Nga tự tin không gặp rủi ro nếu bị ngắt khỏi các hệ thống thanh toán phương Tây

VOV.VN - Trước nguy cơ Nga bị ngắt kết nối khỏi các hệ thống thanh toán của phương Tây, Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nga Olga Skorobogatova ngày 14/4 cho biết, cơ quan này không nhận thấy bất kỳ rủi ro nào, nếu việc này xảy ra.

Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nga Olga Skorobogatova cho biết, kể từ năm 2014, Nga đã tạo ra các cơ sở hạ tầng làm việc để giảm thiểu rủi ro địa chính trị. Theo bà Skorobogatova, Ngân hàng Trung ương không nhận thấy bất kỳ rủi ro nào về việc ngắt kết nối Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế. Bà lưu ý rằng, nếu việc này xảy ra, chính các hệ thống thanh toán quốc tế sẽ gặp bất lợi.

Bà Skorobogatova nhấn mạnh rằng, cơ quan quản lý dự định tiếp tục phát triển các dịch vụ và hệ thống thanh toán quốc gia. Theo Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nga, điều cực kỳ quan trọng đối với Nga là duy trì một môi trường cạnh tranh. Ngân hàng Trung ương muốn các công ty Nga phát triển trong một môi trường cạnh tranh và giành được thành công của họ chính xác bằng cách trở thành những đơn vị tốt nhất và không có bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào. Bà cho biết thêm rằng, từ quan điểm an ninh, thị trường cơ sở hạ tầng của Liên bang Nga trong phân khúc thanh toán được bảo vệ.

Trước đó, hôm qua, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, Điện Kremlin không loại trừ nguy cơ ngắt kết nối quốc gia này khỏi các hệ thống thanh toán của phương Tây, do thái độ không thân thiện với Nga của một số quốc gia.

Theo lời ông Peskov, cách tốt nhất để phòng ngừa mọi rủi ro là tạo ra các hệ thống có thể bù đắp cho việc không có một dịch vụ cụ thể hoặc một hình thức hỗ trợ tài chính nào đó. Đó là các hệ thống củng cố chủ quyền trong mọi lĩnh vực kinh tế, ngân hàng, quá trình này đang diễn ra, hệ thống thanh toán quốc gia "Mir" bắt đầu được tạo ra.

Ông Peskov lưu ý rằng, bây giờ hệ thống này đã phát triển đủ mạnh, dù nó chưa lưu hành quốc tế, nhưng vẫn có những quốc gia có thể sử dụng hệ thống này. Và bây giờ không ai nghi ngờ rằng, hệ thống này cuối cùng sẽ lan rộng ra toàn cầu.

Trong diễn biến liên quan, vào cuối tháng 3 vừa qua, trước thềm chuyến thăm Trung quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố, Nga và Trung quốc cần giảm thiểu rủi ro trừng phạt từ phía Mỹ bằng cách chuyển sang thanh toán bằng tiền quốc gia hoặc tiền thay thế cho đồng USD, tránh sử dụng các hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát.

Ông nhấn mạnh rằng, quan điểm của Moscow đối với chính sách trừng phạt của Washington vẫn không thay đổi. Liên bang Nga sẽ tiếp tục phản đối "bất kỳ biện pháp hạn chế đơn phương nào ảnh hưởng đến các bộ phận dân cư ít được bảo vệ nhất."

Như giới lãnh đạo Nga đã nhiều lần tuyên bố, các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này đã, đang và sẽ không đem lại kết quả cho những bên áp đặt. Ngược lại, chúng khiến Nga nỗ lực vượt qua và sẽ trở nên mạnh hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẵn sàng từ bỏ hệ thống thanh toán phương Tây 
Nga sẵn sàng từ bỏ hệ thống thanh toán phương Tây 

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 12/4 một lần nữa khẳng định Nga sẵn sàng từ bỏ hệ thống thanh toán phương Tây và chuyển sang thanh toán bằng đồng nội tệ với các đối tác nhằm giảm thiểu rủi ro trước nguy cơ của các lệnh trừng phạt.

Nga sẵn sàng từ bỏ hệ thống thanh toán phương Tây 

Nga sẵn sàng từ bỏ hệ thống thanh toán phương Tây 

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 12/4 một lần nữa khẳng định Nga sẵn sàng từ bỏ hệ thống thanh toán phương Tây và chuyển sang thanh toán bằng đồng nội tệ với các đối tác nhằm giảm thiểu rủi ro trước nguy cơ của các lệnh trừng phạt.

Nga tính đến nguy cơ bị ngắt kết nối với hệ thống thanh toán SWIFT
Nga tính đến nguy cơ bị ngắt kết nối với hệ thống thanh toán SWIFT

VOV.VN - Nga không loại trừ nguy cơ bị ngắt kết nối với hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế SWIFT trong bối cảnh nước này nhận định, chính sách trừng phạt của các đối thủ là không thể đoán trước.

Nga tính đến nguy cơ bị ngắt kết nối với hệ thống thanh toán SWIFT

Nga tính đến nguy cơ bị ngắt kết nối với hệ thống thanh toán SWIFT

VOV.VN - Nga không loại trừ nguy cơ bị ngắt kết nối với hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế SWIFT trong bối cảnh nước này nhận định, chính sách trừng phạt của các đối thủ là không thể đoán trước.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga - Trung cần từ bỏ hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát
Ngoại trưởng Lavrov: Nga - Trung cần từ bỏ hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Nga và Trung Quốc cần tránh sử dụng các hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga - Trung cần từ bỏ hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát

Ngoại trưởng Lavrov: Nga - Trung cần từ bỏ hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Nga và Trung Quốc cần tránh sử dụng các hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát.