Nga cảnh báo về màn kịch tấn công hóa học ở Syria

VOV.VN - Nga cho rằng, lực lượng đối lập đang chuẩn bị hành động khiêu khích nhằm đổ lỗi cho chính phủ tại Syria sử dụng các chất độc hại trong chiến tranh.

Chính phủ Nga ngày 18/4 một lần nữa cảnh báo những tay súng nổi dậy có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda và được phương Tây hậu thuẫn đang lên kế hoạch dựng lên một màn kịch tấn công hóa học ở tỉnh Idlib, thành trì lớn nhất của quân khủng bố tại Syria.

Chính phủ Nga cảnh báo các nhóm nổi dậy đang lên kế hoạch một vụ tấn công hóa học “cờ giả” ở Syria. Ảnh: Politico

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova,  những kẻ khủng bố thuộc nhóm Jabhat Fatah al-Sham, còn được gọi là Mặt trận Al-Nusra, cùng với nhóm “Mũ bảo hiểm trắng” đang chuẩn bị những hành động khiêu khích nhằm đổ lỗi cho chính phủ hợp pháp tại Syria sử dụng các chất độc hại.

Tỉnh Tây Bắc Idlib hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm nổi dậy và khủng bố, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, với sự hậu thuẫn của Nga và Iran, đã giành được quyền kiểm soát đối với hầu hết các vùng lãnh thổ. Ước tính, hiện có khoảng 90.000 tay súng nổi dậy và khủng bố tại Idlib, một tỉnh với dân số khoảng 3 triệu người.

Trong nhiều trường hợp, Nga đã cảnh báo về một tấn công hóa học được dàn dựng ở Idlib và cho rằng Mỹ và các đồng minh có thể coi đây là cái cớ để phát động một cuộc tấn công quân sự nhằm vào các vị trí của chính quyền Syria. Nga xem lực lượng mang tên “Mũ bảo hiểm trắng” là một nhánh của nhóm khủng bố Jabhat Fatah al-Sham hoạt động dưới vỏ bọc một nhóm viện trợ.

Trong những năm qua, chính phủ phương Tây và các đồng minh đã liên tục chỉ trích chính quyền Syria mỗi khi xảy ra một vụ tấn công hóa học tại nước này. Tháng 4 năm ngoái, Mỹ, Anh và Pháp đã thực hiện một loạt các cuộc không kích nhằm vào Syria sau khi cáo buộc chính quyền nước này tiến hành vụ tấn công hóa học tình nghi ở thị trấn Douma, bất chấp việc nước này đã cam kết tháo dỡ kho vũ khí hóa học của mình vào năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây im lặng bất thường trước vụ tấn công hóa học mới ở Syria
Phương Tây im lặng bất thường trước vụ tấn công hóa học mới ở Syria

VOV.VN - Khác với nhiều lần trước, lần nay phương Tây khá im ắng trước vụ tấn công hóa học mới ở Syria mà nước này và Nga cùng xác nhận.

Phương Tây im lặng bất thường trước vụ tấn công hóa học mới ở Syria

Phương Tây im lặng bất thường trước vụ tấn công hóa học mới ở Syria

VOV.VN - Khác với nhiều lần trước, lần nay phương Tây khá im ắng trước vụ tấn công hóa học mới ở Syria mà nước này và Nga cùng xác nhận.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vụ tấn công hóa học ở Syria
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vụ tấn công hóa học ở Syria

VOV.VN - Lực lượng phiến quân bị cáo buộc sử dụng đạn có chứa độc tố hóa học ở Aleppo (Syria) và phía Nga muốn thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về điều này.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vụ tấn công hóa học ở Syria

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vụ tấn công hóa học ở Syria

VOV.VN - Lực lượng phiến quân bị cáo buộc sử dụng đạn có chứa độc tố hóa học ở Aleppo (Syria) và phía Nga muốn thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về điều này.

Syria yêu cầu HĐBA Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công hóa học
Syria yêu cầu HĐBA Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công hóa học

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Syria yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công hóa học và áp dụng các biện pháp ngăn chặn và trừng phạt.

Syria yêu cầu HĐBA Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công hóa học

Syria yêu cầu HĐBA Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công hóa học

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Syria yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công hóa học và áp dụng các biện pháp ngăn chặn và trừng phạt.

Iran chỉ trích phương Tây im lặng vụ tấn công hóa học ở Syria
Iran chỉ trích phương Tây im lặng vụ tấn công hóa học ở Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran hôm 25/11 chỉ trích các nước phương Tây giữ im lặng về vụ tấn công hóa học mới nhất xảy ra tại tỉnh Aleppo, Syria.

Iran chỉ trích phương Tây im lặng vụ tấn công hóa học ở Syria

Iran chỉ trích phương Tây im lặng vụ tấn công hóa học ở Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran hôm 25/11 chỉ trích các nước phương Tây giữ im lặng về vụ tấn công hóa học mới nhất xảy ra tại tỉnh Aleppo, Syria.

OPCW công bố báo cáo cuối cùng về tấn công hóa học ở Syria
OPCW công bố báo cáo cuối cùng về tấn công hóa học ở Syria

VOV.VN - Theo Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, có cơ sở để tin rằng, việc sử dụng chất độc làm vũ khí đã diễn ra vào ngày 7/4/2018 tại Douma.

OPCW công bố báo cáo cuối cùng về tấn công hóa học ở Syria

OPCW công bố báo cáo cuối cùng về tấn công hóa học ở Syria

VOV.VN - Theo Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, có cơ sở để tin rằng, việc sử dụng chất độc làm vũ khí đã diễn ra vào ngày 7/4/2018 tại Douma.