Nga tuyên bố không cúi đầu trước lệnh trừng phạt "địa ngục" của phương Tây

VOV.VN - Các đối thủ của Nga cho rằng Moscow phải cúi đầu hoặc nền kinh tế sẽ sụp đổ nhưng điều này không xảy ra, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay.

"Rõ ràng tất cả lệnh phong tỏa và cấm vận này đều là những biện pháp dài hạn. Các đối thủ đang chờ đợi chúng tôi sẽ cúi đầu trước họ hoặc nền kinh tế sẽ sụp đổ. Họ khẳng định với người dân của mình rằng những 'lệnh trừng phạt địa ngục' nhằm chống lại Nga sẽ khiến Moscow chịu tổn thất nghiêm trọng. Nhưng chúng tôi đã làm họ thất vọng: điều đó không xảy ra", ông Medvedev bình luận.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng cho rằng phương Tây đã "đánh giá thấp Nga như thường lệ, hay nói chính xác hơn là đang cố thỏa mãn những kỳ vọng của mình".

Theo ông Medvedev, việc Ukraine gia nhập NATO gây ra mối nguy hiểm cho Nga lớn hơn việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự này.

"Ukraine sẽ nguy hiểm hơn nhiều đối với đất nước chúng tôi nếu trở thành thành viên NATO", ông Medvedev nhấn mạnh. Dẫn lời Tổng thống Putin, ông giải thích điều đó là bởi những tranh chấp lãnh thổ chưa giải quyết cũng như cách hiểu khác nhau về tình trạng lãnh thổ giữa các bên.

"Với chúng tôi, Crimea là một phần của Nga. Điều đó không thay đổi. Bất kỳ nỗ lực nào định xâm phạm Crimea đều tương đương với một lời tuyên chiến chống lại đất nước chúng tôi. Nếu một thành viên NATO có động thái trên, điều đó sẽ dẫn tới xung đột với toàn bộ liên minh này, bùng nổ Thế chiến III và đó hoàn toàn là một thảm họa"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine đau đầu giải bài toán khó trong cuộc chiến với Nga ở Donbass
Ukraine đau đầu giải bài toán khó trong cuộc chiến với Nga ở Donbass

VOV.VN - Thiếu đạn dược đang trở thành vấn đề mang tính quyết định với Ukraine trong cuộc chiến ngày càng ác liệt ở Donbass.

Ukraine đau đầu giải bài toán khó trong cuộc chiến với Nga ở Donbass

Ukraine đau đầu giải bài toán khó trong cuộc chiến với Nga ở Donbass

VOV.VN - Thiếu đạn dược đang trở thành vấn đề mang tính quyết định với Ukraine trong cuộc chiến ngày càng ác liệt ở Donbass.

Điện Kremlin: Mỹ không báo Nga về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine
Điện Kremlin: Mỹ không báo Nga về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

VOV.VN - Washington đã không thông báo cho Moscow về bất kỳ kế hoạch nào nhằm cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm xa cho Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Điện Kremlin: Mỹ không báo Nga về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Điện Kremlin: Mỹ không báo Nga về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

VOV.VN - Washington đã không thông báo cho Moscow về bất kỳ kế hoạch nào nhằm cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm xa cho Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Nga tấn công nhà máy rocket của Ukraine
Nga tấn công nhà máy rocket của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/6 cho biết các lực lượng nước này đã tấn công tên lửa vào một nhà máy sản xuất rocket ở thủ đô Kiev của Ukraine. Nhà máy này hiện đang được sử dụng để sản xuất đạn dược cho hệ thống phóng rocket đa nòng.

Nga tấn công nhà máy rocket của Ukraine

Nga tấn công nhà máy rocket của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/6 cho biết các lực lượng nước này đã tấn công tên lửa vào một nhà máy sản xuất rocket ở thủ đô Kiev của Ukraine. Nhà máy này hiện đang được sử dụng để sản xuất đạn dược cho hệ thống phóng rocket đa nòng.

UAE đề nghị làm trung gian trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine
UAE đề nghị làm trung gian trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - RIA Novosti dẫn một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bày tỏ mong muốn giúp đỡ việc trao đổi tù nhân có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine.

UAE đề nghị làm trung gian trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

UAE đề nghị làm trung gian trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - RIA Novosti dẫn một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bày tỏ mong muốn giúp đỡ việc trao đổi tù nhân có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine.

Chiến sự nổ ra, nhiều nam nữ thanh niên Ukraine vội vã kết hôn
Chiến sự nổ ra, nhiều nam nữ thanh niên Ukraine vội vã kết hôn

VOV.VN - Sau một thời gian gián đoạn, số lượng cặp đôi đăng ký kết hôn tại Ukraine đã tăng nhanh chóng do họ lo ngại về chiến sự và những điều không thể lường trước được.

Chiến sự nổ ra, nhiều nam nữ thanh niên Ukraine vội vã kết hôn

Chiến sự nổ ra, nhiều nam nữ thanh niên Ukraine vội vã kết hôn

VOV.VN - Sau một thời gian gián đoạn, số lượng cặp đôi đăng ký kết hôn tại Ukraine đã tăng nhanh chóng do họ lo ngại về chiến sự và những điều không thể lường trước được.