Nga phóng thiết bị quân sự bí mật lên quỹ đạo

VOV.VN - Nga vừa đưa một thiết bị quân sự được xếp vào diện mật lên quỹ đạo, đánh dấu lần phóng phục vụ mục đích quân sự thứ hai của nước này chỉ trong vòng một tuần.

Vụ phóng diễn ra trong đêm từ sân bay vũ trụ Plesetsk, thuộc tỉnh Arkhangelsk của Nga, do lực lượng Không quân Vũ trụ Nga thực hiện.

Giới chức Nga không tiết lộ cụ thể về thiết bị được đưa lên quỹ đạo, song các thông tin được công bố cho thấy đây có thể là một vệ tinh. Các quan chức cho biết thiết bị đã thiết lập liên lạc thành công với trung tâm điều khiển mặt đất sau khi đi vào quỹ đạo.

Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn Vũ trụ Nhà nước Roscosmos cho biết tên lửa đẩy Soyuz-2.1b được sử dụng trong vụ phóng.

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Nga đang mở rộng năng lực vệ tinh, trong đó có chòm vệ tinh băng thông rộng quỹ đạo thấp Rassvet (có nghĩa là “Bình minh”) do công ty hàng không vũ trụ tư nhân Bureau 1440 phát triển.

Moscow đặt mục tiêu đưa 156 vệ tinh Rassvet lên quỹ đạo vào cuối năm 2026 và nâng con số này lên khoảng 900 vệ tinh vào năm 2035.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cho rằng mạng lưới này “không thua kém” Starlink của tỷ phú Elon Musk và “thậm chí có thể vượt qua ở một số khía cạnh”.

Nga cũng đang phát triển các máy bay không người lái (UAV) tấn công hạng nặng được điều khiển qua vệ tinh. Công nghệ này có thể giúp UAV tăng khả năng hoạt động trong môi trường bị tác chiến điện tử và gây nhiễu.

Hôm 17/9, Roscosmos cũng thực hiện một vụ phóng bằng tên lửa Soyuz-2.1b từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, đưa tàu vận tải Progress MS-35 lên quỹ đạo, mang theo 2,4 tấn hàng tiếp tế cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tàu vận tải không người lái dự kiến kết nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế vào cuối tuần này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vũ khí trên quỹ đạo và khoảng trống của luật quốc tế
Vũ khí trên quỹ đạo và khoảng trống của luật quốc tế

VOV.VN - Mỹ lần đầu thừa nhận đang triển khai vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, làm dấy lên tranh luận về nguy cơ quân sự hóa không gian và khoảng trống của luật quốc tế.

Vũ khí trên quỹ đạo và khoảng trống của luật quốc tế

Vũ khí trên quỹ đạo và khoảng trống của luật quốc tế

VOV.VN - Mỹ lần đầu thừa nhận đang triển khai vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, làm dấy lên tranh luận về nguy cơ quân sự hóa không gian và khoảng trống của luật quốc tế.

Mỹ lần đầu thừa nhận triển khai vũ khí trên quỹ đạo
Mỹ lần đầu thừa nhận triển khai vũ khí trên quỹ đạo

VOV.VN - Mỹ lần đầu công khai thừa nhận Lực lượng Không gian đã triển khai vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, trong bối cảnh cạnh tranh quân sự với Nga và Trung Quốc gia tăng.

Mỹ lần đầu thừa nhận triển khai vũ khí trên quỹ đạo

Mỹ lần đầu thừa nhận triển khai vũ khí trên quỹ đạo

VOV.VN - Mỹ lần đầu công khai thừa nhận Lực lượng Không gian đã triển khai vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, trong bối cảnh cạnh tranh quân sự với Nga và Trung Quốc gia tăng.

Cuộc đua giành ưu thế trên quỹ đạo giữa Mỹ và Trung Quốc
Cuộc đua giành ưu thế trên quỹ đạo giữa Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển các năng lực trên quỹ đạo, từ vệ tinh cơ động, tiếp nhiên liệu đến tác chiến điện tử, khi không gian ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến tranh hiện đại.

Cuộc đua giành ưu thế trên quỹ đạo giữa Mỹ và Trung Quốc

Cuộc đua giành ưu thế trên quỹ đạo giữa Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển các năng lực trên quỹ đạo, từ vệ tinh cơ động, tiếp nhiên liệu đến tác chiến điện tử, khi không gian ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến tranh hiện đại.

Nga dùng UAV tốc độ 600 km/giờ tạo thách thức mới cho phòng không Ukraine
Nga dùng UAV tốc độ 600 km/giờ tạo thách thức mới cho phòng không Ukraine

VOV.VN - UAV Geran-5 đạt tốc độ 600 km/giờ, được Nga triển khai theo từng đợt, tạo thách thức mới cho phòng không Ukraine và làm thay đổi cách thức tác chiến trên chiến trường.

Nga dùng UAV tốc độ 600 km/giờ tạo thách thức mới cho phòng không Ukraine

Nga dùng UAV tốc độ 600 km/giờ tạo thách thức mới cho phòng không Ukraine

VOV.VN - UAV Geran-5 đạt tốc độ 600 km/giờ, được Nga triển khai theo từng đợt, tạo thách thức mới cho phòng không Ukraine và làm thay đổi cách thức tác chiến trên chiến trường.

Su-57 Nga bay xuyên lục địa không cần thùng dầu phụ
Su-57 Nga bay xuyên lục địa không cần thùng dầu phụ

VOV.VN - Tiêm kích thế hệ 5 Su-57E của Nga đã thực hiện hành trình tới Ai Cập chỉ sử dụng nhiên liệu chứa bên trong thân máy bay mà không cần mang thùng dầu phụ bên ngoài.

Su-57 Nga bay xuyên lục địa không cần thùng dầu phụ

Su-57 Nga bay xuyên lục địa không cần thùng dầu phụ

VOV.VN - Tiêm kích thế hệ 5 Su-57E của Nga đã thực hiện hành trình tới Ai Cập chỉ sử dụng nhiên liệu chứa bên trong thân máy bay mà không cần mang thùng dầu phụ bên ngoài.