Nga không có ý định rút quân khỏi Ukraine trước cuối năm nay

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga D.Peskov tuyên bố, việc rút quân khỏi Ukraine trước cuối năm nay là điều không thể.

Ngày 13/12, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Nga không có ý định rút quân khỏi khu vực vực đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, khi phản hồi về yêu cầu của Ukraine. Ông nhấn mạnh, Ukraine cần tính đến thực tế mới để giải quyết tình hình.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga D.Peskov tuyên bố, việc rút quân khỏi Ukraine trước cuối năm nay là điều không thể.

“Phía Ukraine cần tính đến những thực tế đã phát triển trong suốt thời gian qua. Những thực tế này là kết quả của đường lối, chính sách mà giới lãnh đạo Ukraine và chế độ Ukraine hiện tại đã theo đuổi trong 15, thậm chí 20 năm qua. Và những thực tế này chỉ ra rằng, các chủ thể mới đã xuất hiện ở Liên bang Nga và chúng xuất hiện do kết quả của các cuộc trưng cầu ý dân diễn ra ở các vùng lãnh thổ này”-Thư ký báo chí của Tổng thống Nga D.Peskov nói.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng, không thể nói về việc giải quyết tình hình ở Ukraine mà không tính đến những thực tế mới này. Ông cũng cho biết, việc khôi phục cuộc sống hòa bình ở Donbass là ưu tiên tuyệt đối của chính quyền Nga. Ông nhấn mạnh rằng, các nguồn tài chính lớn đang được gửi đến khu vực. Điều này được kiểm soát chặt chẽ bởi tất cả các bộ phận chịu trách nhiệm khôi phục Donbass.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga đã cho biết như vậy, khi bình luận về "ba bước hướng tới hòa bình" do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất. Ông coi đề xuất này là "ba bước để tiếp tục chiến sự."

Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã kêu gọi các nước nhóm G7 ủng hộ giải pháp hòa bình cho nước này, trong đó có việc Nga phải rút quân từ Giáng sinh năm nay.

Ông đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu để thảo luận về kế hoạch hòa bình 10 điểm do Kiev soạn thảo. Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi G7 tăng cường hỗ trợ cho Ukraine về thiết bị quân sự, tài chính và ổn định năng lượng. Ông kêu gọi các nước cung cấp thêm cho Kiev khoảng 2 tỉ m3 khí đốt để vượt qua mùa đông năm nay. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 11 tháng 12, Tổng thống Zelensky nói rằng, 50% cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine đã bị phá hủy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina
Nga kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina

VOV.VN - Ngày 28/10, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina.

Nga kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina

Nga kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina

VOV.VN - Ngày 28/10, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina.

Tổng thống V.Putin: Nga chưa và sẽ không bao giờ "chống Ukraina”
Tổng thống V.Putin: Nga chưa và sẽ không bao giờ "chống Ukraina”

VOV.VN - Ngày 12/07, trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã khẳng định Nga sẽ không bao giờ "chống Ukraina". Ukraina nên bảo vệ lợi ích của mình, mà không phải là công cụ đấu tranh chống lại Nga. 

Tổng thống V.Putin: Nga chưa và sẽ không bao giờ "chống Ukraina”

Tổng thống V.Putin: Nga chưa và sẽ không bao giờ "chống Ukraina”

VOV.VN - Ngày 12/07, trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã khẳng định Nga sẽ không bao giờ "chống Ukraina". Ukraina nên bảo vệ lợi ích của mình, mà không phải là công cụ đấu tranh chống lại Nga. 

Tổng thống Ukraina cùng 1 số Bộ trưởng dương tính với Covid-19
Tổng thống Ukraina cùng 1 số Bộ trưởng dương tính với Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy thông báo về việc dương tính với Covid-19 của ông, Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Quốc phòng.

Tổng thống Ukraina cùng 1 số Bộ trưởng dương tính với Covid-19

Tổng thống Ukraina cùng 1 số Bộ trưởng dương tính với Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy thông báo về việc dương tính với Covid-19 của ông, Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Quốc phòng.