New York yêu cầu Chính phủ Mỹ chi 35 triệu USD để bảo vệ Donald Trump

VOV.VN - Thành phố New York đã yêu cầu Chính phủ Mỹ chi trả số tiền 35 triệu USD cho việc bảo vệ Tổng thống đắc cử Donald Trump.

AFP dẫn lời Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết, thành phố đã gửi thư yêu cầu đến Tổng thống Mỹ Barack Obama để yêu cầu chi trả số tiền mà thành phố này phải ứng ra để bảo vệ ông Trump trong gian đoạn từ ngày 8/11 [thời điểm ông Trump trúng cử Tổng thống Mỹ-ND] đến ngày 20/1/2017 [ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức-ND].

Thị trưởng New York Bill de Blasio bước ra từ Tòa tháp Trump. Ảnh: AFP

Kể từ khi ông Trump trúng cử Tổng thống, cảnh sát New York đã phải túc trực ngày đêm quanh tòa tháp Trump ở Đường số 75 và Đại lộ số 5, một trong những khu vực đông đúc nhất trong thành phố, nhất là trong tháng 12 khi du khách đổ xô đi mua sắm cho dịp Giáng sinh.

Cảnh sát trưởng New York James O'Neill tuyên bố, họ đã “phải huy động cực lớn các nguồn lực” trong khu vực để đảm bảo giao thông qua lại khu vực Trung tâm Manhattan và đã phải cấm xe tải tại Đường số 59.

Trước khi trúng cử Tổng thống, tỷ phú Trump thường xuyên sống và làm việc tại tòa tháp Trump cao 58 tầng tọa lạc trên một trong những đại lộ sầm uất nhất của New York với rất nhiều cửa hàng sang trọng như Gucci, Tiffany's và Bergdorf Goodman.

Trong thời gian qua, rất nhiều nhân vật có tiếng tăm và các trợ lý cao cấp của ông Trump thường xuyên xuất hiện tại tòa tháp Trump để trao đổi về các vị trí sắp tới trong Nội các mới của ông Trump.

Ngoài ra, ngày càng có nhiều du khách đổ dồn đến tòa tháp Trump hòng tìm kiếm cơ hội được nhìn thấy Tổng thống mới đắc cử của Mỹ. Điều này khiến tình hình giao thông tại đây càng thêm tồi tệ.

Thị trưởng New York Bill De Blasio cho biết, sau khi gửi thư lên Tổng thống Obama, ông sẽ gọi điện và có các cuộc gặp với các nghị sĩ Quốc hội Mỹ để bàn về việc Chính phủ liên bang sẽ chi trả số tiền này như thế nào.

“Chúng tôi sẽ yêu cầu Chính phủ liên bang giải ngân số tiền 35 triệu USD để bảo vệ ông Trump từ ngày 8/11-20/1”, ông Bill De Blasio nói. Số tiền này tương đương với con số khoảng 470.000USD/ngày.

Ông Bill De Blasio cho biết, trước đó ông đã “có cuộc trao đổi thân mật” với ứng viên cho chức vụ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin- cựu Giám đốc Ngân hàng Goldman Sachs về kế hoạch giải ngân nói trên.

Thị trưởng New York đùa rằng, ông không phản đối việc ông Trump rời tòa tháp Trump để đến sống tại sân golf của ông ở New Jersey. Tuy nhiên, ông Bill De Blasio nhấn mạnh, ông Trump có toàn quyền quyết định việc đặt đại bản doanh của mình ở đâu.

“Đến giờ mọi chuyện vẫn khá phức tạp và đây là một việc chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, tôi cho rằng, mọi chuyện sẽ được cải thiện bởi kỳ nghỉ lễ sẽ kết thúc và ông Trump sẽ chủ yếu sống tại Washington”, ông Bill De Blasio nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống đắc cử Donald Trump “cứu” 1.400 việc làm tại Carrier ở Mỹ
Tổng thống đắc cử Donald Trump “cứu” 1.400 việc làm tại Carrier ở Mỹ

VOV.VN - Thỏa thuận vừa đạt được với hãng chế tạo điều hòa hàng đầu thế giới Carrier cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lao của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Tổng thống đắc cử Donald Trump “cứu” 1.400 việc làm tại Carrier ở Mỹ

Tổng thống đắc cử Donald Trump “cứu” 1.400 việc làm tại Carrier ở Mỹ

VOV.VN - Thỏa thuận vừa đạt được với hãng chế tạo điều hòa hàng đầu thế giới Carrier cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lao của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Donald Trump mở rộng danh sách lựa chọn ứng viên Ngoại trưởng Mỹ
Donald Trump mở rộng danh sách lựa chọn ứng viên Ngoại trưởng Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã quyết định mở rộng danh sách lựa chọn người sẽ trở thành Ngoại trưởng trong Chính phủ của ông.

Donald Trump mở rộng danh sách lựa chọn ứng viên Ngoại trưởng Mỹ

Donald Trump mở rộng danh sách lựa chọn ứng viên Ngoại trưởng Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã quyết định mở rộng danh sách lựa chọn người sẽ trở thành Ngoại trưởng trong Chính phủ của ông.

James Mattis là lựa chọn “không thể tốt hơn” của Donald Trump?
James Mattis là lựa chọn “không thể tốt hơn” của Donald Trump?

VOV.VN - Theo Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, tướng về hưu James Mattis là lựa chọn “tốt nhất” cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới.

James Mattis là lựa chọn “không thể tốt hơn” của Donald Trump?

James Mattis là lựa chọn “không thể tốt hơn” của Donald Trump?

VOV.VN - Theo Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, tướng về hưu James Mattis là lựa chọn “tốt nhất” cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới.

Nội các của ông Donald Trump bao gồm nhiều tỷ phú và triệu phú
Nội các của ông Donald Trump bao gồm nhiều tỷ phú và triệu phú

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hiện đang đưa vào nội các rất nhiều người có chung một đặc điểm: Rất giàu có, tầm triệu phú hoặc tỷ phú.

Nội các của ông Donald Trump bao gồm nhiều tỷ phú và triệu phú

Nội các của ông Donald Trump bao gồm nhiều tỷ phú và triệu phú

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hiện đang đưa vào nội các rất nhiều người có chung một đặc điểm: Rất giàu có, tầm triệu phú hoặc tỷ phú.

Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố từ bỏ sự nghiệp kinh doanh
Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố từ bỏ sự nghiệp kinh doanh

VOV.VN - Tổng thống đắc cử của Mỹ, ông Donald Trump cho biết sẽ tuyên bố chấm dứt sự nghiệp kinh doanh để tập trung vào hoạt động điều hành đất nước.

Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố từ bỏ sự nghiệp kinh doanh

Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố từ bỏ sự nghiệp kinh doanh

VOV.VN - Tổng thống đắc cử của Mỹ, ông Donald Trump cho biết sẽ tuyên bố chấm dứt sự nghiệp kinh doanh để tập trung vào hoạt động điều hành đất nước.