Nga tuyên bố sẽ trừng phạt tương xứng với phương Tây

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga, Alexei Likhachev cho biết, nước này sẽ đáp lại tương xứng các biện pháp mà phương Tây áp dụng.

RIA Novosti ngày 13/3 dẫn lời một quan chức kinh tế cấp cao của Nga cho biết, Nga không loại trừ sẽ có những hành động tương xứng nếu lệnh trừng phạt nước này được áp đặt bởi Mỹ và châu Âu.

"Chúng tôi hy vọng các biện pháp trừng phạt sẽ chỉ nhắm đến mục tiêu chính trị chứ không phải là một gói mở rộng ảnh hưởng đến kinh tế thương mại", Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Alexei Likhachev nói.

"Các biện pháp trừng phạt của chúng tôi tất nhiên sẽ tương xứng", ông nói thêm.

Nga không loại trừ sẽ có những biện pháp tương ứng nếu Mỹ và châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga (Ảnh: AFP)



Các mối đe dọa trừng phạt kinh tế đã khiến thị trường Nga và đồng Rúp chao đảo trong những tuần gần đây sau khi phương Tây cáo buộc Nga chiếm giữ các căn cứ quân sự ở nước Cộng hòa tự trị Crimea của Ukraine với những binh sĩ không mang phiên hiệu chính thức nhưng được tin là dưới sự chỉ huy của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc trên của phương Tây và cho rằng đó là lực lượng dân quân địa phương. Theo dự kiến, một cuộc trưng cầu dân ý đòi ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga sẽ được tổ chức tại Crimea vào Chủ nhật tới đây.

Việc bỏ phiếu trưng cầu dân ý được cho là sẽ có một kết quả tích cực, theo đó Crimea sẽ sáp nhập vào Nga vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau, khi được sự chấp thuận của Quốc hội Nga và Tổng thống Putin.

Tuần trước, Nhà Trắng đã công bố lệnh cấm cấp thị thực với một số quan chức chưa rõ tên của Nga, đồng thời cho biết mục tiêu trừng phạt kinh tế đã được chấp thuận đối với các cá nhân chịu trách nhiệm về vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Một dự luật trong đó dự kiến đưa ra các biện pháp trừng phạt rộng hơn và mạnh mẽ hơn đối với các quan chức Nga đã được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua ngày 13/3 và sẽ tiến tới một cuộc bỏ phiếu đầy đủ tại Quốc hội nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng tại Ukraine làm “suy yếu” Hội đồng Bảo an
Căng thẳng tại Ukraine làm “suy yếu” Hội đồng Bảo an

VOV.VN -Trong 10 ngày qua, Hội đồng Bảo an đã có 5 cuộc họp khẩn về tình hình Ukraine, song không đạt được bất kỳ kết quả nào.

Căng thẳng tại Ukraine làm “suy yếu” Hội đồng Bảo an

Căng thẳng tại Ukraine làm “suy yếu” Hội đồng Bảo an

VOV.VN -Trong 10 ngày qua, Hội đồng Bảo an đã có 5 cuộc họp khẩn về tình hình Ukraine, song không đạt được bất kỳ kết quả nào.

Tổng thống Mỹ gặp Thủ tướng tạm quyền Ukraine
Tổng thống Mỹ gặp Thủ tướng tạm quyền Ukraine

VOV.VN - Đây là một dấu hiệu cho thấy phương Tây ủng hộ và tăng cường quan hệ với Chính phủ tạm quyền ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ gặp Thủ tướng tạm quyền Ukraine

Tổng thống Mỹ gặp Thủ tướng tạm quyền Ukraine

VOV.VN - Đây là một dấu hiệu cho thấy phương Tây ủng hộ và tăng cường quan hệ với Chính phủ tạm quyền ở Ukraine.

Tổng thống Obama: Mỹ sẽ hỗ trợ tối đa cho Ukraine
Tổng thống Obama: Mỹ sẽ hỗ trợ tối đa cho Ukraine

VOV.VN - Sự chia rẽ Đông-Tây lại càng mạnh mẽ hơn khi Tổng thống Obama cam kết đứng về phía Ukraine để đối đầu với Moscow.

Tổng thống Obama: Mỹ sẽ hỗ trợ tối đa cho Ukraine

Tổng thống Obama: Mỹ sẽ hỗ trợ tối đa cho Ukraine

VOV.VN - Sự chia rẽ Đông-Tây lại càng mạnh mẽ hơn khi Tổng thống Obama cam kết đứng về phía Ukraine để đối đầu với Moscow.

EU nhắm Mỹ là nguồn cung cấp khí đốt thay Nga
EU nhắm Mỹ là nguồn cung cấp khí đốt thay Nga

VOV.VN - Kịch bản về một cuộc khủng hoảng khí đốt chính là điều mà EU phải đối mặt.

EU nhắm Mỹ là nguồn cung cấp khí đốt thay Nga

EU nhắm Mỹ là nguồn cung cấp khí đốt thay Nga

VOV.VN - Kịch bản về một cuộc khủng hoảng khí đốt chính là điều mà EU phải đối mặt.

Nga chỉ trích Mỹ cho Ukraine vay tiền
Nga chỉ trích Mỹ cho Ukraine vay tiền

VOV.VN - Đó là lời chỉ trích của Ngoại trưởng Nga Lavrov trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Kerry ngày 11/3.

Nga chỉ trích Mỹ cho Ukraine vay tiền

Nga chỉ trích Mỹ cho Ukraine vay tiền

VOV.VN - Đó là lời chỉ trích của Ngoại trưởng Nga Lavrov trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Kerry ngày 11/3.

Máy bay do thám Ukraine “lượn” trên lãnh thổ Nga
Máy bay do thám Ukraine “lượn” trên lãnh thổ Nga

VOV.VN - Sự xuất hiện của chiếc máy bay này đã được phía Nga cho phép.

Máy bay do thám Ukraine “lượn” trên lãnh thổ Nga

Máy bay do thám Ukraine “lượn” trên lãnh thổ Nga

VOV.VN - Sự xuất hiện của chiếc máy bay này đã được phía Nga cho phép.

Ukraine sẽ ký một phần thỏa thuận liên kết với EU
Ukraine sẽ ký một phần thỏa thuận liên kết với EU

VOV.VN - Ông Yatsenyuk nhấn mạnh, Ukraine đang và sẽ một phần của phương Tây, song mặt khác vẫn muốn là một người bạn của Nga.

Ukraine sẽ ký một phần thỏa thuận liên kết với EU

Ukraine sẽ ký một phần thỏa thuận liên kết với EU

VOV.VN - Ông Yatsenyuk nhấn mạnh, Ukraine đang và sẽ một phần của phương Tây, song mặt khác vẫn muốn là một người bạn của Nga.

Nga công bố biện pháp đối phó nếu Mỹ trừng phạt kinh tế
Nga công bố biện pháp đối phó nếu Mỹ trừng phạt kinh tế

Nga sẽ tăng các hợp đồng ngoại thương giao dịch bằng đồng RUB nếu Mỹ áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Nga công bố biện pháp đối phó nếu Mỹ trừng phạt kinh tế

Nga công bố biện pháp đối phó nếu Mỹ trừng phạt kinh tế

Nga sẽ tăng các hợp đồng ngoại thương giao dịch bằng đồng RUB nếu Mỹ áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Nga.

GDP của Nga dự báo giảm mạnh do bất ổn tại Ukraine
GDP của Nga dự báo giảm mạnh do bất ổn tại Ukraine

VOV.VN - Tập đoàn Tài chính Citi mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Nga xuống còn 1% trong năm 2014.

GDP của Nga dự báo giảm mạnh do bất ổn tại Ukraine

GDP của Nga dự báo giảm mạnh do bất ổn tại Ukraine

VOV.VN - Tập đoàn Tài chính Citi mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Nga xuống còn 1% trong năm 2014.

Ukraine: Giải quyết khủng hoảng cần ưu tiên lợi ích toàn cục
Ukraine: Giải quyết khủng hoảng cần ưu tiên lợi ích toàn cục

VOV.VN - Các bên cần tỉnh táo để tìm ra giải pháp tốt nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ukraine: Giải quyết khủng hoảng cần ưu tiên lợi ích toàn cục

Ukraine: Giải quyết khủng hoảng cần ưu tiên lợi ích toàn cục

VOV.VN - Các bên cần tỉnh táo để tìm ra giải pháp tốt nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine.