Nga báo động tình trạng nhiễm HIV tăng

(VOV) - HIV đã trở thành nguy cơ quốc gia đối với Nga, khi mỗi ngày nước này có trung bình 200 ca lây nhiễm mới.

Người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu AIDS liên bang của Nga, ông Vadim Pokrovsky hôm 29/11 cho biết, số các ca lây nhiễm HIV tại Nga đang tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua. Hiện tại số các ca lây nhiễm đang dao động từ 950.000 đến 1,3 triệu người, tương đương với 1% dân số trưởng thành của Nga.

Ông Pokrovsky phát biểu tại cuộc họp báo: “Tình trạng lây nhiễm HIV đang trở thành một nguy cơ quốc gia đối với Nga. Số ca lây nhiễm mỗi ngày gia tăng một cách báo động. Ước tính, mỗi ngày trung bình có khoảng 200 ca lây nhiễm mới. Nếu có 200 trường hợp mắc tả xảy ra tại một trại hè thanh thiếu niên thì ngay lập tức các bác sĩ y tế đầu ngành của đất nước sẽ bay tới đó ngay. Các thị trưởng thành phố sẽ bay tới đây để thị sát. Cảnh sát và các nhà điều tra cũng sẽ vào cuộc.  Chúng ta hãy thử hình dung xem, hai tình huống này hoàn toàn giống nhau song chúng ta lại thấy sự khác biệt trong cách nhìn nhận vấn đề.”

Theo luật pháp Nga, điều trị HIV là miễn phí tại Nga, Tuy nhiên, chính phủ Nga mới đây cho biết đang lên kế hoạch cắt giảm ngân sách cho y tế trong một vài năm tới. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả điều trị căn bệnh cũng như số người được điều trị. Các nhà hoạt động Nga đang kêu gọi chính phủ Nga tăng 13% ngân sách y tế cho việc điều trị HIV vào năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đầu tiên khỏi HIV khởi động dự án phòng chống AIDS mới
Người đầu tiên khỏi HIV khởi động dự án phòng chống AIDS mới

Với việc làm trên, ông Timothy R. Brown mong muốn sẽ có nhiều bệnh nhân HIV được chữa khỏi bệnh bằng sự tiến bộ của y học.  

Người đầu tiên khỏi HIV khởi động dự án phòng chống AIDS mới

Người đầu tiên khỏi HIV khởi động dự án phòng chống AIDS mới

Với việc làm trên, ông Timothy R. Brown mong muốn sẽ có nhiều bệnh nhân HIV được chữa khỏi bệnh bằng sự tiến bộ của y học.  

LHQ và Mỹ kỷ niệm ngày thế giới phòng chống AIDS
LHQ và Mỹ kỷ niệm ngày thế giới phòng chống AIDS

Tổng thư ký Liên hợp Quốc Ban Ki-moon nói rằng cuối cùng thì thế giới cũng đã sẵn sàng để loại trừ căn bệnh HIV/AIDS.

LHQ và Mỹ kỷ niệm ngày thế giới phòng chống AIDS

LHQ và Mỹ kỷ niệm ngày thế giới phòng chống AIDS

Tổng thư ký Liên hợp Quốc Ban Ki-moon nói rằng cuối cùng thì thế giới cũng đã sẵn sàng để loại trừ căn bệnh HIV/AIDS.

Nga tìm ra thuốc chữa AIDS
Nga tìm ra thuốc chữa AIDS

Chất chủ đạo của thuốc do bào thai sản sinh ra, có khả năng phong tỏa các phản ứng tự miễn dịch của cơ thể.

Nga tìm ra thuốc chữa AIDS

Nga tìm ra thuốc chữa AIDS

Chất chủ đạo của thuốc do bào thai sản sinh ra, có khả năng phong tỏa các phản ứng tự miễn dịch của cơ thể.