Nga tuyên bố không đàm phán về hiệp ước hoà bình với Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 3/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga không thể đàm phán về hiệp ước hoà bình với Nhật Bản trong tình hình hiện nay, khi vấn đề Ukraine tác động tiêu cực đến quan hệ Nga - Nhật. 

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Peskov, Nhật Bản “đã trở thành một quốc gia không thân thiện với Nga”, do đó trong điều kiện như vậy Nga không thể đàm phán hiệp ước hoà bình với Nhật Bản.

Động thái này của ông Peskov nhằm phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 3/10 tại kỳ họp bất thường của Quốc hội Nhật Bản. Tại diễn đàn này, Thủ tướng Kishida khẳng định, Nhật Bản sẽ tiếp tục theo đuổi lộ trình giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ và ký hiệp ước hòa bình với Nga, bất chấp quan hệ song phương giữa hai bên khó khăn liên quan vấn đề Ukraine.

Nga và Nhật Bản vẫn chưa thể ký hiệp ước hòa bình từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, mặc dù hai bên đã rất nhiều lần đàm phán. Trở ngại chính dẫn đến việc này là hai bên vẫn chưa giải quyết xong vấn đề tranh chấp lãnh thổ quần đảo Nam Kuril, nơi Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc.

Thời gian gần đây, quan hệ hai bên gia tăng căng thẳng với các động thái trừng phạt, đáp trả lẫn nhau liên quan việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Các nhà phân tích cho rằng, với việc Hiến pháp Nga có hiệu lực từ tháng 7/2020 quy định cấm chuyển giao lãnh thổ cho bất kỳ nước nào và quan hệ hai bên căng thẳng liên quan cuộc xung đột Nga - Ukraine triển vọng đàm phán giải quyết tranh chấp lãnh thổ và ký hiệp ước hoà bình Nga - Nhật sẽ rất khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban Quốc hội Nga nhất trí thỏa thuận sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga
Ủy ban Quốc hội Nga nhất trí thỏa thuận sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga

VOV.VN - Các ủy ban thuộc cả Thượng viện và Hạ viện Nga ngày 3/10 vừa đồng ý phê chuẩn các thỏa thuận về sáp nhập 4 vùng Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Ủy ban Quốc hội Nga nhất trí thỏa thuận sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga

Ủy ban Quốc hội Nga nhất trí thỏa thuận sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga

VOV.VN - Các ủy ban thuộc cả Thượng viện và Hạ viện Nga ngày 3/10 vừa đồng ý phê chuẩn các thỏa thuận về sáp nhập 4 vùng Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Nga phát triển UAV chiến đấu dựa trên tiêm kích “độc nhất vô nhị” Su-47
Nga phát triển UAV chiến đấu dựa trên tiêm kích “độc nhất vô nhị” Su-47

VOV.VN - Nga đang có kế hoạch chế tạo một dòng UAV hoạt động trên tàu sân bay dựa trên nguyên mẫu tiêm kích nổi tiếng thời Liên Xô Su-47 "Berkut" hay còn gọi là “Đại bàng vàng cánh ngược”.

Nga phát triển UAV chiến đấu dựa trên tiêm kích “độc nhất vô nhị” Su-47

Nga phát triển UAV chiến đấu dựa trên tiêm kích “độc nhất vô nhị” Su-47

VOV.VN - Nga đang có kế hoạch chế tạo một dòng UAV hoạt động trên tàu sân bay dựa trên nguyên mẫu tiêm kích nổi tiếng thời Liên Xô Su-47 "Berkut" hay còn gọi là “Đại bàng vàng cánh ngược”.

Các nước EU không thể thống nhất về lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga.
Các nước EU không thể thống nhất về lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga.

VOV.VN - Theo Bloomberg, 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu vẫn đang chia rẽ về biện pháp áp trần giá dầu Nga.

Các nước EU không thể thống nhất về lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga.

Các nước EU không thể thống nhất về lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga.

VOV.VN - Theo Bloomberg, 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu vẫn đang chia rẽ về biện pháp áp trần giá dầu Nga.