Nga tích cực chuẩn bị cho Hội nghị đối thoại dân tộc Syria tại Sochi

VOV.VN - Hội nghị đối thoại dân tộc Syria sẽ họp trong hai ngày
29 và 30/1 để thảo luận về Hiến pháp mới và tiến hành bầu cử dưới sự bảo
trợ của LHQ.
 

Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào thứ 5 (25/1), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova thông báo: Hội nghị đối thoại dân tộc Syria, sẽ diễn ra tại thành phố Sochi-Nga trong 2 ngày 29 và 30/1. 

Cũng trong ngày hôm qua, 25/1, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzia tuyên bố: "Nhờ vai trò quyết định của lực lượng không quân Nga, lãnh thổ Syria đã được các lực lượng chính phủ giải phóng khỏi các tay súng của nhóm khủng bố IS. Syria đã duy trì thành công như một quốc gia có chủ quyền, tạo điều kiện để những người tị nạn và những người di tản quay trở về, bắt đầu giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc”.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia. Ảnh: Sputnik

Theo lời ông, việc tiến hành Hội nghị đối thoại dân tộc ở Sochi trong hai ngày 29-30/1 sẽ tạo điều kiện giải quyết xung đột. Moscow đang trông đợi, diễn đàn “sẽ tạo động lực mới cho tiến trình Geneve". Ông tán thành, sau khi tiến hành cuộc gặp ở Sochi theo định dạng Geneve, “sẽ đưa ra được các thỏa thuận về cải cách hiến pháp và bầu cử dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc”.

Dự kiến, gần 1.500 người sẽ tham gia Hội nghị đối thoại dân tộc Syria. Một trong những nhiệm vụ của Hội nghị là thành lập Uỷ ban về soạn thảo hiến pháp của Syria.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 500 phóng viên từ 26 nước đăng ký tham dự và đưa tin về Hội nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hòa đàm Syria đang ở thời điểm then chốt
Hòa đàm Syria đang ở thời điểm then chốt

VOV.VN - Đại diện Liên Hợp Quốc cho biết, điều kiện tiên quyết cho cuộc đàm phán đã được loại bỏ và hòa đàm Syria sẽ tập trung vào vấn đề hiến pháp.

Hòa đàm Syria đang ở thời điểm then chốt

Hòa đàm Syria đang ở thời điểm then chốt

VOV.VN - Đại diện Liên Hợp Quốc cho biết, điều kiện tiên quyết cho cuộc đàm phán đã được loại bỏ và hòa đàm Syria sẽ tập trung vào vấn đề hiến pháp.

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria
Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Syria, việc thành lập một lực lượng biên phòng tại khu vực người Kurd là một sự tấn công nghiêm trọng nhằm vào chủ quyền của Syria.

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Syria, việc thành lập một lực lượng biên phòng tại khu vực người Kurd là một sự tấn công nghiêm trọng nhằm vào chủ quyền của Syria.

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga
Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

VOV.VN - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

VOV.VN - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Tổng thống Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ hạn chế hoạt động quân sự ở Syria
Tổng thống Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ hạn chế hoạt động quân sự ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ bày tỏ quan ngại về chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, kêu gọi Tổng thống Erdogan hành động một cách thận trọng.

Tổng thống Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ hạn chế hoạt động quân sự ở Syria

Tổng thống Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ hạn chế hoạt động quân sự ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ bày tỏ quan ngại về chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, kêu gọi Tổng thống Erdogan hành động một cách thận trọng.