Nga: Việc Mỹ không kích Syria là vi phạm luật quốc tế

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Lukashevich cho rằng việc Mỹ không kích Syria là vi phạm luật quốc tế.

Bộ trưởng Các vấn đề Hòa giải dân tộc Syria Ali Haidar hôm 11/9 cảnh báo, bất cứ sự can thiệp nào của nước ngoài vào Syria sẽ bị coi là hành động xâm lăng nếu không được chính phủ ở Damascus chấp thuận. Lời cảnh báo đưa ra ngay sau khi chính phủ Mỹ công bố kế hoạch không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Syria.

Ông Haidar khẳng định, phiến quân Nhà nước Hồi giáo là một mối đe dọa đối với cả khu vực song không thể lấy đây làm cái cớ để nước ngoài can thiệp vào Syria.

Ông Ali Haidar nêu rõ: “Theo luật pháp quốc tế và các thuật ngữ chính trị thì cần phải có sự hợp tác và cùng điều phối với chính phủ Syria. Cần phải có sự chấp thuận của Syria khi có bất cứ hành động nào trên lãnh thổ của chúng tôi dù đó là hành động quân sự hay không.”

Kế hoạch không kích Syria của Mỹ bị Nga phản đối. (Ảnh: EPA)

Trong khi đó, Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Alexander Lukashevich cảnh báo rằng, việc Mỹ không kích Syria là “vi phạm rõ ràng” luật quốc tế. Bộ ngoại giao Nga cho rằng, bất kỳ hành động nào như vậy, mà không có sự hậu thuẫn của Liên Hợp Quốc, sẽ là “một hành động xâm lược”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã loại trừ khả năng hợp tác với Tổng thống Syria Bashar al-Assad mặc dù quân đội của ông Assad cũng đang chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo. Thay vào đó, chính phủ Mỹ chọn cách củng cố lực lượng mà họ cho là phe đối lập trung lập ở Syria. Hiện Arập Saudi, đồng minh của Mỹ đã đồng ý mở các trại huấn luyện cho phe đối lập trung lập ở Syria.

Phát biểu với báo giới hôm nay (11/9) sau cuộc gặp với Tổng thống Assad, phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura cho rằng, bên cạnh những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong đối phó với chủ nghĩa khủng bố thì cần có 1 giải pháp chính trị toàn diện, hiệu quả giữa các bên tại Syria mới có thể đẩy lùi sự bành trướng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Tuy không đề cập đến những biện pháp cụ thể như Tổng thống Mỹ Obama, phái viên Mixtura nhấn mạnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần nhanh chóng phê chuẩn một nghị quyết kêu gọi quốc tế chống lại những tổ chức khủng bố tương tự như nhóm Nhà nước Hồi giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội thảo quốc tế phát triển giữa Việt Nam – ASEAN với LB Nga
Hội thảo quốc tế phát triển giữa Việt Nam – ASEAN với LB Nga

VOV.VN - Dự kiến, hơn 100 đại biểu đến từ LB Nga, tổ chức ASEAN và các nước trong khối ASEAN tham dự hội thảo.

Hội thảo quốc tế phát triển giữa Việt Nam – ASEAN với LB Nga

Hội thảo quốc tế phát triển giữa Việt Nam – ASEAN với LB Nga

VOV.VN - Dự kiến, hơn 100 đại biểu đến từ LB Nga, tổ chức ASEAN và các nước trong khối ASEAN tham dự hội thảo.

Slovenia bác tin Đại sứ nước này tại NATO là gián điệp cho Nga
Slovenia bác tin Đại sứ nước này tại NATO là gián điệp cho Nga

VOV.VN - Ông Benedejcic trở thành Đại sứ của Slovenia tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương từ cuối năm 2011 bị nghi là gián điệp cho Nga.

Slovenia bác tin Đại sứ nước này tại NATO là gián điệp cho Nga

Slovenia bác tin Đại sứ nước này tại NATO là gián điệp cho Nga

VOV.VN - Ông Benedejcic trở thành Đại sứ của Slovenia tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương từ cuối năm 2011 bị nghi là gián điệp cho Nga.

Đòi trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo An LHQ là lố bịch
Đòi trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo An LHQ là lố bịch

VOV.VN - Theo Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin việc bàn thảo về khả năng trục xuất Nga ra khỏi Hội đồng Bảo an là “việc làm vô nghĩa”.

Đòi trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo An LHQ là lố bịch

Đòi trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo An LHQ là lố bịch

VOV.VN - Theo Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin việc bàn thảo về khả năng trục xuất Nga ra khỏi Hội đồng Bảo an là “việc làm vô nghĩa”.

Nga kêu gọi một cuộc điều tra thực sự cho thảm kịch MH17
Nga kêu gọi một cuộc điều tra thực sự cho thảm kịch MH17

VOV.VN- Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 10/9 cho rằng, báo cáo điều tra sơ bộ vụ MH17 do Hà Lan vừa công bố vẫn còn nhiều nghi vấn. 

Nga kêu gọi một cuộc điều tra thực sự cho thảm kịch MH17

Nga kêu gọi một cuộc điều tra thực sự cho thảm kịch MH17

VOV.VN- Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 10/9 cho rằng, báo cáo điều tra sơ bộ vụ MH17 do Hà Lan vừa công bố vẫn còn nhiều nghi vấn. 

Nga cáo buộc các nước phương Tây khuấy động khủng hoảng Ukraine
Nga cáo buộc các nước phương Tây khuấy động khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, ngược lại với mong muốn của một số thế lực.

Nga cáo buộc các nước phương Tây khuấy động khủng hoảng Ukraine

Nga cáo buộc các nước phương Tây khuấy động khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, ngược lại với mong muốn của một số thế lực.

Nga tập trận lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến
Nga tập trận lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến

VOV.VN - Cuộc tập trận kéo dài từ 11-18/9.

Nga tập trận lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến

Nga tập trận lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến

VOV.VN - Cuộc tập trận kéo dài từ 11-18/9.