Nga bác bỏ khả năng đối đầu quân sự trực tiếp với Mỹ tại Syria

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho biết, đụng độ và đối đầu trực tiếp giữa Nga và Mỹ sẽ không thể xảy ra.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin ngày 29/6 đã loại trừ khả năng xảy ra đối đầu quân sự giữa Nga và Mỹ tại Syria, đồng thời cho biết hai bên đã phối hợp hành động thông qua kênh liên lạc giảm xung đột rất đáng tin cậy.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin. Ảnh: Vestnik Kavkaza.

Phát biểu với báo chí, ông Sergei Vershinin cho biết: “Đụng độ và đối đầu trực tiếp giữa Nga và Mỹ không thể xảy ra bởi hai bên có một kênh liên lạc giảm căng thẳng an toàn và rất hữu ích. Chúng tôi luôn phối hợp hành động với Nga thông qua trung tâm giám sát Amman đặt tại Syria - nơi trao đổi thông tin về khu vực Tây Nam Syria”.

Cùng ngày, hãng CNN dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng đạt được một thỏa thuận đối với nhà lãnh đạo Nga Putin, từ đó cho phép quân đội Mỹ rút khỏi Syria.

Hai nhà lãnh đạo có kế hoạch tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh tại thủ đô Helsinki của Phần Lan vào ngày 16/7 để thảo luận về quan hệ Nga-Mỹ và các vấn đề quốc tế, trong đó có Syria và Ukraine.

Theo CNN, Tổng thống Trump tin rằng ông có thể đạt được thỏa thuận với Tổng thống Putin để tạo ra một “vùng cách ly” ở Tây Nam Syria, cho phép quân đội Mỹ rút đi trong thời gian sớm nhất.  Kế hoạch của Mỹ nhằm ngăn chặn giao tranh trong khu vực nơi quân đội chính phủ đang ráo riết tiến hành các chiến dịch tấn công nhằm vào phiến quân và ngăn chặn sự hiện diện của các lực lượng Iran tại đây.

Hồi tháng 4 vừa qua, Tổng thống Trump tiết lộ ông sẽ nhanh chóng rút quân ra khỏi Syria. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết ông sẽ thảo luận vấn đề này với các đồng minh và các quốc gia trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Mỹ bất ngờ “bỏ rơi” đồng minh tại Syria
Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Mỹ bất ngờ “bỏ rơi” đồng minh tại Syria

VOV.VN - Mỹ cho biết, Quân đội Syria Tự do sẽ không có hy vọng nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ Mỹ trong việc đối phó với cuộc tấn công của chính phủ Syria.

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Mỹ bất ngờ “bỏ rơi” đồng minh tại Syria

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Mỹ bất ngờ “bỏ rơi” đồng minh tại Syria

VOV.VN - Mỹ cho biết, Quân đội Syria Tự do sẽ không có hy vọng nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ Mỹ trong việc đối phó với cuộc tấn công của chính phủ Syria.

Quân đội Syria ra đòn “vũ bão” tại biên giới, Israel và Jordan lo sợ
Quân đội Syria ra đòn “vũ bão” tại biên giới, Israel và Jordan lo sợ

VOV.VN - Đòn quyết định của chính phủ Syria tại khu vực Tây Nam đã khiến các nước láng giềng Israel và Jordan “đứng ngồi không yên”.

Quân đội Syria ra đòn “vũ bão” tại biên giới, Israel và Jordan lo sợ

Quân đội Syria ra đòn “vũ bão” tại biên giới, Israel và Jordan lo sợ

VOV.VN - Đòn quyết định của chính phủ Syria tại khu vực Tây Nam đã khiến các nước láng giềng Israel và Jordan “đứng ngồi không yên”.

Tổng thống Assad nêu 2 phương án giành lại miền bắc Syria
Tổng thống Assad nêu 2 phương án giành lại miền bắc Syria

VOV.VN - Tổng thống Syria Al-Assad cho biết, quân đội Syria lựa chọn 2 phương án giành lại khu vực phía bắc, tiến tới thống nhất đất nước.

Tổng thống Assad nêu 2 phương án giành lại miền bắc Syria

Tổng thống Assad nêu 2 phương án giành lại miền bắc Syria

VOV.VN - Tổng thống Syria Al-Assad cho biết, quân đội Syria lựa chọn 2 phương án giành lại khu vực phía bắc, tiến tới thống nhất đất nước.

Nga: 40% khu vực giảm căng thẳng tại Syria nằm trong tay khủng bố
Nga: 40% khu vực giảm căng thẳng tại Syria nằm trong tay khủng bố

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin ngày 25/6 cho biết, các nhóm khủng bố vẫn kiểm soát 40% khu vực giảm căng thẳng ở Tây Nam Syria.

Nga: 40% khu vực giảm căng thẳng tại Syria nằm trong tay khủng bố

Nga: 40% khu vực giảm căng thẳng tại Syria nằm trong tay khủng bố

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin ngày 25/6 cho biết, các nhóm khủng bố vẫn kiểm soát 40% khu vực giảm căng thẳng ở Tây Nam Syria.

Mỹ “bật đèn xanh” cho quân đội Syria tấn công khu vực Tây Nam?
Mỹ “bật đèn xanh” cho quân đội Syria tấn công khu vực Tây Nam?

VOV.VN - Theo giới phân tích, Mỹ đang bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự của Syria tại khu vực Tây Nam khi thông báo ngừng hỗ trợ phe đối lập Syria (FSA).

Mỹ “bật đèn xanh” cho quân đội Syria tấn công khu vực Tây Nam?

Mỹ “bật đèn xanh” cho quân đội Syria tấn công khu vực Tây Nam?

VOV.VN - Theo giới phân tích, Mỹ đang bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự của Syria tại khu vực Tây Nam khi thông báo ngừng hỗ trợ phe đối lập Syria (FSA).