“Nga- Trung củng cố quan hệ để đối phó với sự mở rộng của Mỹ- NATO”

VOV.VN- Đây là nhận định được Nghị sĩ Alexei Pushkov, Chủ tịch Ủy ban các Vấn đề Quốc tế thuộc Hạ viện Nga, đưa ra ngày 10/5.

Sputnik News dẫn thông tin trên trang Twitter của ông Pushkov khẳng định: “Mỹ và NATO đã mất 2 thập kỷ để mở rộng và định hình lại thế giới này cho phù hợp với lợi ích của họ. Việc liên minh Nga- Trung Quốc hình thành chính là để đối phó với sự mở rộng đó”. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Putin (Ảnh Sputnik News)

Trong chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Moscow, Nga và Trung Quốc đã ký kết nhiều thỏa thuận về hợp tác thương mại, trong đó có việc Nga bán khí đốt cho Trung Quốc. 

Phát biểu sau khi kết thúc cuộc gặp với ông Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Putin cho biết, hợp tác song phương Nga- Trung trong các dự án Con đường tơ lụa của Trung Quốc và Liên minh kinh tế Á- Âu của Nga sẽ giúp hình thành lên một cộng đồng kinh tế chung trong khu vực. 

“Việc kết hợp hai dự án nói trên đồng nghĩa với việc cả hai nước sẽ đẩy mối quan hệ của mình lên một tầm cao mới vào tạo ra một không gian kinh tế chung trên 2 lục địa”, ông Putin nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ muốn loại bỏ quyền phủ quyết của Nga, Trung khỏi thỏa thuận về Iran
Mỹ muốn loại bỏ quyền phủ quyết của Nga, Trung khỏi thỏa thuận về Iran

VOV.VN - Cho tới thời điểm này, sau khi đã kết thúc nhiều vòng đàm phán, Iran và nhóm P5+1 vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung về các vấn đề mấu chốt.

Mỹ muốn loại bỏ quyền phủ quyết của Nga, Trung khỏi thỏa thuận về Iran

Mỹ muốn loại bỏ quyền phủ quyết của Nga, Trung khỏi thỏa thuận về Iran

VOV.VN - Cho tới thời điểm này, sau khi đã kết thúc nhiều vòng đàm phán, Iran và nhóm P5+1 vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung về các vấn đề mấu chốt.

Nga, Trung Quốc ký 38 thỏa thuận quan trọng về khí đốt và tài chính
Nga, Trung Quốc ký 38 thỏa thuận quan trọng về khí đốt và tài chính

VOV.VN - Các thỏa thuận nói trên được ký ngày 13/10 nhân chuyến thăm Nga của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Nga, Trung Quốc ký 38 thỏa thuận quan trọng về khí đốt và tài chính

Nga, Trung Quốc ký 38 thỏa thuận quan trọng về khí đốt và tài chính

VOV.VN - Các thỏa thuận nói trên được ký ngày 13/10 nhân chuyến thăm Nga của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Nga - Trung: Thắt chặt đối tác để tạo đối trọng
Nga - Trung: Thắt chặt đối tác để tạo đối trọng

VOV.VN -Với hơn 40 thỏa thuận hợp tác được ký kết, quan hệ Nga - Trung đang bước vào “giai đoạn vàng”, tạo ra đối trọng đáng gờm với Mỹ và phương Tây.

Nga - Trung: Thắt chặt đối tác để tạo đối trọng

Nga - Trung: Thắt chặt đối tác để tạo đối trọng

VOV.VN -Với hơn 40 thỏa thuận hợp tác được ký kết, quan hệ Nga - Trung đang bước vào “giai đoạn vàng”, tạo ra đối trọng đáng gờm với Mỹ và phương Tây.

Hải quân Nga – Trung lần đầu tiên tập trận chung tại Địa Trung Hải
Hải quân Nga – Trung lần đầu tiên tập trận chung tại Địa Trung Hải

VOV.VN - Ba tàu chiến Trung Quốc và 6 tàu chiến Nga sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật cùng với trực thăng vũ trang và lực lượng đặc nhiệm.

Hải quân Nga – Trung lần đầu tiên tập trận chung tại Địa Trung Hải

Hải quân Nga – Trung lần đầu tiên tập trận chung tại Địa Trung Hải

VOV.VN - Ba tàu chiến Trung Quốc và 6 tàu chiến Nga sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật cùng với trực thăng vũ trang và lực lượng đặc nhiệm.