Nga đóng cửa không phận với Ukraine

VOV.VN -Nga ngày 28/9 tuyên bố sẽ đóng cửa không phận với các chuyến bay của Ukrainian airlines từ 25/10, đáp trả vụ Ukraine cấm bay đối với hãng Aeroflot.

Ukraine vừa thông báo cấm các chuyến bay của hãng Aeroflot Nga được bay qua không phận. (ảnh: AFP)

Tass dẫn thông báo của người phát ngôn Bộ giao thông Nga rằng Moscow quyết định đóng cửa không phận với những chuyến bay từ Kiev sau khi Ukraine tuyên bố cấm các chuyến bay của hãng Aeroflot bay qua không phận từ 25/10.

Theo AFP, hôm 16/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bất ngờ mở rộng danh sách trừng phạt Nga bao gồm 105 doanh nghiệp và 400 cá nhân. Theo đó, ngày 25/9, Chính phủ Ukraine công bố áp đặt lệnh cấm các chuyến bay của các hãng hàng không Nga là hãng Aeroflot và Transaero, không được phép bay qua lãnh thổ nước này bắt đầu từ ngày 25/10.

Về phía Nga, Cơ quan vận tải Nga cho biết, họ đóng cửa không phận với hãng Ukrainian airlines theo chỉ thị của Thủ tướng Dmitry Medvedev./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine cấm bay đối với Hãng hàng không Aeroflot của Nga
Ukraine cấm bay đối với Hãng hàng không Aeroflot của Nga

VOV.VN - Hãng hàng không Aeroflot của Nga đã nhận được thông báo cấm bay từ chính quyền Ukraine từ ngày 25/10 tới.

Ukraine cấm bay đối với Hãng hàng không Aeroflot của Nga

Ukraine cấm bay đối với Hãng hàng không Aeroflot của Nga

VOV.VN - Hãng hàng không Aeroflot của Nga đã nhận được thông báo cấm bay từ chính quyền Ukraine từ ngày 25/10 tới.

Ukraine áp đặt lệnh cấm bay đối với các hãng hàng không Nga
Ukraine áp đặt lệnh cấm bay đối với các hãng hàng không Nga

VOV.VN - Chính phủ Ukraine hôm 25/9 thông báo áp đặt lệnh cấm các chuyến bay của các hãng hàng không Nga qua lãnh thổ nước này bắt đầu từ ngày 25/10 tới.

Ukraine áp đặt lệnh cấm bay đối với các hãng hàng không Nga

Ukraine áp đặt lệnh cấm bay đối với các hãng hàng không Nga

VOV.VN - Chính phủ Ukraine hôm 25/9 thông báo áp đặt lệnh cấm các chuyến bay của các hãng hàng không Nga qua lãnh thổ nước này bắt đầu từ ngày 25/10 tới.

60 phút phỏng vấn: Ông Putin nói gì về nước Nga và tình hình Ukraine
60 phút phỏng vấn: Ông Putin nói gì về nước Nga và tình hình Ukraine

VOV.VN- Trong 60 phút phỏng vấn trên kênh truyền hình Mỹ PBS, Tổng thống Nga Putin bày tỏ lòng tự hào về nước Nga và vấn đề Ukraine.

60 phút phỏng vấn: Ông Putin nói gì về nước Nga và tình hình Ukraine

60 phút phỏng vấn: Ông Putin nói gì về nước Nga và tình hình Ukraine

VOV.VN- Trong 60 phút phỏng vấn trên kênh truyền hình Mỹ PBS, Tổng thống Nga Putin bày tỏ lòng tự hào về nước Nga và vấn đề Ukraine.

Cuộc gặp cấp cao Nga- Mỹ: Phá băng quan hệ hay cú sốc ngoại giao mới?
Cuộc gặp cấp cao Nga- Mỹ: Phá băng quan hệ hay cú sốc ngoại giao mới?

VOV.VN -Chiều 28/9 (giờ Mỹ) sẽ diễn ra cuộc gặp chính thức giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin, lần đầu tiên sau 2 năm.

Cuộc gặp cấp cao Nga- Mỹ: Phá băng quan hệ hay cú sốc ngoại giao mới?

Cuộc gặp cấp cao Nga- Mỹ: Phá băng quan hệ hay cú sốc ngoại giao mới?

VOV.VN -Chiều 28/9 (giờ Mỹ) sẽ diễn ra cuộc gặp chính thức giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin, lần đầu tiên sau 2 năm.

Nga đồng ý nối lại khí đốt cho Ukraine
Nga đồng ý nối lại khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách năng lượng Maros Sefcovic hôm 26/9 cho biết, Nga đã đồng ý nối lại nguồn cung khí đốt cho Ukraine. 

Nga đồng ý nối lại khí đốt cho Ukraine

Nga đồng ý nối lại khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách năng lượng Maros Sefcovic hôm 26/9 cho biết, Nga đã đồng ý nối lại nguồn cung khí đốt cho Ukraine. 

Tổng thống Obama chỉ trích Nga, Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc
Tổng thống Obama chỉ trích Nga, Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama cáo buộc Nga, Trung Quốc có những hành động gây bất ổn tại rất nhiều khu vực đang diễn ra xung đột trên toàn cầu.

Tổng thống Obama chỉ trích Nga, Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc

Tổng thống Obama chỉ trích Nga, Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama cáo buộc Nga, Trung Quốc có những hành động gây bất ổn tại rất nhiều khu vực đang diễn ra xung đột trên toàn cầu.