Ukraine tấn công vùng Belgorod của Nga bằng bom chùm

VOV.VN - Thống đốc Vùng Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov cho biết Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một ngôi làng ở vùng này bằng bom chùm.

Ít nhất 3 quả bom chùm đã được lực lượng của Kiev sử dụng trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu định cư Zhuravlevka ở Belgorod, Thống đốc Gladkov cho biết trên Telegram ngày 23/7.

Theo ông, 21 quả đạn pháo và 10 quả đạn cối cũng đã được bắn vào ngôi làng. Khu vực này cũng là mục tiêu của một máy bay không người lái (UAV) cảm tử. Không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận ở Zhuravlevka do hậu quả của vụ pháo kích.

Ngoài ra còn có nhiều cuộc pháo kích, tấn công bằng súng cối và UAV nhắm vào nhất hàng chục khu định cư khác ở Vùng Belgorod trong cùng ngày.

Tại làng Ilek-Penkovka, 12 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi một vụ nổ. Mặt tiền của các tòa nhà bị hư hại và cửa sổ bị vỡ, nhưng không có thương vong nào được ghi nhận.

Ukraine hiện chưa bình luận về cuộc tấn công vào Belgorod.

Mỹ tuyên bố cung cấp bom chùm cho Ukraine vào đầu tháng này. Tổng thống Joe Biden mô tả đây là một biện pháp tạm thời cần thiết do các nước phương Tây thiếu đạn pháo thông thường cung cấp cho Kiev.

Cả Ukraine, Mỹ và Nga đều không ký Công ước cấm bom, đạn chùm (CCM) năm 2008.

Mỹ cho biết nước này nhận thức được nguy cơ gia tăng do bom, đạn chùm gây ra cho dân thường, nhưng tuyên bố rằng Ukraine đã cam kết triển khai chúng một cách có trách nhiệm và tránh xa các khu vực đông dân cư.

Ngày 20/7, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby xác nhận, các lực lượng Ukraine đã bắt đầu sử dụng bom, đạn chùm do Mỹ cung cấp trên chiến trường. Việc này được thực hiện “khá hiệu quả”.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 16/7 cho biết Nga có bom chùm và sẽ sử dụng chúng nếu Ukraine dùng loại vũ khí này trên chiến trường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine đối mặt thực tế nghiệt ngã không thể dùng quân sự đẩy lùi Nga
Ukraine đối mặt thực tế nghiệt ngã không thể dùng quân sự đẩy lùi Nga

VOV.VN - Một số nhà quan sát cho rằng Ukraine thiếu các điều kiện để giành chiến thắng và nước này không thể dùng sức mạnh quân sự để đẩy lùi Nga khỏi lãnh thổ dù đưa bao nhiêu quân vào chiến đấu.

Ukraine đối mặt thực tế nghiệt ngã không thể dùng quân sự đẩy lùi Nga

Ukraine đối mặt thực tế nghiệt ngã không thể dùng quân sự đẩy lùi Nga

VOV.VN - Một số nhà quan sát cho rằng Ukraine thiếu các điều kiện để giành chiến thắng và nước này không thể dùng sức mạnh quân sự để đẩy lùi Nga khỏi lãnh thổ dù đưa bao nhiêu quân vào chiến đấu.

Nga nói Ukraine lợi dụng thỏa thuận ngũ cốc để tấn công mục tiêu ở Crimea
Nga nói Ukraine lợi dụng thỏa thuận ngũ cốc để tấn công mục tiêu ở Crimea

VOV.VN - Moscow cáo buộc Ukraine đã sử dụng các hành lang nhân đạo dành riêng cho các chuyến vận chuyển ngũ cốc để tấn công các mục tiêu của Nga.

Nga nói Ukraine lợi dụng thỏa thuận ngũ cốc để tấn công mục tiêu ở Crimea

Nga nói Ukraine lợi dụng thỏa thuận ngũ cốc để tấn công mục tiêu ở Crimea

VOV.VN - Moscow cáo buộc Ukraine đã sử dụng các hành lang nhân đạo dành riêng cho các chuyến vận chuyển ngũ cốc để tấn công các mục tiêu của Nga.

Một nhà báo Nga thiệt mạng, 3 người khác bị thương gần tiền tuyến Ukraine
Một nhà báo Nga thiệt mạng, 3 người khác bị thương gần tiền tuyến Ukraine

VOV.VN - Ngày 22/7, Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/7 cho biết một phóng viên của hãng thông tấn RIA của Nga đã thiệt mạng và ba nhà báo khác bị thương do trúng đạn pháo gần tiền tuyến ở khu vực Zaporizhzhia, phía đông nam Ukraine.

Một nhà báo Nga thiệt mạng, 3 người khác bị thương gần tiền tuyến Ukraine

Một nhà báo Nga thiệt mạng, 3 người khác bị thương gần tiền tuyến Ukraine

VOV.VN - Ngày 22/7, Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/7 cho biết một phóng viên của hãng thông tấn RIA của Nga đã thiệt mạng và ba nhà báo khác bị thương do trúng đạn pháo gần tiền tuyến ở khu vực Zaporizhzhia, phía đông nam Ukraine.