Nga sẵn sàng bán dầu cho các quốc gia thân thiện với bất kỳ mức giá nào

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov nhận định nước này sẵn sàng chuyển hướng nguồn cung sang các thị trường thay thế, chẳng hạn như châu Á, đồng thời cho biết Moscow sẵn sàng bán dầu cho các quốc gia thân thiện với bất kỳ mức giá nào.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Nikolai Shulginov, hôm qua (12/4), giá dầu có thể tăng giá lên 150 USD/thùng, mặc dù tình hình địa chính trị và kinh tế hiện nay khiến việc đưa ra dự báo trở nên khó khăn hơn.

Trả lời trước báo giới về dự báo tình hình giá năng lượng nếu trường hợp các nước EU từ chối nhập khẩu dầu từ Nga, Bộ trưởng Nikolai Shulginov nhấn mạnh: “Về nguyên tắc, giá dầu trong khoảng 80-150 USD/thùng là có thể thực hiện được. Và nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo hoạt động của ngành công nghiệp dầu mỏ, chứ không phải là dự đoán giá dầu sẽ là bao nhiêu”.

Ông Nikolai Shulginov lưu ý, những thay đổi của tình hình địa chính trị và kinh tế hay sự không chắc chắn hiện tại cản trở dự báo, đặc biệt là các hành vi thiếu xây dựng của một số quốc gia.

Người đứng đầu Bộ Năng lượng Nga bày tỏ nước này sẵn sàng chuyển hướng nguồn cung của Nga sang các thị trường thay thế, chẳng hạn như châu Á, đồng thời cho biết Moscow sẵn sàng bán dầu cho các quốc gia thân thiện với bất kỳ mức giá nào.

Mỹ và các nước phương Tây đã thực hiện các biện pháp trừng phạt Nga, sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24/2. Đặc biệt, việc cấm nhập khẩu dầu từ Nga khiến giá dầu thô đang giao dịch trong khoảng 100-105 USD/thùng, tăng lên xấp xỉ 140 USD/thùng vào đầu tháng 3 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ yêu cầu Ấn Độ ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga
Mỹ yêu cầu Ấn Độ ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Biden vào hôm 11/4 đã yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ Modi hãy ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga

Mỹ yêu cầu Ấn Độ ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga

Mỹ yêu cầu Ấn Độ ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Biden vào hôm 11/4 đã yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ Modi hãy ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga

EU họp với OPEC nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga
EU họp với OPEC nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Các quan chức Liên minh châu Âu ngày 11/4 đàm phán với đại diện Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại thủ đô Viên (Vienna), Áo.

EU họp với OPEC nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

EU họp với OPEC nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Các quan chức Liên minh châu Âu ngày 11/4 đàm phán với đại diện Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại thủ đô Viên (Vienna), Áo.

Lệnh trừng phạt Nga có thể gây ra một trong những cú sốc dầu mỏ tồi tệ nhất lịch sử
Lệnh trừng phạt Nga có thể gây ra một trong những cú sốc dầu mỏ tồi tệ nhất lịch sử

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga có thể gây ra một trong những cú sốc nguồn cung dầu mỏ tồi tệ nhất trong lịch sử, Tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo cảnh báo các quan chức EU ngày 11/4, đồng thời cho biết việc thay thế dầu mỏ Nga là điều bất khả thi.

Lệnh trừng phạt Nga có thể gây ra một trong những cú sốc dầu mỏ tồi tệ nhất lịch sử

Lệnh trừng phạt Nga có thể gây ra một trong những cú sốc dầu mỏ tồi tệ nhất lịch sử

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga có thể gây ra một trong những cú sốc nguồn cung dầu mỏ tồi tệ nhất trong lịch sử, Tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo cảnh báo các quan chức EU ngày 11/4, đồng thời cho biết việc thay thế dầu mỏ Nga là điều bất khả thi.