Nga-Ukraine nhất trí giải quyết khủng hoảng tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo Nga, Ukraine đã có một cuộc điện đàm và cùng thống nhất về các bước đi thúc đẩy hòa bình ở miền Đông Ukraine.

Dù không thống nhất về tuyên bố sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, nhưng 2 bên đều  khẳng định đạt được những tiến triển trong các nỗ lực hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến tại miền Đông Ukraine. Tổng thống Nga và Ukraine cùng hy vọng vào cuộc gặp Nhóm Tiếp xúc vào ngày 5/9 tại Belarus.

Sau một trận pháo kích ở Donetsk (Ảnh: AFP)
Phát biểu hôm 3/9, Tổng thống Ukraine Poroshenko kỳ vọng một tiến trình hòa bình cho vùng chiến sự miền Đông nước này sẽ được bắt đầu trong cuộc gặp 3 bên Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh, Hợp tác châu Âu tại thủ đô Minsk của Belarus vào ngày 5/9. Ông Poroshenko cũng thúc giục các nhà chính trị quốc tế ủng hộ cho cuộc đàm phán này.

“Nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi là hòa bình. Đây cũng là lý do tôi có cuộc điện đàm lúc 5 giờ sáng với Tổng thống Nga Putin. Tôi rất hy vọng rằng chúng ta cuối cùng cũng có thể thúc đẩy tiến trình hòa bình tại bàn thảo luận ở Minsk”, ông Poroshenko nói.

Trước đó cùng ngày, nói về cuộc điện đàm của 2 nhà lãnh đạo Nga-Ukraine, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, ông Putin và ông Poroshenko đã nhất trí về các bước đi nhằm thúc đẩy hòa bình ở miền Đông Ukraine, song hai bên không đạt được thỏa thuận ngừng bắn như tuyên bố của phía Ukraine, vì Nga không phải là một bên tham chiến. Trong khi, Tổng thống Putin cho biết quan điểm của ông và người đồng cấp Ukraine về vấn đề giải quyết khủng hoảng là "rất gần nhau".

Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã đề xuất một kế hoạch gồm 7 điểm để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh, để chấm dứt đổ máu và ổn định tình hình khu vực Đông-Nam Ukraine các bên tham chiến phải thống nhất và ngay lập tức thực hiện các bước sau.

“Thứ nhất, dừng các hoạt động tấn công của quân đội Ukraine cũng như các lực lượng đối lập ở Donetsk và Lugansk. Thứ hai, rút các đơn vị vũ trang Ukraine ra xa các vùng trên nhằm chặn đứng khả năng pháo kích vào các khu dân cư. Thứ ba, thực hiện kiểm soát quốc tế hiệu quả và khách quan đối với lệnh ngừng bắn và giám sát tình hình sau ngừng bắn. Thứ tư, loại bỏ hoàn toàn hành động không kích chống lại dân thường tại khu vực xung đột. Thứ năm, trao đổi tất cả các con tin không kèm theo điều kiện. Thứ sáu, là mở các hành lang nhân đạo cho người tị nạn và vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo tới miền Đông Ukraine. Và cuối cùng là cử các đội sửa chữa đến khôi phục lại hạ tầng tại các khu vực giao tranh”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng các nhà lãnh đạo Ukraine sẽ ủng hộ bước tiến triển mới trong các mối quan hệ song phương, đồng thời hy vọng rằng các bên xung đột bao gồm chính quyền Kiev và lực lượng đối lập miền Đông-Nam nước này sẽ đạt được thỏa thuận tại cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc vào ngày mai.

Tiến triển giữa Nga và Ukraine có được ngay trước thềm Hội nghị cấp cao Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), sẽ khai mạc tại Anh hôm nay (4/9). Trong khi, đại diện cấp cao vừa được bổ nhiệm phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini cho biết các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga trong ngày 5/9. Đã có những ý kiến phản đối các biện pháp trừng phạt mới với Nga, cho rằng động thái của Liên minh châu Âu chỉ làm gia tăng căng thẳng tại Ukraine. Trong đó, Trung Quốc khẳng định đối thoại là con đường duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Trong khi đó, Nhật Bản đã lên tiếng hoan nghênh tiến triển đạt được để hướng tới ngừng bắn tại miền Đông Ukraine. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida kỳ vọng các bên liên quan sẽ nỗ lực hơn nữa để sớm đạt được điều này. Nhật Bản sẽ theo dõi sát sao Hội nghị cấp cao NATO với những diễn biến liên quan đến tình hình Ukraine. Ông Kishida đặc biệt kêu gọi Nga có những bước đi tích cực cho một giải pháp hòa bình tại Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine cảnh báo “một cuộc chiến lớn” đang đến
Ukraine cảnh báo “một cuộc chiến lớn” đang đến

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho rằng, binh sỹ Nga đã bắt đầu di chuyển vào Lugansk và Donetsk, nhưng "Kiev không có kế hoạch đầu hàng".

Ukraine cảnh báo “một cuộc chiến lớn” đang đến

Ukraine cảnh báo “một cuộc chiến lớn” đang đến

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho rằng, binh sỹ Nga đã bắt đầu di chuyển vào Lugansk và Donetsk, nhưng "Kiev không có kế hoạch đầu hàng".

Ukraine cảnh báo "một cuộc đại chiến" với Nga
Ukraine cảnh báo "một cuộc đại chiến" với Nga

VOV.VN-Trong mấy ngày qua, quân đội chính phủ Ukraine liên tục gặp thất bại trên chiến trường miền Đông và buộc phải rút lui trên nhiều vùng chiến sự.

Ukraine cảnh báo "một cuộc đại chiến" với Nga

Ukraine cảnh báo "một cuộc đại chiến" với Nga

VOV.VN-Trong mấy ngày qua, quân đội chính phủ Ukraine liên tục gặp thất bại trên chiến trường miền Đông và buộc phải rút lui trên nhiều vùng chiến sự.

NATO: Kiev đang thất thế trong cuộc chiến ở Ukraine
NATO: Kiev đang thất thế trong cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN -NATO đã nhận thấy chính quyền Trung ương Ukraine đã thua trong cuộc chiến chống lại các nhóm lực lượng dân quân tự vệ ở miền Đông.

NATO: Kiev đang thất thế trong cuộc chiến ở Ukraine

NATO: Kiev đang thất thế trong cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN -NATO đã nhận thấy chính quyền Trung ương Ukraine đã thua trong cuộc chiến chống lại các nhóm lực lượng dân quân tự vệ ở miền Đông.

Căng thẳng tại miền Đông Ukraine: Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau
Căng thẳng tại miền Đông Ukraine: Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau

Dự kiến, Nhóm tiếp xúc Ukraine sẽ nhóm họp ở Thủ đô Minsk của Belarus trong ngày 2/9 để tìm kiếm một lệnh ngừng bắn khẩn cấp.

Căng thẳng tại miền Đông Ukraine: Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau

Căng thẳng tại miền Đông Ukraine: Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau

Dự kiến, Nhóm tiếp xúc Ukraine sẽ nhóm họp ở Thủ đô Minsk của Belarus trong ngày 2/9 để tìm kiếm một lệnh ngừng bắn khẩn cấp.

Lực lượng đối lập Ukraine quyết chiếm lại sân bay Donetsk
Lực lượng đối lập Ukraine quyết chiếm lại sân bay Donetsk

VOV.VN - Các nước phương Tây cáo buộc sự can thiệp của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine khiến ưu thế đang nghiêng về phía phe đối lập.

Lực lượng đối lập Ukraine quyết chiếm lại sân bay Donetsk

Lực lượng đối lập Ukraine quyết chiếm lại sân bay Donetsk

VOV.VN - Các nước phương Tây cáo buộc sự can thiệp của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine khiến ưu thế đang nghiêng về phía phe đối lập.

Nga xác nhận nhà báo thứ 4 thiệt mạng tại Ukraine
Nga xác nhận nhà báo thứ 4 thiệt mạng tại Ukraine

VOV.VN - Nhà báo thứ 4 của Nga thiệt mạng là một phóng viên ảnh của hãng tin Russia Today Nhà báo thứ 4 của Nga thiệt mạng là một phóng viên ảnh của hãng tin Russia Today

Nga xác nhận nhà báo thứ 4 thiệt mạng tại Ukraine

Nga xác nhận nhà báo thứ 4 thiệt mạng tại Ukraine

VOV.VN - Nhà báo thứ 4 của Nga thiệt mạng là một phóng viên ảnh của hãng tin Russia Today Nhà báo thứ 4 của Nga thiệt mạng là một phóng viên ảnh của hãng tin Russia Today

Tổng thống Nga tố quân đội Ukraine nã súng vào dân thường
Tổng thống Nga tố quân đội Ukraine nã súng vào dân thường

VOV.VN - “Thật không may, tình tiết  này không được để cập đến ở nhiều nước trong đó bao gồm cả các nước châu Âu”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga tố quân đội Ukraine nã súng vào dân thường

Tổng thống Nga tố quân đội Ukraine nã súng vào dân thường

VOV.VN - “Thật không may, tình tiết  này không được để cập đến ở nhiều nước trong đó bao gồm cả các nước châu Âu”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Ukraine cáo buộc Nga "công khai xâm lược" nước này
Ukraine cáo buộc Nga "công khai xâm lược" nước này

VOV.VN -Cho đến nay, Nga vẫn bác bỏ mọi cáo buộc này. Tổng thống Putin đã kêu gọi chính quyền Ukraine ngay lập tức bắt đầu đàm phán với phe đối lập.

Ukraine cáo buộc Nga "công khai xâm lược" nước này

Ukraine cáo buộc Nga "công khai xâm lược" nước này

VOV.VN -Cho đến nay, Nga vẫn bác bỏ mọi cáo buộc này. Tổng thống Putin đã kêu gọi chính quyền Ukraine ngay lập tức bắt đầu đàm phán với phe đối lập.

Hơn 1 triệu người Ukraine phải di dời do xung đột
Hơn 1 triệu người Ukraine phải di dời do xung đột

VOV.VN -Theo LHQ, cuộc xung đột kéo dài gần 6 tháng qua tại khu vực miền Đông Ukraine đến nay đã cướp đi sinh  mạng của ít nhất 2.600 người.

Hơn 1 triệu người Ukraine phải di dời do xung đột

Hơn 1 triệu người Ukraine phải di dời do xung đột

VOV.VN -Theo LHQ, cuộc xung đột kéo dài gần 6 tháng qua tại khu vực miền Đông Ukraine đến nay đã cướp đi sinh  mạng của ít nhất 2.600 người.

Tổng thống Nga đề xuất kế hoạch 7 điểm giải quyết khủng hoảng Ukraine
Tổng thống Nga đề xuất kế hoạch 7 điểm giải quyết khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Nga cũng đề nghị tổ chức một hoạt động quốc tế giám sát đầy đủ và khách quan sự tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn

Tổng thống Nga đề xuất kế hoạch 7 điểm giải quyết khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Nga đề xuất kế hoạch 7 điểm giải quyết khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Nga cũng đề nghị tổ chức một hoạt động quốc tế giám sát đầy đủ và khách quan sự tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn