New York sắp có Thị trưởng thuộc phe Dân chủ sau 24 năm

VOV.VN - Ông de Blasio hiện đang dẫn trước 40 điểm so với đối thủ Joe Lhota và có nhiều khả năng trở thành tân Thị trưởng New York.

Ngày 5/11, người dân thành phố New York sẽ chính thức đi bầu Thị trưởng mới. Sau khi tỷ phủ Michael Bloomberg quyết định không tái tranh cử, chiến thắng gần như chắc chắn thuộc về ứng cử viên đảng Dân chủ Bill de Blasio.

Ông Bill de Blasio là ứng cử viên sáng giá nhất cho cương vị Thị trưởng New York (Ảnh: AP)

Ông Bill de Blasio là chính khách thuộc phe cánh tả, người chủ trương tăng thuế với các triệu phú ở Manhattan nhiều khả năng sẽ trở thành chính khách đầu tiên của đảng Dân chủ giữ cương vị Thị trưởng thành phố New York kể từ năm 1989.

Theo kết quả của 1 khảo sát mới nhất, ông de Blasio hiện đang dẫn trước 40 điểm so với đối thủ Joe Lhota của đảng Cộng hòa.

Ông Bill de Blasio, 52 tuổi, đã cam kết sẽ đem đến nhiều điều mới mẻ cho thành phố vốn đã có nhiều thay đổi tích cực sau 12 năm dưới sự điều hành của người tiền nhiệm Michael Bloomberg.

Ông de Blasio nói trong một buổi vận động tranh cử: “Bằng những cách khác nhau, New York đã trở thành 1 thành phố với 2 bộ mặt đối lập. Có 400.000 triệu phú ở New York trong khi đó có phân nửa số hàng xóm của họ đang phải sống ở mức hoặc cận mức nghèo khổ”.

Trong cương lĩnh tranh cử của mình, ông de Blasio tuyên bố sẽ tăng thuế với những người có thu nhập từ trên 500.000 USD/năm để có thêm kinh phí chi tiêu cho giáo dục. Ông cũng cam kết loại bỏ các chính sách gây tranh cãi bị cáo buộc là phân biệt chủng tộc của cảnh sát New York.

Kế hoạch của ông de Blasio đã vấp phải sự công kích của đối thủ Joe Lhota, một cựu quan chức ngành giao thông. Ông này cho rằng, chính sách của ông de Blasio sẽ khiến an ninh của New York trở nên bất ổn và biến thành phố này trở thành “trung tâm của các loại tội phạm giết người” như những năm 1980.

Trong khi đó, ông Michael Bloomberg tỏ ra không hài lòng khi ông de Blasio chỉ trích chương trình chống tội phạm đã được áp dụng nhiều năm qua ở New York, thậm chí còn cáo buộc ứng cử viên de Blasio kích động chiến dịch “phân biệt chủng tộc” và tham gia vào “cuộc chiến giai cấp”.

Bất chấp những lời công kích, ông de Blasio vẫn giành được sự ủng hộ của đa số người dân New York, những người đang rất mong muốn một sự thay đổi toàn diện cho thành phố New York sau nhiều năm dưới sự quản lý của chính khách thuộc phe Cộng hòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tạm thời không buông tay với Iraq
Mỹ tạm thời không buông tay với Iraq

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki hôm 31/10 kêu gọi đẩy mạnh cuộc chiến toàn cầu chống mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Mỹ tạm thời không buông tay với Iraq

Mỹ tạm thời không buông tay với Iraq

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki hôm 31/10 kêu gọi đẩy mạnh cuộc chiến toàn cầu chống mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Thị trưởng New York- chính trị gia giàu nhất thế giới
Thị trưởng New York- chính trị gia giàu nhất thế giới

Trong số 10 gương mặt chính trị gia giàu nhất thế giới theo Forbes bình chọn, ông Michael Bloomberg là người sở hữu số tài sản lớn nhất.

Thị trưởng New York- chính trị gia giàu nhất thế giới

Thị trưởng New York- chính trị gia giàu nhất thế giới

Trong số 10 gương mặt chính trị gia giàu nhất thế giới theo Forbes bình chọn, ông Michael Bloomberg là người sở hữu số tài sản lớn nhất.

New York nối lại việc tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ 11/9
New York nối lại việc tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ 11/9

(VOV) - Hiện hơn 1.000 gia đình vẫn chưa tìm thấy hài cốt của người thân.

New York nối lại việc tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ 11/9

New York nối lại việc tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ 11/9

(VOV) - Hiện hơn 1.000 gia đình vẫn chưa tìm thấy hài cốt của người thân.

New York đứng trước nguy cơ phá sản giống Detroit
New York đứng trước nguy cơ phá sản giống Detroit

VOV.VN - Thị trưởng thành phố đã đưa ra cảnh báo khi các khoản chi cho phúc lợi y tế và lương hưu đang tăng cao.

New York đứng trước nguy cơ phá sản giống Detroit

New York đứng trước nguy cơ phá sản giống Detroit

VOV.VN - Thị trưởng thành phố đã đưa ra cảnh báo khi các khoản chi cho phúc lợi y tế và lương hưu đang tăng cao.

Cựu thị trưởng Mỹ “nướng”cả tỉ USD vào bài bạc
Cựu thị trưởng Mỹ “nướng”cả tỉ USD vào bài bạc

(VOV) - Bà O'Connor bắt đầu lao vào trò đỏ đen từ năm 2001 và dần phát triển thành con nghiện nặng.

Cựu thị trưởng Mỹ “nướng”cả tỉ USD vào bài bạc

Cựu thị trưởng Mỹ “nướng”cả tỉ USD vào bài bạc

(VOV) - Bà O'Connor bắt đầu lao vào trò đỏ đen từ năm 2001 và dần phát triển thành con nghiện nặng.

Mỹ thừa nhận các hoạt động do thám đã đi "quá xa"
Mỹ thừa nhận các hoạt động do thám đã đi "quá xa"

VOV.VN - Tuy nhiên, nhiều quốc gia cho rằng Mỹ có thể sẽ vẫn tiếp tục các hoạt động do thám của mình.

Mỹ thừa nhận các hoạt động do thám đã đi "quá xa"

Mỹ thừa nhận các hoạt động do thám đã đi "quá xa"

VOV.VN - Tuy nhiên, nhiều quốc gia cho rằng Mỹ có thể sẽ vẫn tiếp tục các hoạt động do thám của mình.

Thư chứa chất độc ricin gửi thị trưởng New York
Thư chứa chất độc ricin gửi thị trưởng New York

(VOV) - Thị trưởng Bloomberg là người ủng hộ mạnh mẽ cho việc kiểm soát súng đạn.

Thư chứa chất độc ricin gửi thị trưởng New York

Thư chứa chất độc ricin gửi thị trưởng New York

(VOV) - Thị trưởng Bloomberg là người ủng hộ mạnh mẽ cho việc kiểm soát súng đạn.

Tin tặc Syria tấn công New York Times, Twitter
Tin tặc Syria tấn công New York Times, Twitter

VOV.VN - Nhóm tin tặc tuyên bố đã tấn công các trang web hàng đầu ở Mỹ, khiến tờ New York Time bị đóng cửa trong 30 phút.

Tin tặc Syria tấn công New York Times, Twitter

Tin tặc Syria tấn công New York Times, Twitter

VOV.VN - Nhóm tin tặc tuyên bố đã tấn công các trang web hàng đầu ở Mỹ, khiến tờ New York Time bị đóng cửa trong 30 phút.

Các nước châu Á giận dữ về hành động nghe lén của Mỹ
Các nước châu Á giận dữ về hành động nghe lén của Mỹ

VOV.VN - Vụ bê bối nghe lén điện thoại của các cơ quan tình báo Mỹ tiếp tục làm dư luận thế giới "dậy sóng".

Các nước châu Á giận dữ về hành động nghe lén của Mỹ

Các nước châu Á giận dữ về hành động nghe lén của Mỹ

VOV.VN - Vụ bê bối nghe lén điện thoại của các cơ quan tình báo Mỹ tiếp tục làm dư luận thế giới "dậy sóng".