Nam Phi an táng “người con vĩ đại” Nelson Mandela

VOV.VN - Nam Phi ngày 15/12 tổ chức lễ quốc tang cho cố Tổng thống Nelson Mandela.

Ông Mandela, người đã từng bị cầm tù suốt 27 năm dưới chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid trước khi nhận giải Nobel Hoà bình và trở thành Tổng thống Nam Phi, đã được tôn vinh trong lễ quốc tang với nghi thức quân đội và nghi thức truyền thống của bộ tộc Xhosa abaThembu, nơi ông sinh ra.

Tang lễ của ông Mandela thu hút tới hơn 4.500 người trong đó có một số nhân vật nổi tiếng như Thái tử Anh Charles, nhà hoạt động nhân quyền Mỹ Reverend Jesse và nữ hoàng talk show Oprah Winfred.

Di ảnh cố Tổng thống Nam Phi ở phía trước 95 ngọn nến (Ảnh AFP)

“Người đang yên nghỉ tại đây là người con vĩ đại nhất của Nam Phi”, ông Cyril Ramaphosa, Phó chủ tịch Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC), phát biểu tại lễ tang.

Khi quan tài phủ quốc kỳ của ông Mandela được đưa ra linh xa, một loạt 21 phát đại bác được bắn ra từ phía một ngọn đồi gần ngôi nhà của ông.

Sau đó cháu ông Mandela là Mandla và Tổng thống Nam Phi Jacob Juma đã đi theo quan tài của ông được linh xa đưa vào trong một chiếc lều lớn màu đen.

Trong lều, quan tài của ông Mandela được đặt trên một tấm da màu đen và trắng của người Nguni ngay phía trước 95 ngọn nến đang cháy sáng.

Thái tử Charles tại lễ tang ông Mandela (Ảnh Reuters)

Tang lễ của ông được bắt đầu khi một dàn hợp xướng hát vang bài Nkosi Sikelel' iAfrika (Chúa phù hộ châu Phi), bài hát quốc ca của Nam Phi kể từ năm 1994 sau khi chấm dứt chế độ Apartheid ở nước này.

Sau lễ tang, ông Mandela sẽ được chôn cất tại khu vườn bao quanh ngôi nhà nơi ông sinh ra.

Ông Mandela qua đời tại Johannesburg vào ngày 5/12 , hưởng thọ 95 tuổi.

Linh xa chở linh cữu ông Mandela (Ảnh AFP)

Hàng triệu người dân Nam Phi và nhân dân trên toàn thế giới đã đến viếng cố Tổng thống Mandela trong suốt hơn một tuần qua.

Có khoảng 100.000 người đã trực tiếp đến để được nhìn mặt ông Mandela một lần cuối khi thi thể của ông được quàn tại Toà nhà Liên Bang tại Pretoria, nơi trước đây đã diễn ra lễ nhậm chức Tổng thống của ông và chấm dứt hơn 3 thế kỷ thống trị của người da trắng tại Nam Phi.

Ngày 14/12, khi quan tài của ông được đưa về quê nhà tại Qunu cách Johannesburg 700km, hàng nghìn người dân địa phương đã tụ tập để đón Madiba (tên thân mật của ông Mandela theo tiếng của bộ tộc Xhosa abaThembu) trở về nhà.

Người dân địa phương đón Madiba của họ trở về nhà (Ảnh AP)

“Sau một cuộc đời đầy biến động và phải đấu tranh với bệnh tật, cuối cùng ông ấy cũng yên nghỉ”, bà Victoria Ntsingo chia sẻ khi chiếc trực thăng quân sự tháp tùng đoàn xe chở quan tài của ông Mandila về quê hương đang bay ngay trên đầu bà.

Ông Mandela chỉ nắm giữ chức vụ Tổng thống Nam Phi, quốc gia lớn nhất và giàu có nhất Lục địa đen, trong 1 nhiệm kỳ và chính thức không xuất hiện trước công chúng kể từ năm 2004 sau khi đưa ra một câu nói nổi tiếng với các phóng viên tham dự buổi họp báo công bố quyết định của mình: “Đừng gọi cho tôi, tôi sẽ gọi cho các bạn”.

Lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng là tại trận chung kết World Cup 2012 tại Sân vận động Soccer City tại Johannesburg, khi ông ngồi trên một chiếc xe lăn và vẫy tay với người hâm mộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Nam Phi cầu nguyện cho ông Mandela
Người dân Nam Phi cầu nguyện cho ông Mandela

VOV.VN - Họ cũng dự định tổ chức một tang lễ lớn nhất thế giới dành cho ông.

Người dân Nam Phi cầu nguyện cho ông Mandela

Người dân Nam Phi cầu nguyện cho ông Mandela

VOV.VN - Họ cũng dự định tổ chức một tang lễ lớn nhất thế giới dành cho ông.

Lễ tang ông Mandela: Thách thức an ninh với Nam Phi
Lễ tang ông Mandela: Thách thức an ninh với Nam Phi

VOV.VN -Với sự tham dự của hàng chục nhà lãnh đạo thế giới, lễ tang ông Mandela sẽ là sự kiện đòi hỏi bảo đảm an ninh lớn nhất gần đây

Lễ tang ông Mandela: Thách thức an ninh với Nam Phi

Lễ tang ông Mandela: Thách thức an ninh với Nam Phi

VOV.VN -Với sự tham dự của hàng chục nhà lãnh đạo thế giới, lễ tang ông Mandela sẽ là sự kiện đòi hỏi bảo đảm an ninh lớn nhất gần đây

Nam Phi tổ chức quốc tang đặc biệt cho cố Tổng thống Mandela
Nam Phi tổ chức quốc tang đặc biệt cho cố Tổng thống Mandela

VOV.VN - Đây sẽ là sự kiện lớn chưa từng có trong lịch sử Nam Phi, với sự tham gia của nhiều nguyên thủ quốc gia.

Nam Phi tổ chức quốc tang đặc biệt cho cố Tổng thống Mandela

Nam Phi tổ chức quốc tang đặc biệt cho cố Tổng thống Mandela

VOV.VN - Đây sẽ là sự kiện lớn chưa từng có trong lịch sử Nam Phi, với sự tham gia của nhiều nguyên thủ quốc gia.

Hàng nghìn người Nam Phi xếp hàng viếng ông Nelson Mandela
Hàng nghìn người Nam Phi xếp hàng viếng ông Nelson Mandela

VOV.VN - Hôm nay (13/12) là ngày cuối cùng nhưng người dân vẫn xếp hàng dài mong được viếng cố Tổng thống Nam Phi.

Hàng nghìn người Nam Phi xếp hàng viếng ông Nelson Mandela

Hàng nghìn người Nam Phi xếp hàng viếng ông Nelson Mandela

VOV.VN - Hôm nay (13/12) là ngày cuối cùng nhưng người dân vẫn xếp hàng dài mong được viếng cố Tổng thống Nam Phi.

Linh cữu cố Tổng thống Mandela đã được đưa đến Waterkloof
Linh cữu cố Tổng thống Mandela đã được đưa đến Waterkloof

VOV.VN - Lễ mai táng cố Tổng thống Nam Phi Mandela sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tại quê hương ông ở Qunu.

Linh cữu cố Tổng thống Mandela đã được đưa đến Waterkloof

Linh cữu cố Tổng thống Mandela đã được đưa đến Waterkloof

VOV.VN - Lễ mai táng cố Tổng thống Nam Phi Mandela sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tại quê hương ông ở Qunu.

Ba đời Tổng thống Mỹ sẽ viếng tang ông Nelson Mandela
Ba đời Tổng thống Mỹ sẽ viếng tang ông Nelson Mandela

VOV.VN - Là người da đen đầu tiên nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Obama rất tôn trọng ông Mandela.

Ba đời Tổng thống Mỹ sẽ viếng tang ông Nelson Mandela

Ba đời Tổng thống Mỹ sẽ viếng tang ông Nelson Mandela

VOV.VN - Là người da đen đầu tiên nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Obama rất tôn trọng ông Mandela.

Mandela: Là lãnh đạo thì phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì dân
Mandela: Là lãnh đạo thì phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì dân

VOV.VN - Nelson Mandela có phong cách lãnh đạo đậm chất nhân văn, mang dáng dấp của Phật, Khổng Tử, và Mahatma Gandhi.

Mandela: Là lãnh đạo thì phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì dân

Mandela: Là lãnh đạo thì phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì dân

VOV.VN - Nelson Mandela có phong cách lãnh đạo đậm chất nhân văn, mang dáng dấp của Phật, Khổng Tử, và Mahatma Gandhi.

Mandela được ngợi ca là “người hòa giải vĩ đại”
Mandela được ngợi ca là “người hòa giải vĩ đại”

VOV.VN - Cố Tổng thống Nelson Mandela là biểu tượng của sự tự do, lòng vị tha và niềm hy vọng cho Nam Phi và cả thế giới.

Mandela được ngợi ca là “người hòa giải vĩ đại”

Mandela được ngợi ca là “người hòa giải vĩ đại”

VOV.VN - Cố Tổng thống Nelson Mandela là biểu tượng của sự tự do, lòng vị tha và niềm hy vọng cho Nam Phi và cả thế giới.

Nam Phi tổ chức lễ tang cố Tổng thống Nelson Mandela
Nam Phi tổ chức lễ tang cố Tổng thống Nelson Mandela

VOV.VN - Lễ tang có sự tham gia của hàng chục nghìn người dân Nam Phi, bạn bè quốc tế và gần 100 lãnh đạo các nhà nước và chính phủ.

Nam Phi tổ chức lễ tang cố Tổng thống Nelson Mandela

Nam Phi tổ chức lễ tang cố Tổng thống Nelson Mandela

VOV.VN - Lễ tang có sự tham gia của hàng chục nghìn người dân Nam Phi, bạn bè quốc tế và gần 100 lãnh đạo các nhà nước và chính phủ.

Nam Phi đưa người anh hùng Mandela về quê nhà
Nam Phi đưa người anh hùng Mandela về quê nhà

VOV.VN - Khoảng 5.000 quan khách đã đăng ký tham dự lễ an táng người anh hùng Mandela tại Qunu.

Nam Phi đưa người anh hùng Mandela về quê nhà

Nam Phi đưa người anh hùng Mandela về quê nhà

VOV.VN - Khoảng 5.000 quan khách đã đăng ký tham dự lễ an táng người anh hùng Mandela tại Qunu.