Nga không thể ép các lực lượng Iran rút khỏi Syria

VOV.VN - Đây là phát biểu ngày 30/7 của Đại sứ Nga Anatoly Viktorov tại Tel Aviv, nhằm từ chối dứt khoát yêu cầu lâu nay của Israel.

Đến nay, Nga vẫn khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Iran tại Syria. Đại sứ Nga Anatoly Viktorov tại Tel Aviv khẳng định: “Họ (lực lượng Iran) đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong các nỗ lực tiêu diệt khủng bố tại Syria. Đây là lý do tại sao trước đây, chúng tôi thấy những đề nghị trục xuất các lực lượng nước ngoài khỏi toàn bộ lãnh thổ Syria là không thực tế”.

Các lực lượng ủng hộ quân đội Syria ăn mừng chiến thắng tại Quneitra, khu vực giáp với biên giới Israel. Ảnh: Reuters

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Kênh truyền hình 10 của Israel, Đại sứ Nga Anatoly Viktorov cũng cho biết, quân đội Syria của Tổng thống al-Assad đã gần như giải phóng hoàn toàn các khu vực phía Tây Nam đất nước và mới nhất là giành quyền kiểm soát khu vực chiến lược tiếp giáp Cao nguyên Golan ở khu vực biên giới với Israel từ tay khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo ông Anatoly Viktorov, chỉ có quân đội Syria được triển khai tại khu vực dọc theo Cao nguyên Golan.

“Chúng tôi có thể trao đổi cởi mở và thẳng thắn với các đối tác Iran, để thuyết phục họ nên hay không nên làm gì. Nhưng không thể yêu cầu Nga buộc lực lượng Iran phải rời khỏi Syria”, ông Anatoly Viktorov nhấn mạnh.

Đại sứ Anatoly Viktorov cho rằng, Nga cũng không thể ngăn cản các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các lực lượng Iran tại Syria, vốn đang cùng Nga hỗ trợ quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến với các lực lượng nổi dậy và khủng bố.

Tuần trước, một quan chức Israel tiết lộ, phía Nga đã đề xuất để lực lượng Iran triển khai ở khu vực cách đường danh giới ngừng bắn tại Cao nguyên Golan ít nhất 100km. Đề nghị này đưa ra trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khi tới thăm Israel, song phía Israel đã từ chối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa “đũa thần” Israel lần đầu khai hỏa nhằm vào tên lửa Syria
Tên lửa “đũa thần” Israel lần đầu khai hỏa nhằm vào tên lửa Syria

VOV.VN - Tên lửa mệnh danh "đũa thần" của Israel được phóng đi sau khi có đánh giá ban đầu rằng, 2 tên lửa SS-21 của Syria sẽ tấn công vào cao nguyên Golan.

Tên lửa “đũa thần” Israel lần đầu khai hỏa nhằm vào tên lửa Syria

Tên lửa “đũa thần” Israel lần đầu khai hỏa nhằm vào tên lửa Syria

VOV.VN - Tên lửa mệnh danh "đũa thần" của Israel được phóng đi sau khi có đánh giá ban đầu rằng, 2 tên lửa SS-21 của Syria sẽ tấn công vào cao nguyên Golan.

Israel chặn tàu EU chở hàng viện trợ tới Gaza
Israel chặn tàu EU chở hàng viện trợ tới Gaza

VOV.VN - Quân đội Israel xác nhận đã chặn một con tàu chở các nhà hoạt động ủng hộ Palestine cùng hàng viện trợ từ châu Âu tới Dải Gaza.

Israel chặn tàu EU chở hàng viện trợ tới Gaza

Israel chặn tàu EU chở hàng viện trợ tới Gaza

VOV.VN - Quân đội Israel xác nhận đã chặn một con tàu chở các nhà hoạt động ủng hộ Palestine cùng hàng viện trợ từ châu Âu tới Dải Gaza.

Máy bay trúng tên lửa Israel: Đại tá không quân Syria tử nạn
Máy bay trúng tên lửa Israel: Đại tá không quân Syria tử nạn

VOV.VN - Một phi công trên chiếc máy bay ném bom Su-22 của không quân Syria đã bị thiệt mạng sau khi chiếc máy bay này bị Israel bắn hạ ngày 24/7.

Máy bay trúng tên lửa Israel: Đại tá không quân Syria tử nạn

Máy bay trúng tên lửa Israel: Đại tá không quân Syria tử nạn

VOV.VN - Một phi công trên chiếc máy bay ném bom Su-22 của không quân Syria đã bị thiệt mạng sau khi chiếc máy bay này bị Israel bắn hạ ngày 24/7.

Israel khẳng định bắn hạ máy bay Sukhoi của Syria, không phải của Nga
Israel khẳng định bắn hạ máy bay Sukhoi của Syria, không phải của Nga

VOV.VN - Israel tuyên bố, chiếc máy bay Sukhoi mà họ đã đánh chặn bằng tên lửa Patriot ở Cao nguyên Golan ngày 24/7 chắc chắn không phải của Không quân Nga.

Israel khẳng định bắn hạ máy bay Sukhoi của Syria, không phải của Nga

Israel khẳng định bắn hạ máy bay Sukhoi của Syria, không phải của Nga

VOV.VN - Israel tuyên bố, chiếc máy bay Sukhoi mà họ đã đánh chặn bằng tên lửa Patriot ở Cao nguyên Golan ngày 24/7 chắc chắn không phải của Không quân Nga.