ngại về cáo buộc Trung Quốc đã sử dụng khả năng mạng mới, can thiệp vào hoạt động của người sử dụng mạng internet toàn cầu.

Chính phủ Mỹ ngày 8/5 lên tiếng yêu cầu Trung Quốc điều tra và thông báo lại kết quả cho nước này về cáo buộc nói Bắc Kinh đã can thiệp vào nội dung trong máy chủ bên ngoài lãnh thổ nước này để tấn công các trang mạng của Mỹ.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke, Mỹ lo ngại về cáo buộc Trung Quốc đã sử dụng khả năng mạng mới, can thiệp vào hoạt động của người sử dụng mạng internet trên toàn cầu tiếp cận các nội dung trong máy chủ bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. 

(Hình minh họa: ITN)

Mỹ cũng khẳng định, coi các cuộc tấn công mạng, nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu, các công ty và khách hàng của Mỹ là các nguy cơ đe dọa nhằm vào an ninh quốc gia và kinh tế.

Trong vụ tấn công mạng nói trên, tin tặc đã sử dụng băng thông mạng quốc tế dành cho một trong số những công ty dịch vụ mạng lớn nhất của Trung Quốc và biến nó thành một băng thông độc hại nhằm vào các trang mạng của Mỹ.

Theo các chuyên gia mạng, công cụ tấn công riêng biệt mang tên “Đại Pháo” của Trung Quốc có thể giúp cướp băng thông đến hoặc đi từ các địa chỉ IP cá nhân và cho phép tin tặc có thể nhằm vào bất cứ một máy tính nào bên ngoài kết nối với bất cứ trang mạng nào đặt máy chủ tại Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ liên quan đến vụ tấn công mạng
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ liên quan đến vụ tấn công mạng

VOV.VN - Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của Mỹ liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào Hãng giải trí Sony Pictures của Mỹ.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ liên quan đến vụ tấn công mạng

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ liên quan đến vụ tấn công mạng

VOV.VN - Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của Mỹ liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào Hãng giải trí Sony Pictures của Mỹ.

FBI khẳng định Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công mạng Sony
FBI khẳng định Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công mạng Sony

VOV.VN - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tin rằng Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công qua internet đối với hãng phim Sony Pictures vào năm 2014.

FBI khẳng định Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công mạng Sony

FBI khẳng định Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công mạng Sony

VOV.VN - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tin rằng Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công qua internet đối với hãng phim Sony Pictures vào năm 2014.

Tin tặc IS tấn công mạng Malaysia Airlines
Tin tặc IS tấn công mạng Malaysia Airlines

VOV.VN - Khủng hoảng MH370 và MH17 chưa giải quyết xong, Hãng hàng không Malaysia lại bị một nhóm tin tặc có liên quan tới IS tấn công trang mạng sáng 25/1.

Tin tặc IS tấn công mạng Malaysia Airlines

Tin tặc IS tấn công mạng Malaysia Airlines

VOV.VN - Khủng hoảng MH370 và MH17 chưa giải quyết xong, Hãng hàng không Malaysia lại bị một nhóm tin tặc có liên quan tới IS tấn công trang mạng sáng 25/1.

Trung Quốc phản đối Mỹ về sắc lệnh trừng phạt tấn công mạng
Trung Quốc phản đối Mỹ về sắc lệnh trừng phạt tấn công mạng

VOV.VN - Trung Quốc kiên quyết phản đối các vụ tấn công mạng và cam kết đấu tranh chống lại hành động này dưới mọi hình thức.

Trung Quốc phản đối Mỹ về sắc lệnh trừng phạt tấn công mạng

Trung Quốc phản đối Mỹ về sắc lệnh trừng phạt tấn công mạng

VOV.VN - Trung Quốc kiên quyết phản đối các vụ tấn công mạng và cam kết đấu tranh chống lại hành động này dưới mọi hình thức.

Trung Quốc lo ngại về thông tin Mỹ-New Zealand hợp tác tấn công mạng
Trung Quốc lo ngại về thông tin Mỹ-New Zealand hợp tác tấn công mạng

VOV.VN - Tuy nhiên, Thủ tướng New Zealand, John Key đã phát biểu trên đài phát thanh nước này cho biết, thông tin mà tờ New Zealand Herald đưa ra là không đúng.

Trung Quốc lo ngại về thông tin Mỹ-New Zealand hợp tác tấn công mạng

Trung Quốc lo ngại về thông tin Mỹ-New Zealand hợp tác tấn công mạng

VOV.VN - Tuy nhiên, Thủ tướng New Zealand, John Key đã phát biểu trên đài phát thanh nước này cho biết, thông tin mà tờ New Zealand Herald đưa ra là không đúng.