Nga - Ai Cập bắt đầu kỷ nguyên hợp tác chiến lược mới

VOV.VN - Ngày 14/11, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã tới Cairo, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Ai Cập.

Một ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoygu cũng đã tới Cairo, đánh dấu bước chuyển biến đặc biệt trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia từng một thời là đồng minh thân cận của nhau cách đây vài thập kỷ trước.

Theo các nguồn tin chính thức của Ai Cập, trong vòng 24 giờ qua, hai quan chức hàng đầu của Chính phủ Nga đã có hàng loạt các cuộc gặp gỡ và thảo luận với các nhà lãnh đạo và những người đồng cấp nước chủ nhà, trong đó có cuộc hội kiến Tổng thống lâm thời Ai Cập Adli Mansour và cuộc gặp 4 bên hay còn gọi là 2+2 giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao và hai Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.

Ngoại trưởng Nga và Ai Cập tại cuộc họp báo sau hội đàm (Ảnh AFP)

Báo chí Ai Cập cùng nhiều nguồn tin khu vực nhận định, Nga và Ai Cập đang bắt đầu một kỷ nguyên quan hệ hợp tác chiến lược mới.

Phát biểu trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoygu, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, tướng El Sisi khẳng định, các cuộc thảo luận giữa hai bên hôm qua là biểu hiện sinh động và thực tế cho việc đạt tới các mối quan hệ chiến lược lịch sử giữa hai nước, đặc biệt là sự hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực quân sự.

Các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước nhằm hiện thực hóa các mục tiêu về thiết lập một nền hòa bình toàn diện, công bằng và cân bằng tại khu vực, giúp tạo lập an ninh cho toàn Trung Đông, khu vực vốn được coi là trái tim của thế giới.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoygu nhấn mạnh, sự hợp tác giữa hai nước, nhất là sự hợp tác trong lĩnh vực quân sự, có tầm quan trọng đặc biệt. Nga đánh giá cao tính chuyên nghiệp của các lực lượng vũ trang Ai Cập cũng như vai trò của quân đội Ai Cập trong việc duy trì an ninh và hòa bình khu vực.

Trước đó, phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc thảo luận với người đồng cấp Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Nabil Fahmi tuyên bố, Nga không phải là sự thay thế cho bất kỳ nước nào đối với Ai Cập, bởi vì Nga vĩ đại hơn mọi sự thay thế khác./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq tiếp nhận vũ khí tấn công của Nga
Iraq tiếp nhận vũ khí tấn công của Nga

VOV.VN - Iraq tối 7/11 tiếp nhận đợt đầu 4 máy bay trực thăng tấn công Mi-35 của Nga.

Iraq tiếp nhận vũ khí tấn công của Nga

Iraq tiếp nhận vũ khí tấn công của Nga

VOV.VN - Iraq tối 7/11 tiếp nhận đợt đầu 4 máy bay trực thăng tấn công Mi-35 của Nga.

Vladimir Putin - Người  lấy lại vị thế  cho nước Nga
Vladimir Putin - Người lấy lại vị thế cho nước Nga

VOV.VN - “Putin là người khi cần đã xuất hiện đúng lúc”.

Vladimir Putin - Người  lấy lại vị thế  cho nước Nga

Vladimir Putin - Người lấy lại vị thế cho nước Nga

VOV.VN - “Putin là người khi cần đã xuất hiện đúng lúc”.

Dư luận Nga về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin
Dư luận Nga về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Giới khoa học Nga nhận định triển vọng quan hệ giữa Nga và Việt Nam là rất sáng sủa.

Dư luận Nga về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin

Dư luận Nga về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Giới khoa học Nga nhận định triển vọng quan hệ giữa Nga và Việt Nam là rất sáng sủa.

Ai Cập và Nga tăng cường hợp tác quốc phòng
Ai Cập và Nga tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Nguồn tin cho rằng qua sự hợp tác này, Ai Cập muốn trả đũa việc cắt giảm viện trợ quân sự hàng năm của Mỹ.

Ai Cập và Nga tăng cường hợp tác quốc phòng

Ai Cập và Nga tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Nguồn tin cho rằng qua sự hợp tác này, Ai Cập muốn trả đũa việc cắt giảm viện trợ quân sự hàng năm của Mỹ.

Tổng thống Nga Putin- nhà lãnh đạo thế giới nổi bật
Tổng thống Nga Putin- nhà lãnh đạo thế giới nổi bật

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giành danh hiệu Nhân vật quyền lực nhất năm 2013 theo Forbes bình chọn, từ tay Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Nga Putin- nhà lãnh đạo thế giới nổi bật

Tổng thống Nga Putin- nhà lãnh đạo thế giới nổi bật

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giành danh hiệu Nhân vật quyền lực nhất năm 2013 theo Forbes bình chọn, từ tay Tổng thống Mỹ.

Iran sẽ hợp tác với Nga xây nhà máy điện hạt nhân thứ 2
Iran sẽ hợp tác với Nga xây nhà máy điện hạt nhân thứ 2

VOV.VN -Nhà máy điện hạt nhân thứ 2 này sẽ có công suất khoảng 4000 mê-ga-oát

Iran sẽ hợp tác với Nga xây nhà máy điện hạt nhân thứ 2

Iran sẽ hợp tác với Nga xây nhà máy điện hạt nhân thứ 2

VOV.VN -Nhà máy điện hạt nhân thứ 2 này sẽ có công suất khoảng 4000 mê-ga-oát

Diễn đàn đối thoại Nga - Hàn lần thứ 3
Diễn đàn đối thoại Nga - Hàn lần thứ 3

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin kêu gọi hai nước tăng cường trao đổi trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giao lưu về lịch sử và văn hóa.

Diễn đàn đối thoại Nga - Hàn lần thứ 3

Diễn đàn đối thoại Nga - Hàn lần thứ 3

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin kêu gọi hai nước tăng cường trao đổi trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giao lưu về lịch sử và văn hóa.

Nga và nhiều nước sẵn sàng giúp Philippines cứu hộ
Nga và nhiều nước sẵn sàng giúp Philippines cứu hộ

VOV.VN - Nga thông báo nếu có yêu cầu chính thức từ chính phủ Philippines, nước này sẵn sàng gửi đội cứu hộ tới.

Nga và nhiều nước sẵn sàng giúp Philippines cứu hộ

Nga và nhiều nước sẵn sàng giúp Philippines cứu hộ

VOV.VN - Nga thông báo nếu có yêu cầu chính thức từ chính phủ Philippines, nước này sẵn sàng gửi đội cứu hộ tới.

Mỹ hủy kế hoạch mua trực thăng Mi-17 của Nga
Mỹ hủy kế hoạch mua trực thăng Mi-17 của Nga

VOV.VN - Nghị sĩ Mỹ đã gây áp lực với giới chức Quốc phòng nước này do lo ngại việc Nga chuyển giao vũ khí cho Syria.

Mỹ hủy kế hoạch mua trực thăng Mi-17 của Nga

Mỹ hủy kế hoạch mua trực thăng Mi-17 của Nga

VOV.VN - Nghị sĩ Mỹ đã gây áp lực với giới chức Quốc phòng nước này do lo ngại việc Nga chuyển giao vũ khí cho Syria.