NATO viện trợ quân sự 19 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Viện trợ của NATO nhằm mục đích hiện đại hóa các dịch vụ thông tin liên lạc cũng như năng lực của lực lượng quân đội Ukraine.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa nhất trí hỗ trợ Ukraine hiện đại hóa lực lượng quân đội nước này thông qua khoản viện trợ quân sự trị giá 15 triệu euro (tương đương 19,4 triệu USD). Các nhà lãnh đạo của liên minh quân sự gồm 28 nước thành viên đã đạt được sự nhất trí trên tại hội nghị thượng đỉnh khai mạc ngày 4/9 tại xứ Wales, Vương quốc Anh. 

Lãnh đạo các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy và Ukraine họp riêng trước khi khai mạc hội nghị NATO - Ảnh: AFP

Trong ngày đầu tiên của hội nghị, các nhà lãnh đạo NATO đã thảo luận với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko về các giải pháp nhằm tăng cường sự hợp tác giữa NATO và Ukraine. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hối thúc Nga rút các binh sỹ khỏi Ukraine và ngừng hỗ trợ cho lực lượng đối lập.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ Chính phủ Ukraine, ông Rasmussen cho biết, sự viện trợ của NATO là nhằm mục đích hiện đại hóa các dịch vụ thông tin liên lạc cũng như năng lực của lực lượng quân đội Ukraine. Ông Rasmussen cũng đồng thời khẳng định, để thúc đẩy hợp tác giữa NATO và Ukraine thì cần phải cải cách lực lượng quân đội Ukraine theo những tiêu chuẩn của NATO.

Tối 4/9, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chính thức khai mạc tại Newport thuộc xứ Wales, Vương quốc Anh. Cuộc khủng hoảng tại Ukraine, nguy cơ bất ổn do sự trỗi dậy của lực lượng cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Trung Đông và Bắc Phi là trọng tâm trong chương trình nghị sự của hội nghị.

Hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa phương Tây và Nga đang ở mức căng thẳng nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Bước vào hội nghị, các nhà lãnh đạo NATO cũng đã công khai mục đích của diễn đàn lần này là để phối hợp lập trường và sức mạnh nhằm gia tăng sức ép và cô lập Nga, do tình hình căng thẳng đang diễn ra tại Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẵn sàng gửi đợt cứu trợ nhân đạo thứ 2 cho Ukraine
Nga sẵn sàng gửi đợt cứu trợ nhân đạo thứ 2 cho Ukraine

VOV.VN - Bộ tình trạng khẩn cấp Nga ngày 4/9 cho biết, Nga sẵn sàng gửi đợt viện trợ nhân đạo thứ 2 sang Ukraine và đang đợi sự cho phép của Ukraine.

Nga sẵn sàng gửi đợt cứu trợ nhân đạo thứ 2 cho Ukraine

Nga sẵn sàng gửi đợt cứu trợ nhân đạo thứ 2 cho Ukraine

VOV.VN - Bộ tình trạng khẩn cấp Nga ngày 4/9 cho biết, Nga sẵn sàng gửi đợt viện trợ nhân đạo thứ 2 sang Ukraine và đang đợi sự cho phép của Ukraine.

Nga muốn Ukraine chứng tỏ thiện chí về Kế hoạch 7 điểm
Nga muốn Ukraine chứng tỏ thiện chí về Kế hoạch 7 điểm

VOV.VN - Đồng thời, Nga tái khẳng định mong muốn hợp tác với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.  

Nga muốn Ukraine chứng tỏ thiện chí về Kế hoạch 7 điểm

Nga muốn Ukraine chứng tỏ thiện chí về Kế hoạch 7 điểm

VOV.VN - Đồng thời, Nga tái khẳng định mong muốn hợp tác với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.  

Nga sẵn sàng phối hợp với OSCE giải quyết căng thẳng tại Ukraine
Nga sẵn sàng phối hợp với OSCE giải quyết căng thẳng tại Ukraine

VOV.VN - Nga sẵn sàng triển khai các biện pháp nhằm giảm xung đột tại Ukraine theo kế hoạch mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố.

Nga sẵn sàng phối hợp với OSCE giải quyết căng thẳng tại Ukraine

Nga sẵn sàng phối hợp với OSCE giải quyết căng thẳng tại Ukraine

VOV.VN - Nga sẵn sàng triển khai các biện pháp nhằm giảm xung đột tại Ukraine theo kế hoạch mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố.

Tổng thống Ukraine “hé lộ” về lệnh ngừng bắn vào ngày 5/9
Tổng thống Ukraine “hé lộ” về lệnh ngừng bắn vào ngày 5/9

VOV.VN - Tổng thống Ukraine tuyên bố ông có thể ra lệnh ngừng bắn ở miền Đông để mở đường cho một kế hoạch hòa bình ở nước này

Tổng thống Ukraine “hé lộ” về lệnh ngừng bắn vào ngày 5/9

Tổng thống Ukraine “hé lộ” về lệnh ngừng bắn vào ngày 5/9

VOV.VN - Tổng thống Ukraine tuyên bố ông có thể ra lệnh ngừng bắn ở miền Đông để mở đường cho một kế hoạch hòa bình ở nước này

NATO khai mạc hội nghị về tình hình Ukraine và nguy cơ từ IS
NATO khai mạc hội nghị về tình hình Ukraine và nguy cơ từ IS

VOV.VN -Cuộc khủng hoảng tại Ukraine, nguy cơ bất ổn do sự trỗi dậy của lực lượng IS là những nội dung chính được thảo luận tại hội nghị.

NATO khai mạc hội nghị về tình hình Ukraine và nguy cơ từ IS

NATO khai mạc hội nghị về tình hình Ukraine và nguy cơ từ IS

VOV.VN -Cuộc khủng hoảng tại Ukraine, nguy cơ bất ổn do sự trỗi dậy của lực lượng IS là những nội dung chính được thảo luận tại hội nghị.

Ukraine và phe đối lập đạt thỏa thuận thiết lập lệnh ngừng bắn
Ukraine và phe đối lập đạt thỏa thuận thiết lập lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Cả Tổng thống Petro Poroshenko và thủ lĩnh phe đối lập tại Ukraine đều nhất trí sẽ tuyên bố ngừng bắn vào ngày hôm nay (5/9).

Ukraine và phe đối lập đạt thỏa thuận thiết lập lệnh ngừng bắn

Ukraine và phe đối lập đạt thỏa thuận thiết lập lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Cả Tổng thống Petro Poroshenko và thủ lĩnh phe đối lập tại Ukraine đều nhất trí sẽ tuyên bố ngừng bắn vào ngày hôm nay (5/9).

Malaysia kêu gọi ngừng bắn tại Ukraine để thu thập chứng cứ vụ MH17
Malaysia kêu gọi ngừng bắn tại Ukraine để thu thập chứng cứ vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia tuyên bố sẽ không ngừng tìm kiếm các chứng cứ và thi thể các nạn nhân của máy bay MH17 bị bắn rơi.

Malaysia kêu gọi ngừng bắn tại Ukraine để thu thập chứng cứ vụ MH17

Malaysia kêu gọi ngừng bắn tại Ukraine để thu thập chứng cứ vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia tuyên bố sẽ không ngừng tìm kiếm các chứng cứ và thi thể các nạn nhân của máy bay MH17 bị bắn rơi.