New Zealand "đau đầu" xác định số binh sỹ đã tới Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Peeni Henare đã yêu cầu kiểm tra những đối tượng đang xin nghỉ không nhận lương để tìm ra những người có thể đã đến Ukraine.

Chính phủ New Zealand đang "đau đầu" vì phát hiện 1 binh sỹ thiệt mạng tại Ukraine sau khi sang nước này trong kỳ nghỉ mà không báo cáo. Hiện tại New Zealand không xác định được có bao nhiêu binh sỹ đã đến Ukraine trong kỳ nghỉ mà không báo cáo.

Sau khi có thông tin về việc 1 binh sỹ New Zealand đã chết trên chiến ở Ukraine, hôm nay (25/8), Bộ trưởng Quốc phòng nước này Peeni Henare đã yêu cầu kiểm tra những đối tượng đang xin nghỉ không nhận lương để tìm ra những người có thể đã đến Ukraine. Hiện tại Bộ Quốc phòng New Zealand không biết liệu đã có bao nhiêu binh sỹ của nước này đến Ukraine trong kỳ nghỉ mà không xin phép.

Bộ trưởng Henare cũng cho biết, Bộ Quốc phòng nước này không cử binh sỹ đến Ukraine. Và theo quy định, nếu binh sỹ nào có ý định đến Ukraine trong kỳ nghỉ không nhận lương cũng đều phải xin phép và chỉ được đi khi nhận được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng. Tuy vậy, binh sỹ vừa bị thiệt mạng tại Ukraine đã không xin phép để được đến Ukraine. Hiện tại Bộ Quốc phòng New Zealand cũng chưa cấp phép cho binh sỹ nào, dù đang trong kỳ nghỉ, được đến Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta cho biết vì binh sỹ vừa thiệt mạng đang trong kỳ nghỉ nên không đại diện cho quân đội của nước này: “Chúng tôi rất rõ ràng rằng người đang ở trong kỳ nghỉ không đại diện cho quân đội New Zealand. Thật đáng buồn là người này đã chết. Chúng tôi sẽ làm tất cả những việc có thể, như mong đợi của người dân New Zealand về những điều mà chúng tôi có thể làm với gia đình của mình, cùng phối hợp với chính quyền Ukraine để đưa thi thể của người này về nước. Và đây là những việc mà chúng tôi tập trung làm trong thời gian tới”.

Trước đó vào hôm qua (24/8), truyền thông New Zealand đưa tin về việc 1 binh sỹ của nước này thiệt mạng tại Ukraine khi đến đây trong kỳ nghỉ không nhận lương. Ngay sau khi có thông tin này, chính quyền New Zealand đã khẳng định mặc dù ủng hộ Ukraine song nước này không cử binh sỹ đến đây. Các binh sỹ mà New Zealand được cử để hỗ trợ Ukraine đều được đưa đến Châu Âu chứ không đến Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Binh sỹ New Zealand thiệt mạng tại Ukraine
Binh sỹ New Zealand thiệt mạng tại Ukraine

VOV.VN - Thông tin từ Bộ Quốc phòng New Zealand cho biết một binh sỹ của nước này đã thiệt mạng tại Ukraine.

Binh sỹ New Zealand thiệt mạng tại Ukraine

Binh sỹ New Zealand thiệt mạng tại Ukraine

VOV.VN - Thông tin từ Bộ Quốc phòng New Zealand cho biết một binh sỹ của nước này đã thiệt mạng tại Ukraine.

New Zealand trừng phạt quan chức chính quyền khu vực do Nga kiểm soát tại Ukraine
New Zealand trừng phạt quan chức chính quyền khu vực do Nga kiểm soát tại Ukraine

VOV.VN - Chính phủ New Zealand hôm 22/8 tiếp tục ban hành các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các quan chức chính quyền địa phương được nước này cho là thân Nga tại các khu vực hiện do các lực lượng của Moscow kiểm soát tại Ukraine.

New Zealand trừng phạt quan chức chính quyền khu vực do Nga kiểm soát tại Ukraine

New Zealand trừng phạt quan chức chính quyền khu vực do Nga kiểm soát tại Ukraine

VOV.VN - Chính phủ New Zealand hôm 22/8 tiếp tục ban hành các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các quan chức chính quyền địa phương được nước này cho là thân Nga tại các khu vực hiện do các lực lượng của Moscow kiểm soát tại Ukraine.

New Zealand cử thêm 120 chuyên gia quân sự huấn luyện binh sĩ Ukraine
New Zealand cử thêm 120 chuyên gia quân sự huấn luyện binh sĩ Ukraine

VOV.VN - Chính phủ New Zealand ngày 15/8 đã quyết định điều động bổ sung 120 nhân sự quốc phòng đến Anh để tổ chức các khóa huấn luyện quân sự cho các binh sĩ của Ukraine.

New Zealand cử thêm 120 chuyên gia quân sự huấn luyện binh sĩ Ukraine

New Zealand cử thêm 120 chuyên gia quân sự huấn luyện binh sĩ Ukraine

VOV.VN - Chính phủ New Zealand ngày 15/8 đã quyết định điều động bổ sung 120 nhân sự quốc phòng đến Anh để tổ chức các khóa huấn luyện quân sự cho các binh sĩ của Ukraine.