Thế giới 24h:

Nga-Trung Quốc: Phương Tây phải chịu trách nhiệm về thảm cảnh nhập cư

VOV.VN - Sau cái chết thương tâm của cậu bé Syria, Tổng thống Nga đã lên tiếng quy trách nhiệm cho phương Tây về làn sóng nhập cư hiện nay.

1. Tiếp tục có thêm nhiều diễn biến mới trong vấn đề rất nóng hiện nay là làn sóng người di cư sang châu Âu.

Một người nhập cư sang châu Âu. Ảnh: Reuters.

Sau nhiều ngày đối đầu và hỗn loạn trước làn sóng người nhập cư, chính phủ Hungary hôm nay (5/9) quyết định triển khai hàng trăm xe bus chở người di cư bị mắc kẹt nhiều ngày qua tại thủ đô Budapest của Hungary để tới Áo và Đức.

Diễn biến mới nhất này diễn ra trong bối cảnh Đức, Áo và Anh tuyên bố sẽ tiếp nhận hàng nghìn người tị nạn đang đi bộ tới biên giới của Hungary với Áo nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất tại châu Âu kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay.

Trước đó, hôm 4/9, ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành cuộc họp không chính thức tại Luxembourg nhằm nhanh chóng tìm giải pháp hữu hiệu đối phó với cuộc khủng hoảng nhập cư được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ 2. Nhiều đề xuất đã được ra tại cuộc họp, bao gồm cả việc đồng nhất các quy định pháp luật về vấn đề nhập cư trong Liên minh châu Âu.

Về phần mình, Đức tuyêm bố có thể đối phó với làn sóng tị nạn lịch sử trong năm nay mà không cần phải tăng thuế và không làm chệch hướng mục tiêu cân bằng ngân sách.

2. Nga và Trung Quốc đã lần lượt lên tiếng chỉ trích phương Tây, đứng đầu là Mỹ, phải chịu trách nhiệm chính về vấn nạn di cư đến châu Âu hiện nay.

Lính gác Thổ Nhĩ Kỳ và những người tị nạn Syria tại khu vực biên giới giữa 2 nước. Ảnh: Telegraph.

Hãng tin Trung Quốc coi Mỹ là thủ phạm của vấn nạn nhập cư vào châu Âu. Bài bình luận của Tân Hoa xã cho rằng cần phải nhìn thấu vấn đề - chính Mỹ phải chịu trách nhiệm chủ yếu về tất cả tình trạng hỗn loạn hiện nay ở Trung Đông và châu Âu.

Bài báo nêu rõ, các nước mà đa số những người nhập cư ra đi – Syria, Libya, Iraq và Afghanistan – đều là mục tiêu cho các cuộc can thiệp của Mỹ, kéo theo tình trạng tàn phá, hỗn loạn, an ninh trong nước bị xấu đi và người dân phải thay đổi chỗ ở trên quy mô lớn.

Trước đó, Tổng thống Putin khẳng định khủng hoảng nhập cư hiện nay không có gì bất ngờ và phương Tây phải chịu trách nhiệm cho tình trạng này. Hôm 4/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi khủng hoảng nhập cư ở châu Âu là hệ quả tất yếu của các chính sách mà châu Âu áp dụng ở Trung Đông.

Ông Putin cho rằng chính sách đối ngoại của châu Âu ở Trung Đông và ở Bắc Phi đã không tính đến các đặc điểm cụ thể của các khu vực này, về mặt lịch sử, tôn giáo, dân tộc và văn hóa. Ông cũng chỉ trích châu Âu đã “mù quáng tuân theo mệnh lệnh của người Mỹ”.

3. Tổng thống Vladimir Putin mới xác nhận, Nga đang cung cấp các hỗ trợ về mặt huấn luyện và hậu cần cho quân đội Syria.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: EPA.

Đây là lần xác nhận công khai đầu tiên về mức độ liên quan của Nga trong cuộc nội chiến Syria.

Bình luận về các tin tức cho rằng binh sĩ chiến đấu của Nga đã được triển khai tới Syria, Tổng thống Nga nói rằng việc thảo luận về một cuộc can thiệp quân sự trực tiếp là còn “quá sớm”. Tuy nhiên, ông Putin không loại trừ khả năng áp dụng điều đó trong tương lai.

4. Cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Edward Snowden mới đây đã để ngỏ khả năng trở về Mỹ nếu được đảm bảo được xét xử một cách công bằng.

5. Liên quân do Mỹ dẫn đầu, với sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ, đang đạt được những bước tiến quan trọng, đã tạo áp lực đẩy lùi phiến quân Hồi giáo về phía sau.

Tham mưu trưởng liên quân Mỹ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Iraq và Syria, chuẩn tướng Kevin Killea ngày 4/9 cho biết, những hoạt động quân sự mới nhất của Liên quân tại miền bắc Iraq là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lực lượng Hồi giáo cực đoan IS, đang tạo ra cho lực lượng IS một áp lực lớn và gây cho chúng nhiều khó khăn trong hoạt động.

6. Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders hôm qua (4/9) cho biết, Liên minh châu Âu rất quan tâm tới các cuộc thảo luận với Nga về một loạt vấn đề quốc tế.

Ngoại trưởng Bỉ Reynders. Ảnh: TheIranProject.

Tuyên bố được ông Reynders đưa ra sau cuộc họp của các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu bàn về mối quan hệ với Nga và các đối tác phương Đông.

Ông Reynders cho rằng sự hợp tác giữa Nga và Liên minh châu Âu có thể giúp thay đổi tình hình hiện nay tại Syria, đồng thời bày tỏ hi vọng Nga và Liên minh châu Âu có thể thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria trước cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng này.

7. Ngày 5/9, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, hai nghi phạm người nước ngoài mới bị bắt ở Thái Lan không liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu ở Bangkok.

Xét nghiệm ADN của 2 nghi phạm trùng với ADN thu được trên thiết bị nổ tìm thấy trong căn hộ của họ ở Bangkok nhưng lại không trùng khớp với những bằng chứng thu được tại hiện trường đánh bom ở đền Erawan ở thủ đô Bangkok khiến 20 người thiệt mạng ngày 17/8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hãng tin Trung Quốc coi Mỹ là thủ phạm của vấn nạn nhập cư vào châu Âu
Hãng tin Trung Quốc coi Mỹ là thủ phạm của vấn nạn nhập cư vào châu Âu

VOV.VN - Tân Hoa xã vừa có bài bình luận chỉ trích Mỹ chính là nguyên nhân chính của tình trạng nhập cư ồ ạt vào châu Âu, kéo theo khủng hoảng nhân đạo.

Hãng tin Trung Quốc coi Mỹ là thủ phạm của vấn nạn nhập cư vào châu Âu

Hãng tin Trung Quốc coi Mỹ là thủ phạm của vấn nạn nhập cư vào châu Âu

VOV.VN - Tân Hoa xã vừa có bài bình luận chỉ trích Mỹ chính là nguyên nhân chính của tình trạng nhập cư ồ ạt vào châu Âu, kéo theo khủng hoảng nhân đạo.

Ngoại trưởng các nước EU thảo luận nóng về vấn đề nhập cư
Ngoại trưởng các nước EU thảo luận nóng về vấn đề nhập cư

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU đã nhóm họp và bàn thảo nhiều giải pháp thực tế để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhập cư nghiêm trọng hiện nay.

Ngoại trưởng các nước EU thảo luận nóng về vấn đề nhập cư

Ngoại trưởng các nước EU thảo luận nóng về vấn đề nhập cư

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU đã nhóm họp và bàn thảo nhiều giải pháp thực tế để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhập cư nghiêm trọng hiện nay.

Người di cư rời Hungary sang Đức; Anh tuyên bố đón nhận người tị nạn
Người di cư rời Hungary sang Đức; Anh tuyên bố đón nhận người tị nạn

VOV.VN - Hungary hôm 5/9 quyết định triển khai hàng trăm xe bus chở người di cư bị mắc kẹt nhiều ngày qua tại thủ đô Budapest của Hungary sang Áo và Đức.

Người di cư rời Hungary sang Đức; Anh tuyên bố đón nhận người tị nạn

Người di cư rời Hungary sang Đức; Anh tuyên bố đón nhận người tị nạn

VOV.VN - Hungary hôm 5/9 quyết định triển khai hàng trăm xe bus chở người di cư bị mắc kẹt nhiều ngày qua tại thủ đô Budapest của Hungary sang Áo và Đức.

Tổng thống Putin quy trách nhiệm về nạn nhập cư cho phương Tây
Tổng thống Putin quy trách nhiệm về nạn nhập cư cho phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định khủng hoảng nhập cư hiện nay không có gì bất ngờ và phương Tây phải chịu trách nhiệm cho tình trạng này.

Tổng thống Putin quy trách nhiệm về nạn nhập cư cho phương Tây

Tổng thống Putin quy trách nhiệm về nạn nhập cư cho phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định khủng hoảng nhập cư hiện nay không có gì bất ngờ và phương Tây phải chịu trách nhiệm cho tình trạng này.

Thái Lan: Hai nghi phạm không liên quan đến vụ đánh bom
Thái Lan: Hai nghi phạm không liên quan đến vụ đánh bom

VOV.VN -  Xét nghiệm ADN của 2 nghi phạm không trùng khớp với những bằng chứng thu được tại hiện trường đánh bom ở đền Erawan.

Thái Lan: Hai nghi phạm không liên quan đến vụ đánh bom

Thái Lan: Hai nghi phạm không liên quan đến vụ đánh bom

VOV.VN -  Xét nghiệm ADN của 2 nghi phạm không trùng khớp với những bằng chứng thu được tại hiện trường đánh bom ở đền Erawan.