Ngoại trưởng các nước EU thảo luận nóng về vấn đề nhập cư

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU đã nhóm họp và bàn thảo nhiều giải pháp thực tế để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhập cư nghiêm trọng hiện nay.

Hôm qua (4/9), ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành cuộc họp không chính thức tại  Luxembourg nhằm nhanh chóng tìm giải pháp hữu hiệu đối phó với cuộc khủng hoảng nhập cư được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ 2. Nhiều đề xuất đã được ra tại cuộc họp, bao gồm cả việc đồng nhất các quy định pháp luật về vấn đề nhập cư trong Liên minh châu Âu.

Người nhập cư từ Trung Đông chui qua dây thép gai để vào châu Âu. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni đã kêu gọi Liên minh châu Âu xem xét lại quy chế về người tị nạn mà Hiệp ước Dublin đưa ra nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư. Theo ông, quy chế tị nạn này cần phải được điều chỉnh sao cho phù hợp.

Ngoại trưởng Italy nêu rõ: “Chúng ta cần phải hướng tới những quyền tị nạn được áp dụng cho cả Liên minh châu Âu. Quy định mà chúng ta đang áp dụng đối với người nhập cư theo đó chỉ quan tâm tới quốc gia đầu tiên mà người tị nạn đặt chân tới, thực sự không hề hiệu quả để đối phó với vấn đề nhập cư hiện nay.”

Hiệp ước Dublin quy định những người di cư đến châu Âu chỉ có thể xin quy chế tị nạn ở quốc gia đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu mà họ đến. Với quy định này, hàng vạn người có thể bị trả về những nước nằm ở “cửa ngõ” Liên minh châu Âu nếu không được nước mà họ muốn xin tị nạn chấp nhận. Quy định này đã khiến Italy và Hy Lạp thường xuyên phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn và quá tải ở các trại tiếp nhận do có quá nhiều người đổ về.

Còn theo Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, để giải quyết vấn nạn người nhập cư hiện nay các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau. Theo ông, các nước cần phải thay đổi phương thức hợp tác và bày tỏ hy vọng châu Âu không rơi vào tình trạng chia rẽ trước những vấn đề này trong tương lai.

Ngoại trưởng Đức nói: “Chúng ta phải tiến hành phương thức hợp tác mới. Tinh thần của cuộc họp này cũng như các cuộc họp sau này cũng sẽ xác định nguyên tắc cơ bản là Liên minh châu Âu không được chia rẽ về mặt quan điểm khi phải đối phó với những thách thức như thế này”.

Khác biệt trong cách tiếp cận vấn đề nhập cư giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu hiện đang làm phức tạp và gây trở ngại cho các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư. Italy, Pháp và Đức đang nỗ lực thúc đẩy một hệ thống cho toàn Liên minh châu Âu để trả về nước những người nhập cư không đạt tiêu chuẩn xin tị nạn và để cải thiện hệ thống đường biên giới hiện nay.

Trong bức thư gửi Ủy viên cấp cao của Liên minh châu Âu về Đối ngoại và An ninh, bà Federica Mogherini, chính phủ ba nước kêu gọi áp dụng những quy định mới nhằm chấm dứt việc mỗi nước sử dụng một chính sách về người nhập cư, qua đó chấm dứt tình trạng chia rẽ hiện nay giữa các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.

Nội dung bức thư cũng kêu gọi Liên minh châu Âu nhất trí về danh sách các quốc gia được xem là quốc gia an toàn và công dân của quốc gia đó có ít quyền để xin tị nạn hơn các quốc gia khác. Điều này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình hồi hương người tị nạn, rút ngắn thời gian và nguồn lực trong quá trình giải quyết các đơn xin tị nạn.

Theo kế hoạch, trong tuần tới, Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất tăng thêm ngân sách và nhân lực cho Cơ quan Kiểm soát Biên giới Liên minh châu Âu (Frontex) để triển khai kế hoạch này.

Theo Ủy viên cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Đối ngoại và An ninh, bà Federica Mogherini, ngoài các giải pháp của Liên minh châu Âu, trong thời gian tới, Liên minh châu Âu cũng cần phối hợp với các quốc gia thứ 3, các quốc gia quê hương của những người nhập cư để giải quyết tận gốc làn sóng người nhập cư hiện nay.

Kể từ đầu năm đến nay, có hàng trăm nghìn người tị nạn chạy trốn chiến tranh ở Trung Đông đã đổ bộ lên Italy và Hy Lạp bằng đường biển. Còn trên tuyến đường bộ, hàng chục nghìn người mượn con đường Balkan vượt biên giới Serbia vào Hungary, sau đó chạy sang Áo và Đức. Tình cảnh này đã đặt Liên minh châu Âu đứng trước một bài toán nan giải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Dân tị nạn khốn khổ chui qua dây thép gai để vào châu Âu
Hình ảnh: Dân tị nạn khốn khổ chui qua dây thép gai để vào châu Âu

VOV.VN - Những người dân tị nạn từ Syria, Afghanistan... bất chấp đau đớn và khổ sở, sẵn sàng bò sát đất chui qua dây thép gai để vào lãnh thổ châu Âu.

Hình ảnh: Dân tị nạn khốn khổ chui qua dây thép gai để vào châu Âu

Hình ảnh: Dân tị nạn khốn khổ chui qua dây thép gai để vào châu Âu

VOV.VN - Những người dân tị nạn từ Syria, Afghanistan... bất chấp đau đớn và khổ sở, sẵn sàng bò sát đất chui qua dây thép gai để vào lãnh thổ châu Âu.

Thế giới sốc với hình ảnh bé trai 3 tuổi di dân nằm chết trên bãi biển
Thế giới sốc với hình ảnh bé trai 3 tuổi di dân nằm chết trên bãi biển

VOV.VN- Hình ảnh bé trai 3 tuổi người Syria nằm chết trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra nỗi ám ảnh về số phận của người nhập cư trên toàn thế giới.

Thế giới sốc với hình ảnh bé trai 3 tuổi di dân nằm chết trên bãi biển

Thế giới sốc với hình ảnh bé trai 3 tuổi di dân nằm chết trên bãi biển

VOV.VN- Hình ảnh bé trai 3 tuổi người Syria nằm chết trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra nỗi ám ảnh về số phận của người nhập cư trên toàn thế giới.

Cả ngàn người nhập cư Libya bị nhồi nhét trên 1 con thuyền
Cả ngàn người nhập cư Libya bị nhồi nhét trên 1 con thuyền

VOV.VN - Hơn 1.000 người di cư từ Libya, bao gồm 200 trẻ em, bị ních chặt lên 2 tầng của con thuyền gỗ bé xíu ở Địa Trung Hải.

Cả ngàn người nhập cư Libya bị nhồi nhét trên 1 con thuyền

Cả ngàn người nhập cư Libya bị nhồi nhét trên 1 con thuyền

VOV.VN - Hơn 1.000 người di cư từ Libya, bao gồm 200 trẻ em, bị ních chặt lên 2 tầng của con thuyền gỗ bé xíu ở Địa Trung Hải.

Nhà báo Mỹ: Tại sao tôi chia sẻ ảnh cậu bé Syria chết trên bãi biển
Nhà báo Mỹ: Tại sao tôi chia sẻ ảnh cậu bé Syria chết trên bãi biển

VOV.VN- Hình ảnh cậu bé người Syria chết trên bãi biển gây rúng động thế giới và trở thành biểu tượng về nỗ lực tuyệt vọng của người di cư.

Nhà báo Mỹ: Tại sao tôi chia sẻ ảnh cậu bé Syria chết trên bãi biển

Nhà báo Mỹ: Tại sao tôi chia sẻ ảnh cậu bé Syria chết trên bãi biển

VOV.VN- Hình ảnh cậu bé người Syria chết trên bãi biển gây rúng động thế giới và trở thành biểu tượng về nỗ lực tuyệt vọng của người di cư.

Châu Âu vẫn loay hoay tìm lời giải cho bài toán nhập cư
Châu Âu vẫn loay hoay tìm lời giải cho bài toán nhập cư

VOV.VN- Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 3/9 cho biết, ông sẽ xem xét hệ thống áp dụng hạn ngạch tái phân bố người nhập cư.

Châu Âu vẫn loay hoay tìm lời giải cho bài toán nhập cư

Châu Âu vẫn loay hoay tìm lời giải cho bài toán nhập cư

VOV.VN- Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 3/9 cho biết, ông sẽ xem xét hệ thống áp dụng hạn ngạch tái phân bố người nhập cư.