New Zealand đưa công dân rời khỏi Vũ Hán

VOV.VN - Theo thông tin từ phía New Zealand, hơn 190 hành khách, trong đó có 1 trẻ sơ sinh đang có mặt trên chuyến bay đưa công dân của nước này ra khỏi Vũ Hán.

Ngày 5/2, New Zealand có chuyến bay đầu tiên đưa công dân rời khỏi Vũ Hán. Dự kiến chiều cùng ngày, chuyến bay này sẽ hạ cánh xuống sân bay Auckland, sau đó những người đi trên chuyến bay này sẽ được cách ly trong 14 ngày trước khi được về nhà.

Theo thông tin từ phía New Zealand, hơn 190 hành khách, trong đó có 1 trẻ sơ sinh đang có mặt trên chuyến bay đưa công dân của nước này ra khỏi Vũ Hán. Ảnh minh họa: Al Arabya

Theo thông tin từ phía New Zealand, hơn 190 hành khách, trong đó có 1 trẻ sơ sinh đang có mặt trên chuyến bay đưa công dân của nước này ra khỏi Vũ Hán, Trung Quốc. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters cho biết, đây là nỗ lực lớn của nước này nhằm bảo vệ công dân trong bối cảnh dịch bệnh lây lan.

“Chúng ta là một nước nhỏ và đang làm mọi thứ có thể với nguồn lực hạn chế so với các nước lớn khác. Hiện nay 193 người đang ở trên máy bay để về nhà. Trong đó bao gồm cả công dân Australia, Timor, Tonga, Samoa và một số quốc gia khác. Chúng tôi là đã làm tất cả những gì có thể và hợp tác với nhau. Tuy vậy đến nay chúng tôi vẫn không biết đang phải đối mặt với điều gì”, ông Peters nói.

5 phi công và 11 tiếp viên trên chuyến bay này đều là những tình nguyện viên và là những người có nhiều kinh nghiệm xử lý các tình huồng trên máy bay đồng thời được hướng dẫn kỹ càng để thực hiện chuyến bay an toàn.

Sau khi đến New Zealand, các công dân Australia sẽ được chuyển sang một máy bay khác để đưa về nước trong khi những người còn sẽ được đưa đến căn cứ quân sự Whangaparaoa gần thành phố Auckland để cách ly trong vòng 14 ngày trước khi được trở về nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật: 492 người tử vong trên toàn cầu do dịch virus corona
Cập nhật: 492 người tử vong trên toàn cầu do dịch virus corona

VOV.VN - Dịch virus corona chủng mới (nCoV) đã khiến 492 người tử vong trên toàn cầu, trong đó có 490 người ở đại lục Trung Quốc, theo thông tin mới nhất.

Cập nhật: 492 người tử vong trên toàn cầu do dịch virus corona

Cập nhật: 492 người tử vong trên toàn cầu do dịch virus corona

VOV.VN - Dịch virus corona chủng mới (nCoV) đã khiến 492 người tử vong trên toàn cầu, trong đó có 490 người ở đại lục Trung Quốc, theo thông tin mới nhất.

Trung Quốc công bố tên 2 loại thuốc ức chế virus corona có hiệu quả
Trung Quốc công bố tên 2 loại thuốc ức chế virus corona có hiệu quả

VOV.VN - Chuyên gia Trung Quốc cho biết, hai loại thuốc có thể ức chế virus corona chủng mới tương đối hiệu quả là thuốc Arbidol và Darunavir.

Trung Quốc công bố tên 2 loại thuốc ức chế virus corona có hiệu quả

Trung Quốc công bố tên 2 loại thuốc ức chế virus corona có hiệu quả

VOV.VN - Chuyên gia Trung Quốc cho biết, hai loại thuốc có thể ức chế virus corona chủng mới tương đối hiệu quả là thuốc Arbidol và Darunavir.

Australia phát hiện trường hợp thứ 13 nhiễm virus corona
Australia phát hiện trường hợp thứ 13 nhiễm virus corona

VOV.VN - Cậu bé 8 tuổi vừa được phát hiện nhiễm virus corona tại Australia là người Trung Quốc đến từ Vũ Hán.

Australia phát hiện trường hợp thứ 13 nhiễm virus corona

Australia phát hiện trường hợp thứ 13 nhiễm virus corona

VOV.VN - Cậu bé 8 tuổi vừa được phát hiện nhiễm virus corona tại Australia là người Trung Quốc đến từ Vũ Hán.