Nga kêu gọi một cuộc điều tra thực sự cho thảm kịch MH17

VOV.VN- Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 10/9 cho rằng, báo cáo điều tra sơ bộ vụ MH17 do Hà Lan vừa công bố vẫn còn nhiều nghi vấn. 

Trả lời phỏng vấn kênh Rossiya-24, ông Churkin cho rằng, rất khó để gọi đây là một cuộc điều tra quốc tế thực sự. Kết quả điều tra sơ bộ do Ủy ban An toàn Hà Lan công bố ngày 9/9 không làm sáng tỏ thêm nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay MH17 của hãng Hàng không Malaysia ở miền Đông Ukraine. 

Những thông tin trong báo cáo điều tra cho biết, chiếc máy gặp nạn vì bị “một năng lượng lớn từ bên ngoài” tấn công. 

Các nhà quan sát quốc tế tại hiện trường MH17 (Ảnh AP)

Theo ông Churkin, báo cáo nói đến 3 máy bay thương mại khác ở gần khu vực xảy ra tai nạn, nhưng các nhà điều tra Hà Lan đã hoàn toàn phớt lờ việc có ít nhất một máy bay chiến đấu của Ukraine được thông báo xuất hiện vào thời điểm máy bay của hãng Hàng không Malaysia rơi ngày 17/7. 

Đại sứ Nga cho rằng, vì một vài lý do nào đó mà điều này đã bị bỏ qua. Hay việc báo cáo không hề nhắc đến nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ MH17. Theo ông Churkin, báo cáo điều tra này còn quá nhiều thiếu sót. 

Nga kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch hơn, cũng như muốn biết lý do tại sao phía Ucraina “trì hoãn” tới 40 ngày mới cung cấp băng ghi âm cuộc đối thoại giữa trạm kiểm soát không lưu và phi công cho các nhà điều tra. 

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein đang ở thăm Nga, đã nhấn mạnh tai nạn xảy ra trong không phận của Ukraine và nước này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những gì đã xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Lan nhận dạng được 183 hành khách trên chuyến bay MH17
Hà Lan nhận dạng được 183 hành khách trên chuyến bay MH17

VOV.VN -Các chuyên gia pháp y của  Hà Lan tiếp tục nhận dạng thêm10 nạn nhân trong vụ máy bay MH17

Hà Lan nhận dạng được 183 hành khách trên chuyến bay MH17

Hà Lan nhận dạng được 183 hành khách trên chuyến bay MH17

VOV.VN -Các chuyên gia pháp y của  Hà Lan tiếp tục nhận dạng thêm10 nạn nhân trong vụ máy bay MH17

"Máy bay MH17 bị các vật thể có tốc độ cao đâm trúng"
"Máy bay MH17 bị các vật thể có tốc độ cao đâm trúng"

VOV.VN - Máy bay MH17 bị rơi tại miền Đông Ukraine đã vỡ tan thành từng mảnh trên không trung sau khi bị nhiều vật thể có tốc độ cao đâm trúng.

"Máy bay MH17 bị các vật thể có tốc độ cao đâm trúng"

"Máy bay MH17 bị các vật thể có tốc độ cao đâm trúng"

VOV.VN - Máy bay MH17 bị rơi tại miền Đông Ukraine đã vỡ tan thành từng mảnh trên không trung sau khi bị nhiều vật thể có tốc độ cao đâm trúng.

Phản ứng của các bên sau báo cáo sơ bộ về vụ rơi máy bay MH17
Phản ứng của các bên sau báo cáo sơ bộ về vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm 10/9 cảnh báo về việc quy kết trách nhiệm trước khi sự thật được công bố.

Phản ứng của các bên sau báo cáo sơ bộ về vụ rơi máy bay MH17

Phản ứng của các bên sau báo cáo sơ bộ về vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm 10/9 cảnh báo về việc quy kết trách nhiệm trước khi sự thật được công bố.

Nga tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17
Nga tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã nhấn mạnh điều này tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia.

Nga tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17

Nga tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã nhấn mạnh điều này tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia.

Kết quả sơ bộ vu tai nạn MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9
Kết quả sơ bộ vu tai nạn MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9

VOV.VN - Ủy ban An toàn Hà Lan, cơ quan chịu trách nhiệm điều tra vụ tai nạn hy vọng sẽ công bố kết quả cuối cùng trong vòng 1 năm

Kết quả sơ bộ vu tai nạn MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9

Kết quả sơ bộ vu tai nạn MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9

VOV.VN - Ủy ban An toàn Hà Lan, cơ quan chịu trách nhiệm điều tra vụ tai nạn hy vọng sẽ công bố kết quả cuối cùng trong vòng 1 năm

Hà Lan chính thức công bố báo cáo sơ bộ vụ MH17
Hà Lan chính thức công bố báo cáo sơ bộ vụ MH17

VOV.VN - Bản báo cáo sơ bộ vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi tại miền Đông Ukraine sẽ được công bố ngày hôm nay (9/9).

Hà Lan chính thức công bố báo cáo sơ bộ vụ MH17

Hà Lan chính thức công bố báo cáo sơ bộ vụ MH17

VOV.VN - Bản báo cáo sơ bộ vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi tại miền Đông Ukraine sẽ được công bố ngày hôm nay (9/9).

Malaysia cam kết tìm đến nạn nhân cuối cùng vụ MH17
Malaysia cam kết tìm đến nạn nhân cuối cùng vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đưa ra cam kết nói trên vào ngày 5/9.

Malaysia cam kết tìm đến nạn nhân cuối cùng vụ MH17

Malaysia cam kết tìm đến nạn nhân cuối cùng vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đưa ra cam kết nói trên vào ngày 5/9.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đến Nga bàn về vụ MH17
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đến Nga bàn về vụ MH17

VOV.VN - Hiện chưa có thông tin về việc Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia sẽ gặp ai ở Moscow.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đến Nga bàn về vụ MH17

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đến Nga bàn về vụ MH17

VOV.VN - Hiện chưa có thông tin về việc Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia sẽ gặp ai ở Moscow.

MH17 nổ tung vì bị “vật thể năng lượng cao” đâm trúng
MH17 nổ tung vì bị “vật thể năng lượng cao” đâm trúng

VOV.VN - Phát hiện máy bay MH17 bị “các vật thể năng lượng cao đâm trúng” càng làm củng cố giả thiết máy bay bị một tên lửa bắn rơi.

MH17 nổ tung vì bị “vật thể năng lượng cao” đâm trúng

MH17 nổ tung vì bị “vật thể năng lượng cao” đâm trúng

VOV.VN - Phát hiện máy bay MH17 bị “các vật thể năng lượng cao đâm trúng” càng làm củng cố giả thiết máy bay bị một tên lửa bắn rơi.

20 thi thể nạn nhân vụ MH17 đã được đưa về Malaysia
20 thi thể nạn nhân vụ MH17 đã được đưa về Malaysia

VOV.VN - Ngày 22/8/2014 trở thành ngày quốc tang đầu tiên dành cho người dân thường trong lịch sử Malaysia.

20 thi thể nạn nhân vụ MH17 đã được đưa về Malaysia

20 thi thể nạn nhân vụ MH17 đã được đưa về Malaysia

VOV.VN - Ngày 22/8/2014 trở thành ngày quốc tang đầu tiên dành cho người dân thường trong lịch sử Malaysia.