New Zealand kéo dài thời gian triển khai quân ở Biển Đỏ đối phó với Houthi

VOV.VN - Hôm nay (12/7), New Zealand thông báo sẽ kéo dài thời gian triển khai quân ở Biển Đỏ để cùng với lực lượng quốc tế đảm bảo an ninh cho tuyến đường thương mại quan trọng của thế giới trong bối cảnh lực lượng Houthi thực hiện nhiều cuộc tấn công ở khu vực này.

Trong thông báo đưa ra ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Zudith Collins cho biết việc nước này quyết định kéo dài thời gian đóng góp vào liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm duy trì an ninh hàng hải ở Biển Đỏ. Bộ trưởng Zudith Collins cho hay, việc kéo dài triển khai quân tại Biển Đỏ phản ánh nhu cầu hợp tác và cùng phối hợp với các đối tác, phù hợp với các giá trị của New Zealand trong lúc nước này thường xuyên hỗ trợ an ninh hàng hải ở Trung Đông.

Như vậy bằng quyết định này, sáu nhân viên thuộc lực lượng quốc phòng New Zealand tiếp tục được triển khai tại trụ sở của lực lượng quốc tế để cùng với nhân viên đến từ các quốc gia khác hỗ trợ khả năng tự vệ của các tàu qua lại khu vực Trung Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters cho biết, các cuộc tấn công bừa bãi của lực lượng Houthi nhằm vào hoạt động vận tải quốc tế là bất hợp pháp, đi ngược lại giá trị chung của nước này và ảnh hưởng tới nền kinh tế New Zealand. Vì vậy việc nước này quyết định kéo dài thời gian cử quân tham gia lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu thể hiện sự ủng hộ của nước này đối với hệ thống dựa trên luật lệ quốc tế và quyền tự do hàng hải.

Trước đó, vào hồi tháng 1/2024, New Zealand đã quyết định cử 6 binh sỹ tới tham gia lực lượng quốc tế tại Biển Đỏ để ứng phó với các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của lực lượng Houthi. Theo kế hoạch ban đầu, lực lượng này sẽ kết thúc nhiệm vụ vào ngày 31/7/2024. Tuy vậy, theo quyết định mới của New Zealand, lực lượng này sẽ kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ đến hết ngày 31/1/2025.

Ngoài việc cử binh sỹ tham gia lực lượng chống lại Houthi ở Biển Đỏ, New Zealand đã đóng góp vào các nỗ lực quốc tế khác nhằm cải thiện an ninh hàng hải ở Trung Đông từ giữa những năm 1990. Hiện có 26 nhân viên của lực lượng quốc phòng New Zealand được cử đến khu vực để tham gia các nhiệm vụ quốc tế khác nhau tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand tăng cường các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine
New Zealand tăng cường các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Hôm nay (11/7), New Zealand đã công bố các gói trừng phạt bổ sung nhằm vào 7 cá nhân và 12 tổ chức có liên quan tới Nga và cuộc xung đột Ukraine.

New Zealand tăng cường các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine

New Zealand tăng cường các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Hôm nay (11/7), New Zealand đã công bố các gói trừng phạt bổ sung nhằm vào 7 cá nhân và 12 tổ chức có liên quan tới Nga và cuộc xung đột Ukraine.

Xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc kêu gọi kiềm chế, New Zealand viện trợ Kiev
Xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc kêu gọi kiềm chế, New Zealand viện trợ Kiev

VOV.VN - Trung Quốc vừa kêu gọi các bên trong xung đột Nga - Ukraine kiềm chế, còn New Zealand công bố gói viện trợ mới cho Kiev.

Xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc kêu gọi kiềm chế, New Zealand viện trợ Kiev

Xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc kêu gọi kiềm chế, New Zealand viện trợ Kiev

VOV.VN - Trung Quốc vừa kêu gọi các bên trong xung đột Nga - Ukraine kiềm chế, còn New Zealand công bố gói viện trợ mới cho Kiev.

New Zealand yêu cầu "ông lớn công nghệ" trả tiền cho cơ quan báo chí
New Zealand yêu cầu "ông lớn công nghệ" trả tiền cho cơ quan báo chí

VOV.VN - Thêm một quốc gia trên thế giới bước vào cuộc chiến với các ông lớn công nghệ khi hôm nay chính phủ New Zealand cho biết sẽ đẩy mạnh nỗ lực yêu cầu ông lớn công nghệ trả tiền cho các cơ quan báo chí của nước này.

New Zealand yêu cầu "ông lớn công nghệ" trả tiền cho cơ quan báo chí

New Zealand yêu cầu "ông lớn công nghệ" trả tiền cho cơ quan báo chí

VOV.VN - Thêm một quốc gia trên thế giới bước vào cuộc chiến với các ông lớn công nghệ khi hôm nay chính phủ New Zealand cho biết sẽ đẩy mạnh nỗ lực yêu cầu ông lớn công nghệ trả tiền cho các cơ quan báo chí của nước này.