Nga sẵn sàng thế chỗ quân Áo tại Cao nguyên Golan

(VOV) - Áo trước đó thông báo sẽ triệt thoát khỏi khu vực này do tình hình bạo lực gia tăng tại Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7/6 khẳng định, Nga sẵn sàng thay thế lực lượng gìn giữ hòa bình của Áo tại Cao nguyên Golan. 

Áo hiện có khoảng 380 trong số 1.000 binh lính của Liên Hợp Quốc đang giám sát thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 thập kỷ qua giữa Syria và Israel.

Tuyên bố của Nga đưa ra sau khi Áo thông báo sẽ rút binh lính ra khỏi lực lượng giám sát của Liên Hợp Quốc do tình hình bạo lực gia tăng tại Syria. 

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga sẽ thay thế lực lượng gìn giữ hòa bình của Áo nếu các nước trong khu vực ủng hộ và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đề nghị.

Dự kiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ có cuộc họp vào ngày 8/6 để thảo luận việc Áo rút quân khỏi Cao nguyên Golan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tăng Syria tiến vào Cao nguyên Golan, Israel phản ứng
Xe tăng Syria tiến vào Cao nguyên Golan, Israel phản ứng

Phía Israel cho biết họ đã đệ đơn khiếu nại với lực lượng của Liên Hợp Quốc về vấn đề này.

Xe tăng Syria tiến vào Cao nguyên Golan, Israel phản ứng

Xe tăng Syria tiến vào Cao nguyên Golan, Israel phản ứng

Phía Israel cho biết họ đã đệ đơn khiếu nại với lực lượng của Liên Hợp Quốc về vấn đề này.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản rút khỏi cao nguyên Golan
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản rút khỏi cao nguyên Golan

(VOV) - Nhật Bản quyết định triệu hồi lực lượng này sớm hơn dự định do lo ngại cuộc nội chiến tại Syria ngày càng trở nên phức tạp.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản rút khỏi cao nguyên Golan

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản rút khỏi cao nguyên Golan

(VOV) - Nhật Bản quyết định triệu hồi lực lượng này sớm hơn dự định do lo ngại cuộc nội chiến tại Syria ngày càng trở nên phức tạp.

Lo ngại an toàn, Nhật rút quân khỏi cao nguyên Golan
Lo ngại an toàn, Nhật rút quân khỏi cao nguyên Golan

(VOV) - Nhật Bản vừa quyết định rút lui khỏi các hoạt động gìn giữ hòa bình ở khu vực cao nguyên Golan thuộc kiểm soát của Israel.

Lo ngại an toàn, Nhật rút quân khỏi cao nguyên Golan

Lo ngại an toàn, Nhật rút quân khỏi cao nguyên Golan

(VOV) - Nhật Bản vừa quyết định rút lui khỏi các hoạt động gìn giữ hòa bình ở khu vực cao nguyên Golan thuộc kiểm soát của Israel.

Đạn súng cối từ Syria rơi xuống Cao nguyên Golan
Đạn súng cối từ Syria rơi xuống Cao nguyên Golan

(VOV) -Sáng 3/3, quân đội Israel thông báo đạn súng cối đã rơi xuống Cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ do Israel chiếm đóng.

Đạn súng cối từ Syria rơi xuống Cao nguyên Golan

Đạn súng cối từ Syria rơi xuống Cao nguyên Golan

(VOV) -Sáng 3/3, quân đội Israel thông báo đạn súng cối đã rơi xuống Cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ do Israel chiếm đóng.

Israel bắn rocket vào quân đội Syria gần Cao nguyên Golan
Israel bắn rocket vào quân đội Syria gần Cao nguyên Golan

(VOV) - Đây là hành động đáp trả của Israel trước việc đạn lạc được bắn ra từ phía Syria một ngày trước đó.

Israel bắn rocket vào quân đội Syria gần Cao nguyên Golan

Israel bắn rocket vào quân đội Syria gần Cao nguyên Golan

(VOV) - Đây là hành động đáp trả của Israel trước việc đạn lạc được bắn ra từ phía Syria một ngày trước đó.

LHQ tái bố trí binh sĩ tại Cao nguyên Golan
LHQ tái bố trí binh sĩ tại Cao nguyên Golan

(VOV) - Liên Hợp Quốc cố gắng duy trì hoạt động giám sát lệnh ngừng bắn giữa Syria và Israel tại Cao nguyên Golan.

LHQ tái bố trí binh sĩ tại Cao nguyên Golan

LHQ tái bố trí binh sĩ tại Cao nguyên Golan

(VOV) - Liên Hợp Quốc cố gắng duy trì hoạt động giám sát lệnh ngừng bắn giữa Syria và Israel tại Cao nguyên Golan.

Venezuela ủng hộ Syria đòi lại Cao nguyên Golan
Venezuela ủng hộ Syria đòi lại Cao nguyên Golan

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez hôm qua mô tả Israel là một “nhà nước diệt chủng” và rằng Israel đã hành động như một “kẻ sát nhân” cho Mỹ.

Venezuela ủng hộ Syria đòi lại Cao nguyên Golan

Venezuela ủng hộ Syria đòi lại Cao nguyên Golan

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez hôm qua mô tả Israel là một “nhà nước diệt chủng” và rằng Israel đã hành động như một “kẻ sát nhân” cho Mỹ.