New Zealand muốn biến công nghiệp vũ trụ thành ngành mũi nhọn

VOV.VN - Ngày 5/9, Chính phủ New Zealand đã công bố kế hoạch điều chỉnh chính sách không gian và xây dựng một chiến lược hàng không vũ trụ nhằm mục tiêu đưa công nghiệp vũ trụ trở thành một ngành mũi nhọn của nước này này.

Thông báo của Chính phủ New Zealand được đưa ra sau 3 tuần kể từ khi New Zealand và Mỹ ký kết thoả thuận khung về hợp tác vũ trụ vào ngày 16/8/2022. Theo Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển khu vực New Zealand, Stuard Nash,thoả thuận này sẽ góp phần thúc đẩy khoa học, công nghệ và hợp tác không gian giữa hai nước, mở ra cơ hội cho các nhà khoa học trẻ của New Zealand được tiếp cận và khám phá sâu hơn khoa học vũ trụ khi làm việc với NASA.

New Zealand hiện là thành viên thứ mười một trong Hiệp định Artemis, một kế hoạch chi tiết cho hợp tác không gian và hỗ trợ các kế hoạch của cơ quan vũ trụ Mỹ để đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2024 và thực hiện một sứ mệnh lịch sử lên sao Hỏa.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Kieran Mc.Anulty cho biết, bầu trời quang đãng và sự đa dạng về địa lý của đất nước khiến New Zealand trở thành một địa điểm lý tưởng cho các hoạt động hàng không vũ trụ. Chiến lược hàng không vũ trụ của Chính phủ sẽ đảm bảo rằng vẫn phù hợp các quy định và công nghệ hàng không hiện nay.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nanaia Mahuta, New Zealand là một trong số ít các quốc gia có thể phóng tên lửa vào không gian. New Zealand cam kết đảm bảo giai đoạn tiếp theo của cuộc thám hiểm không gian được tiến hành một cách an toàn, bền vững và minh bạch và tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế.

New Zealand hiện có một ngành công nghiệp vũ trụ tương đối nhỏ nhưng lại khá phát triển. Các ước tính cho thấy ngành công nghiệp vũ trụ New Zealand trị giá 1,2 tỷ USD. Hiện Rocket Lab là công ty hàng đầu của New Zealand chuyên đưa các vệ tinh nhỏ lên quỹ đạo. Người sáng lập Rocket Lab, Peter Beck, cho biết việc hoạch định lại chính sách và chiến lược không gian cho thấy ngành công nghiệp vũ trụ New Zealand đang dần cất cánh.

Vừa qua, chính phủ New Zealand cũng đã phê duyệt gói ngân sách 2,24 triệu USD cho Cơ quan Hàng không Dân dụng để thiết lập một chương trình nhằm nâng cao năng lực quản lý không gian trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand "đau đầu" xác định số binh sỹ đã tới Ukraine
New Zealand "đau đầu" xác định số binh sỹ đã tới Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Peeni Henare đã yêu cầu kiểm tra những đối tượng đang xin nghỉ không nhận lương để tìm ra những người có thể đã đến Ukraine.

New Zealand "đau đầu" xác định số binh sỹ đã tới Ukraine

New Zealand "đau đầu" xác định số binh sỹ đã tới Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Peeni Henare đã yêu cầu kiểm tra những đối tượng đang xin nghỉ không nhận lương để tìm ra những người có thể đã đến Ukraine.

Lạm phát tăng, nhiều người New Zealand phải làm 2 việc để trang trải cuộc sống
Lạm phát tăng, nhiều người New Zealand phải làm 2 việc để trang trải cuộc sống

VOV.VN - Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, New Zealand đang đối mặt với tình trạng lạm phát tăng cao khiến nhiều người dân gặp khó khăn.

Lạm phát tăng, nhiều người New Zealand phải làm 2 việc để trang trải cuộc sống

Lạm phát tăng, nhiều người New Zealand phải làm 2 việc để trang trải cuộc sống

VOV.VN - Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, New Zealand đang đối mặt với tình trạng lạm phát tăng cao khiến nhiều người dân gặp khó khăn.

New Zealand đặt mục tiêu loại bỏ lây truyền HIV vào năm 2032
New Zealand đặt mục tiêu loại bỏ lây truyền HIV vào năm 2032

VOV.VN - Tiến sĩ Verrall cho biết, New Zealand hiện đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong việc làm giảm sự lây truyền của HIV.

New Zealand đặt mục tiêu loại bỏ lây truyền HIV vào năm 2032

New Zealand đặt mục tiêu loại bỏ lây truyền HIV vào năm 2032

VOV.VN - Tiến sĩ Verrall cho biết, New Zealand hiện đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong việc làm giảm sự lây truyền của HIV.