NATO hoan nghênh cam kết của Đức chi nhiều hơn cho quốc phòng

VOV.VN - Ngày 18/2, Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg tuyên bố hoan nghênh cam kết của Đức chi ngân sách nhiều hơn cho quốc phòng.

Bình luận của người đứng đầu NATO được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo, chính phủ Đức sẽ làm hết sức có thể để đáp ứng mục tiêu của NATO chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich đang diễn ra ở Đức, Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg nói: "Điều này tốt cho châu Âu, tốt cho NATO. Tôi hoan nghênh cam kết của thủ tướng Đức tăng chi tiêu quốc phòng. Đây là đóng góp thiết yếu cho sự tự do, hòa bình và an ninh của châu Âu”.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence gặp nhau tại Hội nghị An ninh Munich. Ảnh: Reuters.
Phản ứng trước khẩu hiệu của Tổng thống Mỹ Donald Trump “Nước Mỹ là trên hết”, ông Jens Stoltenberg cho rằng liên minh quân sự NATO mạnh mẽ vì tất cả các thành viên sát cánh cùng nhau. Một châu Âu mạnh mẽ không có nghĩa là châu Âu đơn phương độc mã và nước Mỹ cũng vậy. Đó là cốt lõi của mối liên kết ràng buộc xuyên Đại Tây Dương./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chống khủng bố là trọng tâm Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 5
Chống khủng bố là trọng tâm Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 5

VOV.VN - Nội dung nhận được nhiều sự quan tâm trong Hội nghị An ninh Moscow lần 5 là việc chống khủng bố, hợp tác quân sự vì an ninh toàn cầu. 

Chống khủng bố là trọng tâm Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 5

Chống khủng bố là trọng tâm Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 5

VOV.VN - Nội dung nhận được nhiều sự quan tâm trong Hội nghị An ninh Moscow lần 5 là việc chống khủng bố, hợp tác quân sự vì an ninh toàn cầu. 

Chủ nghĩa khủng bố “đốt nóng” hội nghị an ninh Munich
Chủ nghĩa khủng bố “đốt nóng” hội nghị an ninh Munich

VOV.VN - Chủ nghĩa khủng bố tiếp tục là chủ đề nóng gây đươc sự quan tâm tại hội nghị an ninh Munich diễn ra tại Đức.

Chủ nghĩa khủng bố “đốt nóng” hội nghị an ninh Munich

Chủ nghĩa khủng bố “đốt nóng” hội nghị an ninh Munich

VOV.VN - Chủ nghĩa khủng bố tiếp tục là chủ đề nóng gây đươc sự quan tâm tại hội nghị an ninh Munich diễn ra tại Đức.

Khai mạc Hội nghị an ninh Munich ở Đức
Khai mạc Hội nghị an ninh Munich ở Đức

VOV.VN-Ngày 17/2, Hội nghị An ninh Munich đã khai mạc tại Đức với sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới cùng hàng trăm giới học giả, quan chức cấp cao khác.

Khai mạc Hội nghị an ninh Munich ở Đức

Khai mạc Hội nghị an ninh Munich ở Đức

VOV.VN-Ngày 17/2, Hội nghị An ninh Munich đã khai mạc tại Đức với sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới cùng hàng trăm giới học giả, quan chức cấp cao khác.

Hội nghị An ninh Quốc tế Munich tái khẳng định quan hệ Mỹ - NATO
Hội nghị An ninh Quốc tế Munich tái khẳng định quan hệ Mỹ - NATO

VOV.VN-Hội nghị An ninh Quốc tế Munich lần thứ 53 khai mạc ngày 17/2 trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xấu đi.

Hội nghị An ninh Quốc tế Munich tái khẳng định quan hệ Mỹ - NATO

Hội nghị An ninh Quốc tế Munich tái khẳng định quan hệ Mỹ - NATO

VOV.VN-Hội nghị An ninh Quốc tế Munich lần thứ 53 khai mạc ngày 17/2 trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xấu đi.