Na Uy cử binh sĩ tới Iraq

VOV.VN - Mục đích của việc này là nhằm hỗ trợ và tăng cường khả năng của lực lượng Iraq để tự bảo vệ an ninh của đất nước mình.

Chính phủ Na Uy hôm qua (30/10) tuyên bố cử 120 binh sĩ tới Iraq để giúp xây dựng lực lượng an ninh nước này. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg khẳng định, các binh sĩ Na Uy sẽ không trực tiếp tham chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các binh sĩ Na Uy sẽ thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Erbil của Iraq, chủ yếu là cố vấn và phối hợp chặt chẽ với binh sĩ các nước khác hỗ trợ cho lực lượng Iraq. Cũng tại cuộc họp báo này, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Ine Eriksen Soereide nhấn mạnh, mục đích của việc cử binh sĩ tới Iraq là nhằm hỗ trợ và tăng cường khả năng của lực lượng Iraq để tự bảo vệ an ninh của đất nước mình. Trong khi đó, tại Afghanistan, sau thời điểm lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế rút đi Na Uy vẫn sẽ duy trì 75 binh sĩ ở lại. Những binh sĩ này sẽ thực thi sứ mệnh hỗ trợ quân đội Afghanistan cho đến năm sau.

Quyết định đưa quân tới Iraq và Afghanistan của chính phủ Na Uy giành được ủng hộ lớn của Đảng Xanh và Đảng Lao động … tại Quốc Hội. Đảng Xã hội Cánh tả và Đảng Trung dung vẫn do dự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Iraq vạch kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào Hồi giáo cực đoan IS
Mỹ, Iraq vạch kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào Hồi giáo cực đoan IS

VOV.VN - Lính Iraq sẽ được đưa lên tuyến đầu trong cuộc chiến này. Các cố vấn Mỹ có thể được triển khai thêm nếu cần.

Mỹ, Iraq vạch kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào Hồi giáo cực đoan IS

Mỹ, Iraq vạch kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào Hồi giáo cực đoan IS

VOV.VN - Lính Iraq sẽ được đưa lên tuyến đầu trong cuộc chiến này. Các cố vấn Mỹ có thể được triển khai thêm nếu cần.

Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq
Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq

VOV.VN - Khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã bắn 7 quả đạn pháo chứa đầy khí clo vào một khu vực dân cư.

Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq

Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq

VOV.VN - Khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã bắn 7 quả đạn pháo chứa đầy khí clo vào một khu vực dân cư.

Có dấu hiệu Hồi giáo cực đoan trong vụ xả súng ở Canada
Có dấu hiệu Hồi giáo cực đoan trong vụ xả súng ở Canada

VOV.VN - Thủ tướng Canada tuyên bố không sợ những kẻ tấn công Canada mới đây. Trong khi đó có báo cáo về nguy cơ tấn công tàn bạo hơn nữa.

Có dấu hiệu Hồi giáo cực đoan trong vụ xả súng ở Canada

Có dấu hiệu Hồi giáo cực đoan trong vụ xả súng ở Canada

VOV.VN - Thủ tướng Canada tuyên bố không sợ những kẻ tấn công Canada mới đây. Trong khi đó có báo cáo về nguy cơ tấn công tàn bạo hơn nữa.

Iraq đơn độc trong cuộc chiến “giáp lá cà” với IS?
Iraq đơn độc trong cuộc chiến “giáp lá cà” với IS?

VOV.VN - Ngày 29/10, hơn 150 tay súng người Kurd từ Iraq đã lên đường chi viện cho lực lượng người Kurd ở thị trấn Kobani, phía Bắc Syria.

Iraq đơn độc trong cuộc chiến “giáp lá cà” với IS?

Iraq đơn độc trong cuộc chiến “giáp lá cà” với IS?

VOV.VN - Ngày 29/10, hơn 150 tay súng người Kurd từ Iraq đã lên đường chi viện cho lực lượng người Kurd ở thị trấn Kobani, phía Bắc Syria.

IS hành quyết 46 người tại tỉnh Anbar, Iraq
IS hành quyết 46 người tại tỉnh Anbar, Iraq

VOV.VN - Theo AFP, những người này thuộc bộ tộc Albu Nimr tại tỉnh Anbar và bị IS hành quyết với lý do chống đối.

IS hành quyết 46 người tại tỉnh Anbar, Iraq

IS hành quyết 46 người tại tỉnh Anbar, Iraq

VOV.VN - Theo AFP, những người này thuộc bộ tộc Albu Nimr tại tỉnh Anbar và bị IS hành quyết với lý do chống đối.

Na Uy bị đe dọa khủng bố trong vài ngày tới
Na Uy bị đe dọa khủng bố trong vài ngày tới

VOV.VN - Na Uy đã tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh sau khi Cơ quan chống khủng bố nước này (PST) phát đi cảnh báo về khả năng xảy ra tấn công khủng bố.

Na Uy bị đe dọa khủng bố trong vài ngày tới

Na Uy bị đe dọa khủng bố trong vài ngày tới

VOV.VN - Na Uy đã tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh sau khi Cơ quan chống khủng bố nước này (PST) phát đi cảnh báo về khả năng xảy ra tấn công khủng bố.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.