Nga xác nhận tấn công các sân bay phía Tây Ukraine

VOV.VN - Giới chức thành phố Lutsk và Ivano-Frankivsk của Ukraine xác nhận cuộc tấn công của phía Nga, đồng thời cho biết, hệ thống cảnh báo không hoạt động.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sáng 11/3, lực lượng Nga đã tiến hành tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự ở phía Tây Ukraine bằng vũ khí chính xác tầm xa. Các cuộc tấn công đã phá hủy 2 sân bay gần thành phố Lutsk và Ivano-Frankivsk.

Theo người phát ngôn Bộ quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov, trong vòng 24 giờ qua, các máy bay của Nga đã phá hủy 107 cơ sở quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ngày 24/2 tới nay, lực lượng Nga đã phá hủy tổng cộng 3.213 mục tiêu quân sự của Ukraine.

UAV tấn công Baykar Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất là mục tiêu hàng đầu trong của lực lượng phòng không Nga trong các cuộc tấn công sáng 11/3. Tổng cộng 8 chiếc UAV loại này, cùng 3 trực thăng Mil Mi-24 của Ukraine đã bị binh sỹ Nga bắn hạ.

Thị trưởng thành phố Lutsk của Ukraine, ông Ihor Polishchuk nói rằng, ít nhất 1 người thiệt mạng trong các vụ nổ ở thành phố này.

“Hôm nay, vào khoảng 5h45, có 3 vụ nổ. 3 quả tên lửa đã đánh trúng sân bay quân sự của chúng tôi. Có 1 người thiệt mạng, thông tin về người bị thương đang được làm rõ”, ông Polishchuk cho biết trên Facebook.

Ông cho biết thêm, các hệ thống cảnh báo của thành phố đã “không hoạt động”.

Theo ông Polishchuk, một sân bay khác ở thành phố Ivano-Frankivsk đã bị tấn công và hệ thống cảnh báo cũng không hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Mỹ không thể để xung đột Nga-Ukraine leo thang thành chiến tranh hạt nhân”
“Mỹ không thể để xung đột Nga-Ukraine leo thang thành chiến tranh hạt nhân”

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho rằng, Washington cần hết sức cẩn trọng tránh để xảy ra xung đột trực tiếp với Nga – một cường quốc hạt nhân và không thể cho phép điều này leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân.

“Mỹ không thể để xung đột Nga-Ukraine leo thang thành chiến tranh hạt nhân”

“Mỹ không thể để xung đột Nga-Ukraine leo thang thành chiến tranh hạt nhân”

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho rằng, Washington cần hết sức cẩn trọng tránh để xảy ra xung đột trực tiếp với Nga – một cường quốc hạt nhân và không thể cho phép điều này leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Cách thức Mỹ giúp Ukraine mà không gây ra một cuộc chiến rộng lớn hơn với Nga
Cách thức Mỹ giúp Ukraine mà không gây ra một cuộc chiến rộng lớn hơn với Nga

VOV.VN - Mỹ rất muốn giúp đỡ Ukraine đối phó với cuộc tấn công quân sự của Nga. Ba Lan cũng nhiệt tình muốn giúp đỡ Ukraine thông qua Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ hết sức cảnh giác để tránh bị lôi vào tình thế trực tiếp đối đầu với quân Nga trên chiến trường.

Cách thức Mỹ giúp Ukraine mà không gây ra một cuộc chiến rộng lớn hơn với Nga

Cách thức Mỹ giúp Ukraine mà không gây ra một cuộc chiến rộng lớn hơn với Nga

VOV.VN - Mỹ rất muốn giúp đỡ Ukraine đối phó với cuộc tấn công quân sự của Nga. Ba Lan cũng nhiệt tình muốn giúp đỡ Ukraine thông qua Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ hết sức cảnh giác để tránh bị lôi vào tình thế trực tiếp đối đầu với quân Nga trên chiến trường.

Xung đột Nga-Ukraine vẽ lại bản đồ địa chính trị châu Âu
Xung đột Nga-Ukraine vẽ lại bản đồ địa chính trị châu Âu

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng cần phải suy nghĩ về cách thức vẽ lại bản đồ địa chính trị của châu Âu trong tương lai sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Xung đột Nga-Ukraine vẽ lại bản đồ địa chính trị châu Âu

Xung đột Nga-Ukraine vẽ lại bản đồ địa chính trị châu Âu

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng cần phải suy nghĩ về cách thức vẽ lại bản đồ địa chính trị của châu Âu trong tương lai sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.