Nga chưa quyết định hợp tác với nước nào để sửa chữa Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hiện vẫn chưa rõ sẽ mất bao lâu để sửa chữa các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 và Moscow có thể hợp tác với những quốc gia nào trong việc này.

“Hiện vẫn chưa rõ sẽ mất bao lâu, nhưng mọi người đều hiểu rằng các đường ống cần được khôi phục”, ông Peskov cho biết khi được hỏi về thời gian sửa các đoạn đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 bị rò rỉ.

Các phóng viên cũng đặt câu hỏi liệu Nga sẽ sửa chữa các đường ống nêu trên một mình hay sẽ đề nghị sự hỗ trợ quốc tế. Người phát ngôn điện Kremlin nói rằng, vẫn đề này hiện vẫn chưa chắc chắn.

“Không rõ chúng tôi có thể tin tưởng vào sự hợp tác quốc tế nào trong tình huống này, khi xét đến quan điểm đối lập của toàn bộ phương Tây với Nga”, ông Peskov nói.

Thụy Điển ngày 26/9 thông báo về 2 vị trí rò rỉ trên Dòng chảy phương Bắc 1, một nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Đan Mạch, một trong EEZ Thụy Điển, và một vị trí rò rỉ trên Nord Stream 2 gần đảo Bornholm. Cảnh sát biển Thụy Điển hôm 29/9 phát hiện lỗ thủng thứ tư trên đường óng Dòng chảy phương Bắc 2.

Giới chức Thụy Điển cho biết, họ phát hiện hai vụ nổ dưới lòng biển trước khi Dòng chảy phương Bắc 1 bị rò rỉ. Một nguồn tin quốc phòng Anh cho rằng, đây là hành vi có tính toán trước, thủ phạm có thể dùng thủy lôi thả từ tàu hoặc thiết bị không người lái xuống gần đường ống rồi kích nổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Loạt nổ bí hiểm trong Dòng chảy phương Bắc là do tai nạn quân sự?
Loạt nổ bí hiểm trong Dòng chảy phương Bắc là do tai nạn quân sự?

VOV.VN - Đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc chảy ngầm dưới Biển Baltic. Khu vực biển này là bãi rác vũ khí sau Thế chiến II và các cuộc tập trận gần đây có thể đã vô tình kích nổ bom cũ và gây rò rỉ cho đường ống khí đốt.

Loạt nổ bí hiểm trong Dòng chảy phương Bắc là do tai nạn quân sự?

Loạt nổ bí hiểm trong Dòng chảy phương Bắc là do tai nạn quân sự?

VOV.VN - Đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc chảy ngầm dưới Biển Baltic. Khu vực biển này là bãi rác vũ khí sau Thế chiến II và các cuộc tập trận gần đây có thể đã vô tình kích nổ bom cũ và gây rò rỉ cho đường ống khí đốt.

Nga nói có dấu vết của phương Tây trong vụ rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc
Nga nói có dấu vết của phương Tây trong vụ rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Quan chức tình báo hàng đầu của Nga cho biết, cho đến nay có một số dữ liệu chỉ ra dấu vết của phương Tây trong sự cố rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.

Nga nói có dấu vết của phương Tây trong vụ rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc

Nga nói có dấu vết của phương Tây trong vụ rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Quan chức tình báo hàng đầu của Nga cho biết, cho đến nay có một số dữ liệu chỉ ra dấu vết của phương Tây trong sự cố rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.

Đan Mạch: Các tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc ngừng rò rỉ
Đan Mạch: Các tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc ngừng rò rỉ

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Đan Mạch ngày 2/10 cho biết, các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 đã ngừng rò rỉ sau khi nhà chức trách phát hiện một số vết nứt tại các đường ống này vào tuần trước.

Đan Mạch: Các tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc ngừng rò rỉ

Đan Mạch: Các tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc ngừng rò rỉ

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Đan Mạch ngày 2/10 cho biết, các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 đã ngừng rò rỉ sau khi nhà chức trách phát hiện một số vết nứt tại các đường ống này vào tuần trước.