Nga phản đối "đóng băng" xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Nga và phương Tây đều có cùng quan điểm ở một mức độ nào đó, rằng cuộc xung đột ở Ukraine không thể bị đóng băng, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Tass ngày 24/5.

Khi được hỏi liệu Nga có đang cân nhắc tạm dừng giao tranh hay không, ông Peskov khẳng định rằng Moscow chỉ đang cân nhắc đến lựa chọn "hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt", điều đó tức là đảm bảo các lợi ích của Nga và đạt được các mục tiêu của mình thông qua quân sự hoặc các phương tiện sẵn có.

Người phát ngôn điện Kremlin cũng cho rằng hiện còn quá sớm để nói về giải pháp hòa bình cho xung đột ở Ukraine cũng như chua có điều kiện tiên quyết nào để điều đó xảy ra.

"Chúng tôi không thể trao đổi về các cuộc đàm phán thực sự với bất kỳ đại diện nào trong chính quyền Kiev hiện nay bởi ở Ukraine, bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga đều đã bị cấm", ông Peskov giải thích.

Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào về tình hình ở Ukraine đều không nhằm đóng băng xung đột.

"Nga phải rút quân", Thủ tướng Đức tuyên bố bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 21/5.

Trong khi đó, theo Politico, chính quyền Tổng thống Biden đang cân nhắc đóng băng xung đột thay vì thúc đẩy chiến thắng của Ukraine với mục tiêu đạt được tình trạng tương tự như tình hình Bán đảo Triều Tiên.

"Việc dừng xung đột giống tình hình Bán đảo Triều Tiên là điều được các chuyên gia và nhà phân tích thảo luận trong và ngoài chính phủ. Đây là kế hoạch khả thi bởi không bên nào cần chấp nhập biên giới mới và điều duy nhất phải được nhất trí là ngừng bắn", một nguồn tin nhận định với Politico.

Lợi ích của kịch bản này là phương Tây sẽ chỉ cần hỗ trợ ít hơn cho Ukraine, ít thu hút sự chú ý của công chúng và giảm sức ép hỗ trợ Kiev. Ngoài ra, nó sẽ cho phép Ukraine tiếp tục chuyển từ quân đội hiện nay sang các tiêu chuẩn NATO với hy vọng tham gia vào liên minh này.

Trong khi đó, Nga nhiều lần chỉ trích sự mở rộng của NATO và nỗ lực xây dựng sự hiện diện ở Ukraine. Moscow đã dẫn ra rằng những động thái trên là một trong những lý do chính khiến nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO lên kế hoạch huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng chiến đấu cơ F-16
NATO lên kế hoạch huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng chiến đấu cơ F-16

VOV.VN - Sau tín hiệu của Mỹ để ngỏ khả năng tái xuất khẩu máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, các nước đồng minh phương Tây bắt đầu lên kế hoạch cung cấp kèm việc huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng loại máy bay này. Động thái của Mỹ và các nước phương Tây đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của Nga.

NATO lên kế hoạch huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng chiến đấu cơ F-16

NATO lên kế hoạch huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng chiến đấu cơ F-16

VOV.VN - Sau tín hiệu của Mỹ để ngỏ khả năng tái xuất khẩu máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, các nước đồng minh phương Tây bắt đầu lên kế hoạch cung cấp kèm việc huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng loại máy bay này. Động thái của Mỹ và các nước phương Tây đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của Nga.

Tổ hợp phòng không S-350 của Nga lần đầu bắn hạ máy bay Ukraine ở chế độ tự động
Tổ hợp phòng không S-350 của Nga lần đầu bắn hạ máy bay Ukraine ở chế độ tự động

VOV.VN - Truyền thông Nga ngày 24/5 đưa tin, hệ thống phòng không S-350 Vityaz của nước này đã lần đầu tiên bắn hạ máy bay Ukraine ở “chế độ tự động”, sau nhiều tháng triển khai trên chiến trường Ukraine.

Tổ hợp phòng không S-350 của Nga lần đầu bắn hạ máy bay Ukraine ở chế độ tự động

Tổ hợp phòng không S-350 của Nga lần đầu bắn hạ máy bay Ukraine ở chế độ tự động

VOV.VN - Truyền thông Nga ngày 24/5 đưa tin, hệ thống phòng không S-350 Vityaz của nước này đã lần đầu tiên bắn hạ máy bay Ukraine ở “chế độ tự động”, sau nhiều tháng triển khai trên chiến trường Ukraine.

Tiết lộ vũ khí của Nga có thể bắn hạ hàng trăm UAV Ukraine mỗi ngày
Tiết lộ vũ khí của Nga có thể bắn hạ hàng trăm UAV Ukraine mỗi ngày

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu đã tiết lộ về vũ khí tác chiến điện tử (EW) mới của Nga có khả năng tàn phá đáng kể các máy bay không người lái (UAV) và hệ thống liên lạc vô tuyến được mã hóa của Ukraine trong một thời gian ngắn.

Tiết lộ vũ khí của Nga có thể bắn hạ hàng trăm UAV Ukraine mỗi ngày

Tiết lộ vũ khí của Nga có thể bắn hạ hàng trăm UAV Ukraine mỗi ngày

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu đã tiết lộ về vũ khí tác chiến điện tử (EW) mới của Nga có khả năng tàn phá đáng kể các máy bay không người lái (UAV) và hệ thống liên lạc vô tuyến được mã hóa của Ukraine trong một thời gian ngắn.

EU bất đồng về gói hỗ trợ tài chính mới cho Ukraine
EU bất đồng về gói hỗ trợ tài chính mới cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) hôm qua (23/5) đã không thể thống nhất về gói hỗ trợ tài chính mới để mua vũ khí cho Ukraine do vấp phải sự phản đối từ Hungary.

EU bất đồng về gói hỗ trợ tài chính mới cho Ukraine

EU bất đồng về gói hỗ trợ tài chính mới cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) hôm qua (23/5) đã không thể thống nhất về gói hỗ trợ tài chính mới để mua vũ khí cho Ukraine do vấp phải sự phản đối từ Hungary.

Quan chức Ukraine nêu lý do Kiev chưa thể tiến hành phản công lớn
Quan chức Ukraine nêu lý do Kiev chưa thể tiến hành phản công lớn

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết, nước này gần như đã sẵn sàng phản công, nhưng vẫn cần thêm vũ khí.

Quan chức Ukraine nêu lý do Kiev chưa thể tiến hành phản công lớn

Quan chức Ukraine nêu lý do Kiev chưa thể tiến hành phản công lớn

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết, nước này gần như đã sẵn sàng phản công, nhưng vẫn cần thêm vũ khí.