Nga tập kích quy mô lớn vào miền Đông Ukraine
VOV.VN - Một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine trong đêm 24 rạng sáng 25/4 đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Moscow được cho là đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều khu vực, trong đó thành phố Dnipro là mục tiêu chính.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các đợt không kích kéo dài suốt đêm, nhắm vào cơ sở hạ tầng tại Dnipro và nhiều địa phương khác.
Tại Dnipro, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể trong một cơ sở hạ tầng bị trúng đạn, trong khi 5 người khác được cho là vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát, theo Thống đốc khu vực Oleksandr Hanzha. Ít nhất 21 người bị thương tại thành phố này.
Ở khu vực phía Bắc Chernihiv, các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV cũng khiến 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương.
Theo Không quân Ukraine, Nga đã sử dụng tổng cộng 666 phương tiện tấn công trên không, bao gồm 47 tên lửa và 619 UAV các loại. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn hoặc vô hiệu hóa 610 mục tiêu, trong đó có 30 tên lửa và 580 UAV.
Các loại vũ khí được sử dụng bao gồm tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa hành trình Kh-101, Kalibr cùng hàng trăm UAV tấn công, trong đó có khoảng 400 chiếc Shahed.
Dù vậy, vẫn có 13 tên lửa và 36 UAV đánh trúng 23 địa điểm tại nhiều khu vực như Dnipro, Kharkiv, Sumy, Kyiv và Zaporizhzhia.
Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các đối tác quốc tế tăng cường hỗ trợ phòng không, nhấn mạnh rằng “mỗi cuộc tấn công như vậy cho thấy cần có hành động mạnh mẽ và khẩn cấp hơn”.
Diễn biến mới cho thấy Nga tiếp tục duy trì chiến thuật kết hợp các đợt tấn công quy mô nhỏ hàng đêm với những đợt tập kích lớn bằng hàng trăm UAV và tên lửa, gây áp lực đáng kể lên hệ thống phòng không và hạ tầng của Ukraine.