New Zealand tăng gấp đôi nhiều loại phí cấp thị thực

VOV.VN - Tuần qua, chính phủ New Zealand vừa quyết định tăng phí cấp thị thực, trong đó nhiều loại thị thực phí bao gồm cả thị thực cho sinh viên được tăng lên gấp đôi.

Trong thông báo mới đưa ra, Bộ trưởng Nhập cư New Zealand Erica Stanford cho biết, bắt đầu từ ngày 1/10/2024, nước này sẽ tăng phí cấp thị thực để có đủ nguồn kinh phí tự chi trả cho bộ máy cấp thị thực của nước này.

Đáng chú ý, trong lần tăng này, nhiều loại thị thực đã bị tăng gấp đôi hoặc hơn gấp đôi mức phí trước đó như phí thị thực cho các nhà đầu tư tích cực Plus tăng từ 7900 NZD lên mức 14890 NZD, phí cho thị thực cha mẹ về hưu tăng từ 5260 NZD lên đến 12850 NZD, phí thị thực cho doanh nhân tăng từ 3920 NZD lên đến 12380 NZD, phí thị thực cho những người ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp tăng từ 700 NZD lên đến 1670 NZD và phí cho thị thực sinh viên tăng từ 375 NZD lên đến 750 NZD.

Trước đó, chính phủ New Zealand chi tiền hỗ trợ quy trình cấp thị thực cho người nước ngoài. Tuy vậy, trong cuộc vận động tranh cử vào năm ngoái, đảng Dân tộc đã cam kết sẽ thay đổi điều này và nâng mức phí cấp thị thực để đảm bảo có đủ tiền để chi trả cho hệ thống các cơ quan nhập cư.

Bộ trưởng Nhập cư New Zealand Erica Stanford dự báo, việc tăng phí cấp thị thực sẽ mang về cho nước này khoảng 563 triệu NZD trong 4 năm, tương đương với khoảng 140 triệu NZD trong 1 năm.

Số tiền thu về sẽ được dùng để chi trả cho quá trình cấp thị thực trong đó bao gồm cả việc đánh giá và xem xét các hồ sơ có nhiều rủi ro cao, tăng chi phí để quản lý việc bóc lột người lao động, các đối tượng xin tị nạn cũng như việc duy trì và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin của Cơ quan Di trú New Zealand.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand kêu gọi công dân rời khỏi Lebanon và Iran
New Zealand kêu gọi công dân rời khỏi Lebanon và Iran

VOV.VN - Hôm nay (4/8), Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters đã kêu gọi người dân nước này rời khỏi Lebanon và Iran trong bối cảnh tình hình an ninh tại đây đang ngày càng xấu đi.

New Zealand kêu gọi công dân rời khỏi Lebanon và Iran

New Zealand kêu gọi công dân rời khỏi Lebanon và Iran

VOV.VN - Hôm nay (4/8), Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters đã kêu gọi người dân nước này rời khỏi Lebanon và Iran trong bối cảnh tình hình an ninh tại đây đang ngày càng xấu đi.

New Zealand kéo dài thời gian triển khai quân ở Biển Đỏ đối phó với Houthi
New Zealand kéo dài thời gian triển khai quân ở Biển Đỏ đối phó với Houthi

VOV.VN - Hôm nay (12/7), New Zealand thông báo sẽ kéo dài thời gian triển khai quân ở Biển Đỏ để cùng với lực lượng quốc tế đảm bảo an ninh cho tuyến đường thương mại quan trọng của thế giới trong bối cảnh lực lượng Houthi thực hiện nhiều cuộc tấn công ở khu vực này.

New Zealand kéo dài thời gian triển khai quân ở Biển Đỏ đối phó với Houthi

New Zealand kéo dài thời gian triển khai quân ở Biển Đỏ đối phó với Houthi

VOV.VN - Hôm nay (12/7), New Zealand thông báo sẽ kéo dài thời gian triển khai quân ở Biển Đỏ để cùng với lực lượng quốc tế đảm bảo an ninh cho tuyến đường thương mại quan trọng của thế giới trong bối cảnh lực lượng Houthi thực hiện nhiều cuộc tấn công ở khu vực này.

New Zealand tăng cường các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine
New Zealand tăng cường các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Hôm nay (11/7), New Zealand đã công bố các gói trừng phạt bổ sung nhằm vào 7 cá nhân và 12 tổ chức có liên quan tới Nga và cuộc xung đột Ukraine.

New Zealand tăng cường các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine

New Zealand tăng cường các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Hôm nay (11/7), New Zealand đã công bố các gói trừng phạt bổ sung nhằm vào 7 cá nhân và 12 tổ chức có liên quan tới Nga và cuộc xung đột Ukraine.