Nga dọa kiện Ukraine nếu không trả nợ tiền mua khí đốt

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 10/12 cho biết, Nga sẽ kiện Ukraine ra tòa án quốc tế nếu nước này không trả khoản nợ khi mua khí đốt.

Trước đó, hồi tháng 10, thỏa thuận do Liên minh châu Âu làm trung gian đã tuyên bố Ukraine còn nợ Nga 3,1 tỷ USD tiền mua khí đốt và phải trả cho Nga vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, ông Medvedev cũng cho rằng hai bên có thể đạt được thỏa thuận và sẵn sàng thương lượng với Kiev.

Hôm 9/12, lần đầu tiên sau 6 tháng, Nga đã bắt đầu tái vận chuyển khí đốt cho Ukraine sau khi Kiev trả khoản tiền 378 triệu USD.

Thương vụ vận chuyển 1 tỷ m3 khí đốt là một phần trong thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ USD được hai bên ký kết hồi tháng 10, giúp Ukraine mua đủ lượng nhiên liệu để vượt qua mùa đông với mức giá thấp hơn thị trường một chút. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bắt đầu cung cấp lại khí đốt cho Ukraine
Nga bắt đầu cung cấp lại khí đốt cho Ukraine

VOV.VN -Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã buộc Ukraine phải mua khí đốt theo hình thức thanh toán trả trước.  

Nga bắt đầu cung cấp lại khí đốt cho Ukraine

Nga bắt đầu cung cấp lại khí đốt cho Ukraine

VOV.VN -Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã buộc Ukraine phải mua khí đốt theo hình thức thanh toán trả trước.  

Ukraine trả 378 triệu USD tiền khí đốt cho Nga trước mùa Đông
Ukraine trả 378 triệu USD tiền khí đốt cho Nga trước mùa Đông

VOV.VN - Việc chi trả này sẽ mở đường để Nga chuyển khí đốt tới Ukraine, kể từ khi Moscow tạm dừng cung cấp khí đốt cho nước này tháng 6 vừa qua.

Ukraine trả 378 triệu USD tiền khí đốt cho Nga trước mùa Đông

Ukraine trả 378 triệu USD tiền khí đốt cho Nga trước mùa Đông

VOV.VN - Việc chi trả này sẽ mở đường để Nga chuyển khí đốt tới Ukraine, kể từ khi Moscow tạm dừng cung cấp khí đốt cho nước này tháng 6 vừa qua.

Đức hy vọng dự án khí đốt “Dòng chảy phương Nam” sớm được phục hồi
Đức hy vọng dự án khí đốt “Dòng chảy phương Nam” sớm được phục hồi

VOV.VN -Dự án này là nguồn cung cấp khí đốt quan trọng trong tương lai cho các nước Nam Âu đi qua lãnh thổ Bungari. 

Đức hy vọng dự án khí đốt “Dòng chảy phương Nam” sớm được phục hồi

Đức hy vọng dự án khí đốt “Dòng chảy phương Nam” sớm được phục hồi

VOV.VN -Dự án này là nguồn cung cấp khí đốt quan trọng trong tương lai cho các nước Nam Âu đi qua lãnh thổ Bungari. 

Ukraine cần nhập 1 tỷ mét khối khí đốt của Nga đến hết năm 2014
Ukraine cần nhập 1 tỷ mét khối khí đốt của Nga đến hết năm 2014

VOV.VN - Tuy nhiên, do Ukraine chưa thanh toán hóa đơn khí đốt nên việc cung cấp khí đốt từ Nga chưa được nối lại.

Ukraine cần nhập 1 tỷ mét khối khí đốt của Nga đến hết năm 2014

Ukraine cần nhập 1 tỷ mét khối khí đốt của Nga đến hết năm 2014

VOV.VN - Tuy nhiên, do Ukraine chưa thanh toán hóa đơn khí đốt nên việc cung cấp khí đốt từ Nga chưa được nối lại.

EU muốn Nga cung cấp khí đốt dù Pháp chưa giao tàu Mistral
EU muốn Nga cung cấp khí đốt dù Pháp chưa giao tàu Mistral

VOV.VN - Quan chức EU ngày 27/11 bày tỏ hy vọng rằng việc cung cấp khí đốt của Nga cho EU vào mùa Đông này sẽ không bị gián đoạn.

EU muốn Nga cung cấp khí đốt dù Pháp chưa giao tàu Mistral

EU muốn Nga cung cấp khí đốt dù Pháp chưa giao tàu Mistral

VOV.VN - Quan chức EU ngày 27/11 bày tỏ hy vọng rằng việc cung cấp khí đốt của Nga cho EU vào mùa Đông này sẽ không bị gián đoạn.