Nga ủng hộ các biện pháp của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Ngay sau cuộc gặp giữa lãnh đạo Trung Quốc và Nga, các quan chức cấp cao hai nước ngày 19/9 đã tổ chức Tham vấn An ninh Chiến lược, nhất trí ủng hỗ lẫn nhau theo đuổi con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia và cùng duy trì ổn định chiến lược toàn cầu.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã cùng Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đồng chủ trì Tham vấn An ninh Chiến lược Trung - Nga lần thứ 17 tại Phúc Kiến, Trung Quốc. Cuộc tham vấn tập trung vào quan hệ song phương, tình hình an ninh quốc tế, các vấn đề quốc tế và phối hợp trong khuôn khổ đa phương.

Theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên nhất trí tiếp tục tận dụng tốt cơ chế tham vấn an ninh chiến lược, thực hiện đồng thuận của nguyên thủ hai nước trong Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Samarkand, Uzbekistan, tăng cường tin cậy, ủng hộ lẫn nhau trong việc theo đuổi con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia, cùng duy trì ổn định chiến lược toàn cầu, không ngừng củng cố và làm phong phú thêm nội hàm của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ông Dương Khiết Trì đánh giá, những năm gần đây, dưới sự dẫn dẵt chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin, quan hệ Trung - Nga luôn duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Hai nước tiếp tục phát triển hợp tác chiến lược sâu rộng và luôn ủng hộ vững chắc lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi và mối quan tâm lớn của nhau, đồng thời tạo ra mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới.

Ông khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Nga thực hiện đầy đủ đồng thuận giữa hai nguyên thủ tại cuộc gặp trực tiếp thứ hai trong năm tại Samarkand, tiếp tục làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị và hợp tác chiến lược, bảo đảm quan hệ hai nước tiến về phía trước theo phương hướng hai nguyên thủ đề ra, nhằm tạo môi trường bên ngoài an toàn ổn định hơn cho sự phát triển của cả hai nước.

Về phần mình, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Patrushev tái khẳng định tuân thủ nguyên tắc “Một Trung Quốc” và “kiên quyết ủng hộ các biện pháp của chính phủ Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”. Ông nhấn mạnh: “Nga luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên ngoại giao” và sẵn sàng duy trì liên lạc chiến lược chặt chẽ, làm sâu sắc hơn hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực, tăng cường hơn nữa phối hợp và hợp tác trong các tổ chức quốc tế với Trung Quốc.

Hai bên cũng trao đổi về việc duy trì ổn định chiến lược toàn cầu, tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Afghanistan và Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và Nga tổ chức tham vấn an ninh chiến lược
Trung Quốc và Nga tổ chức tham vấn an ninh chiến lược

VOV.VN - Chỉ vài ngày sau cuộc gặp trực tiếp giữa nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Nga, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai nước sẽ tổ chức Tham vấn An ninh Chiến lược và Hội nghị Hợp tác An ninh Thực thi Pháp luật từ 18-19/9.

Trung Quốc và Nga tổ chức tham vấn an ninh chiến lược

Trung Quốc và Nga tổ chức tham vấn an ninh chiến lược

VOV.VN - Chỉ vài ngày sau cuộc gặp trực tiếp giữa nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Nga, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai nước sẽ tổ chức Tham vấn An ninh Chiến lược và Hội nghị Hợp tác An ninh Thực thi Pháp luật từ 18-19/9.

Trung Quốc có thể thay châu Âu trở thành khách hàng lớn mua khí đốt Nga
Trung Quốc có thể thay châu Âu trở thành khách hàng lớn mua khí đốt Nga

VOV.VN - Kế hoạch xây dựng đường ống Sức mạnh Siberia 2 trở thành vấn đề cấp bách hiện nay do Nga đang nhắm tới Trung Quốc để thay thế châu Âu trở thành khách hàng hàng đầu mua khí đốt của Moscow.

Trung Quốc có thể thay châu Âu trở thành khách hàng lớn mua khí đốt Nga

Trung Quốc có thể thay châu Âu trở thành khách hàng lớn mua khí đốt Nga

VOV.VN - Kế hoạch xây dựng đường ống Sức mạnh Siberia 2 trở thành vấn đề cấp bách hiện nay do Nga đang nhắm tới Trung Quốc để thay thế châu Âu trở thành khách hàng hàng đầu mua khí đốt của Moscow.

Hội chợ ASEAN - Trung Quốc lần thứ 19 khai mạc tại Nam Ninh (Trung Quốc)
Hội chợ ASEAN - Trung Quốc lần thứ 19 khai mạc tại Nam Ninh (Trung Quốc)

VOV.VN - Hội chợ ASEAN - Trung Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại - đầu tư ASEAN - Trung Quốc (CAEXPO và CABIS) lần thứ 19 hôm nay (16/9) khai mạc tại Nam Ninh, Trung Quốc.

Hội chợ ASEAN - Trung Quốc lần thứ 19 khai mạc tại Nam Ninh (Trung Quốc)

Hội chợ ASEAN - Trung Quốc lần thứ 19 khai mạc tại Nam Ninh (Trung Quốc)

VOV.VN - Hội chợ ASEAN - Trung Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại - đầu tư ASEAN - Trung Quốc (CAEXPO và CABIS) lần thứ 19 hôm nay (16/9) khai mạc tại Nam Ninh, Trung Quốc.