Nga tăng cường điều binh tới Cộng hòa Crimea

VOV.VN - Đây là đợt điều binh lớn nhất của Nga trong vòng 3 tuần qua kể từ khi Nga điều binh tới Cộng hòa tự trị Crimea.

NHK đưa tin, ngày 22/3, Quân đội Nga đã tiến vào khu căn cứ không quân Belbek của Ukraine có ở bán đảo Crimea và trấn áp khu căn cứ này. Đây là đợt điều binh lớn nhất của Nga trong vòng 3 tuần qua kể từ khi Nga điều binh tới Cộng hòa tự trị Crimea.

Đã xảy ra xung đột giữa binh sĩ Nga và binh sĩ Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, quân đội nước này đã rút khỏi căn cứ không quân Belbek nhưng có 1 binh sĩ Ukraine và một người liên quan tới báo chí bị thương.

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Yatsenyuk (Ảnh: Reuters)


Động thái này của Nga khiến dư luận lo ngại rằng tình hình sẽ căng thẳng hơn khi Mỹ và phương Tây sẽ tăng trừng phạt đối với Nga, đặc biệt khi các nước G7 sẽ nhóm họp tại Hà Lan vào ngày 24/3 tới. Tại Hội nghị G7 lần này, Mỹ và các nước trong nhóm sẽ thảo luận về gia tăng biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Quân đội Nga cũng đã cắm cờ lên 54 tàu của Hải quân Ukraine có ở bán đảo Crimea. Quân đội Nga cũng chiếm lĩnh kho vũ khí và tòa nhà của Bộ tư lệnh không quân Belbek.

Trong khi đó, tại buổi hội đàm với Ngoại trưởng Đức Frank - Walter Steinmeier, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết: “Ukraine sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đất nước. Ngoài việc đó ra, không còn con đường nào khác”.

Chính quyền lâm thời Ukraine ngày 21/3 cũng đã ký kết vào một phần hiệp định mở ra con đường gia nhập vào EU trong tương lai. Mặt khác Ukraine cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ gia tăng trừng phạt Nga.

Động thái mới tại Ukraine khi phái cực hữu của nước này tuyên bố thành lập một chính đảng mới và sẽ cử lãnh đạo của đảng này tham gia vào bầu cử Tổng thống Ukraine dự định sẽ tiến hành vào tháng 5 tới. Động thái này gây lo ngại sẽ làm xấu thêm quan hệ giữa Nga và Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU rót tiền vào Ukraine sau khi ký kết thỏa thuận chính trị
EU rót tiền vào Ukraine sau khi ký kết thỏa thuận chính trị

VOV.VN - Hơn 2 tỷ USD sẽ được chuyển vào tài khoản của chính phủ Ukraine nhằm ổn định tình hình kinh tế tại nước này.

EU rót tiền vào Ukraine sau khi ký kết thỏa thuận chính trị

EU rót tiền vào Ukraine sau khi ký kết thỏa thuận chính trị

VOV.VN - Hơn 2 tỷ USD sẽ được chuyển vào tài khoản của chính phủ Ukraine nhằm ổn định tình hình kinh tế tại nước này.

Nga hy vọng OSCE sẽ giải quyết được khủng hoảng tại Ukraine
Nga hy vọng OSCE sẽ giải quyết được khủng hoảng tại Ukraine

VOV.VN -Nga cũng kêu gọi các quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu giúp chấm dứt các xu hướng cực đoan tại Ukraine.

Nga hy vọng OSCE sẽ giải quyết được khủng hoảng tại Ukraine

Nga hy vọng OSCE sẽ giải quyết được khủng hoảng tại Ukraine

VOV.VN -Nga cũng kêu gọi các quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu giúp chấm dứt các xu hướng cực đoan tại Ukraine.

Diễu hành ở miền Đông Ukraine đòi trưng cầu ý dân
Diễu hành ở miền Đông Ukraine đòi trưng cầu ý dân

VOV.VN - 100 quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu được cử đến Ukraine trong 6 tháng

Diễu hành ở miền Đông Ukraine đòi trưng cầu ý dân

Diễu hành ở miền Đông Ukraine đòi trưng cầu ý dân

VOV.VN - 100 quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu được cử đến Ukraine trong 6 tháng

Tổng thư ký LHQ bày tỏ ủng hộ người dân Ukraine
Tổng thư ký LHQ bày tỏ ủng hộ người dân Ukraine

VOV.VN -Ông Ban Ki-moon thúc giục Ukraine và Nga đối thoại để ngăn chặn cuộc khủng hoảng trở nên mất kiểm soát và lan rộng trong khu vực

Tổng thư ký LHQ bày tỏ ủng hộ người dân Ukraine

Tổng thư ký LHQ bày tỏ ủng hộ người dân Ukraine

VOV.VN -Ông Ban Ki-moon thúc giục Ukraine và Nga đối thoại để ngăn chặn cuộc khủng hoảng trở nên mất kiểm soát và lan rộng trong khu vực

Phép thử mới cho quan hệ Mỹ và châu Âu
Phép thử mới cho quan hệ Mỹ và châu Âu

VOV.VN -Chuyến thăm của Tổng thống Obama tới châu Âu là cơ hội để Mỹ thuyết phục châu Âu thống nhất biện pháp gây sức ép với Nga

Phép thử mới cho quan hệ Mỹ và châu Âu

Phép thử mới cho quan hệ Mỹ và châu Âu

VOV.VN -Chuyến thăm của Tổng thống Obama tới châu Âu là cơ hội để Mỹ thuyết phục châu Âu thống nhất biện pháp gây sức ép với Nga

Đức: EU không nên bị chia rẽ bởi cuộc khủng hoảng Ukraine
Đức: EU không nên bị chia rẽ bởi cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho rằng điều quan trọng là không để căng thẳng giữa Nga và Ukraine về Crimea leo thang

Đức: EU không nên bị chia rẽ bởi cuộc khủng hoảng Ukraine

Đức: EU không nên bị chia rẽ bởi cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho rằng điều quan trọng là không để căng thẳng giữa Nga và Ukraine về Crimea leo thang

Phần lớn binh sĩ Ukraine tại Crimea ở lại nước Cộng hòa này
Phần lớn binh sĩ Ukraine tại Crimea ở lại nước Cộng hòa này

VOV.VN - Tổng cộng có 147 đơn vị quân đội Ukraine đóng quân tại Crimea đã treo cờ Nga thay vì cờ Ukraine.

Phần lớn binh sĩ Ukraine tại Crimea ở lại nước Cộng hòa này

Phần lớn binh sĩ Ukraine tại Crimea ở lại nước Cộng hòa này

VOV.VN - Tổng cộng có 147 đơn vị quân đội Ukraine đóng quân tại Crimea đã treo cờ Nga thay vì cờ Ukraine.