Nga khẳng định không có binh sĩ ở Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao phủ nhận có xe tăng và lính Nga ở đông Ukraine, đồng thời tố Ukraine không hoàn thành nghĩa vụ về ngừng bắn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich hôm qua (13/11) bác bỏ cáo buộc cho rằng, những ngày gần đây Nga đưa binh sĩ và xe tăng vào miền đông Ukraine để hỗ trợ phe đối lập mở chiến dịch tấn công mới.

Bạo lực gia tăng, cùng những vi phạm ngừng bắn và thông tin về những chuyến xe có vũ trang không rõ biển hiệu đã làm dấy lên lo ngại lệnh ngừng bắn ký hôm 5/9 có nguy cơ sụp đổ.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Matxcơva, người phát ngôn Alexander Lukashevich cáo buộc Ukraine không hoàn thành nghĩa vụ theo thỏa thuận Minsk về củng cố lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói: “Thỏa thuận Minsk là thỏa thuận rất quan trọng, vạch ra con đường giải quyết xung đột và giảm leo thang giữa các bên. Nhưng câu hỏi đặt ra là các bên của cuộc xung đột đã thực hiện nghĩa vụ được ghi trong thỏa thuận ở mức độ nào. Chúng tôi đặt ra những câu hỏi nghiêm túc và ngày hôm qua tại Hội đồng Bảo an, chúng đã thẳng thắn bày tỏ lo ngại về cách thức mà chính quyền Ukraine đang làm chưa là chưa hoàn thành nghĩa vụ của họ”.

 Trong khi đó, đại diện Ukraine tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (O SCE) cáo buộc phe đối lập ở Ukraine đã có 2.400 lần vi phạm lệnh ngừng bắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây
Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

VOV.VN - Hỗn loạn diễn ra ở Ukraine phản ánh cả sự đấu đá giằng xé trong nội bộ nước này lẫn sự giằng co giữa Nga và phương Tây.

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

VOV.VN - Hỗn loạn diễn ra ở Ukraine phản ánh cả sự đấu đá giằng xé trong nội bộ nước này lẫn sự giằng co giữa Nga và phương Tây.

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?
Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

VOV.VN - Khu vực này có quan hệ gần gũi với nước Nga, nên người ta có thể xem đây là điểm chia tách tiềm tàng hàng đầu của Ukraine.

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

VOV.VN - Khu vực này có quan hệ gần gũi với nước Nga, nên người ta có thể xem đây là điểm chia tách tiềm tàng hàng đầu của Ukraine.

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?
Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

VOV.VN - Cây bút của New York Times bình phẩm về khả năng can thiệp của Nga và mối quan hệ giữa ông Putin và ông Yanukovych.

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

VOV.VN - Cây bút của New York Times bình phẩm về khả năng can thiệp của Nga và mối quan hệ giữa ông Putin và ông Yanukovych.

Quân đội Chính phủ Ukraine củng cố lại lực lượng
Quân đội Chính phủ Ukraine củng cố lại lực lượng

VOV.VN -Giới chức Ukraine cho biết đang theo dõi sát động thái của quân đối lập đồng thời bố trí lực lượng đối phó những cuộc tấn công mới.

Quân đội Chính phủ Ukraine củng cố lại lực lượng

Quân đội Chính phủ Ukraine củng cố lại lực lượng

VOV.VN -Giới chức Ukraine cho biết đang theo dõi sát động thái của quân đối lập đồng thời bố trí lực lượng đối phó những cuộc tấn công mới.

Khẩu chiến tại Hội đồng Bảo an vì khủng hoảng Ukraine
Khẩu chiến tại Hội đồng Bảo an vì khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, Nga phải gánh hậu quả do hành động mà Washington cho là “cuộc xâm lăng” ở miền Đông Ukraine.

Khẩu chiến tại Hội đồng Bảo an vì khủng hoảng Ukraine

Khẩu chiến tại Hội đồng Bảo an vì khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, Nga phải gánh hậu quả do hành động mà Washington cho là “cuộc xâm lăng” ở miền Đông Ukraine.

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?
Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.