Nghi án sử dụng vũ khí hóa học ở Syria: Mỹ có đi quá giới hạn?

VOV.VN - Một số nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ đã đặt câu hỏi liệu có hay không việc quân đội nước này đã vượt quá giới hạn nhiệm vụ hiện tại ở Syria.

AFP ngày 12/4 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho rằng việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria là “không thể tha thứ”. Tuyên bố của ông Mattis được đưa ra khi tranh cãi về nghi án tấn công vũ khí hóa học ở Douma, ngoại ô Đông Ghouta, Syria hôm 7/4 làm hơn 40 người thiệt mạng vẫn chưa có hồi kết.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis trước cuộc họp của Ủy ban quân vụ Hạ viện Mỹ. Ảnh: The Hill.

Mỹ, Anh và Pháp đang hoàn thiện kế hoạch cho một cuộc không kích có thể được tiến hành để chống lại chế độ của Tổng Syria Bashar al-Assad. Họ đổ lỗi cho chính quyền Damascus đứng sau vụ tấn công nói trên.

Ông chủ Lầu Năm Góc phát biểu trước Ủy ban quân vụ Hạ viện Mỹ: “Đơn giản điều này là không thể tha thứ, vượt quá sức chịu đựng và nó gây tác động tồi tệ nhất tới không chỉ hiệp ước về vũ khí hóa học mà còn với thế giới văn minh”.

Theo ông Mattis, một cuộc tấn công hóa học có thể đã xảy ra và hy vọng các thanh sát viên sẽ sớm chứng minh được điều đó trong vòng một tuần.

“Tôi tin rằng có một cuộc tấn công hóa học và chúng tôi đang tìm kiếm bằng chứng thực tế”, ông Mattis nói.

Các cường quốc thế giới đã đe dọa có phản ứng mạnh mẽ đáp trả vụ tấn công ngày 7/4. Theo đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng ông có bằng chứng, chứng minh Chính phủ Syria đứng sau vụ tấn công.

Syria và Nga đã bác bỏ cáo buộc này còn Tổ chức Cấm vũ khí hóa học nói rằng các thanh sát viên của họ sẽ bắt đầu công việc trong ngày mai (14/4) để tìm câu trả lời.

Tại cuộc họp của Ủy ban quân vụ Hạ viện Mỹ, các nhà lập pháp chỉ trích Mattis về những gì ông đã làm từ sau những thông điệp “lộn xộn” của Tổng thống Donald Trump về Syria.

Tuần trước, Trump từng tuyên bố ông muốn rút quân khỏi Syria nhưng tuần này, ông lại không tiếc lời chế nhạo Tổng thống Syria Assad và Nga, đồng thời lớn tiếng nói về một cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng nhằm vào quốc gia Trung Đông này.

Việc công nhận sự phức tạp trong vấn đề Syria “có nghĩa là bạn đang ở vào thời điểm… sẽ chứng kiến xung đột”, ông Mattis nói và nhấn mạnh rằng Tổng thống chưa quyết định tấn công Syria dù trước đó ông Trump đã viết trên Twitter nói về khả năng sớm khai hỏa tên lửa đánh Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis nói: “Chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn những vụ giết người vô tội, nhưng ở cấp độ chiến lược, chúng tôi sẽ cố gắng giữ để tránh sự leo thang vượt khỏi tầm kiểm soát”.

Quân đội Mỹ có đi quá giới hạn ở Syria?

Kể từ sau vụ tấn công ở Douma hôm 7/4, đã có sự gia tăng đột biến các động thái quân sự ở vùng Địa Trung Hải.

"Tàu khu trục tên lửa USS Donald Cook đang có mặt ở Địa Trung Hải và có thể tham gia tấn công Syria bất cứ lúc nào. Chiếc thứ 2, USS Porter có thể sẽ tới đây trong vài ngày tới", tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

Trong khi đó, các vệ tinh thương mại cũng đã ghi lại được những bức ảnh về các tàu chiến của Nga đang rời khỏi căn cứ Tartus của Syria. Có ý kiến cho rằng, các tàu chiến của Nga được triển khai ra vùng biển để đề phòng khả năng Syria sẽ bị tấn công tên lửa. Trong số các tàu chiến được triển khai có một tàu khu trục lớp Grigorovich, hai tàu ngầm lớp Kilo, một tàu đổ bộ lớp Ropucha và một số tàu khác.

Một số nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ đã hướng mũi dùi công kích vào ông chủ Lầu Năm Góc khi đặt câu hỏi liệu có hay không việc quân đội đã vượt quá giới hạn nhiệm vụ hiện tại ở Syria. Nhiệm vụ chính của quân đội Mỹ ở Syria là để tiêu diệt nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Mattis nói rằng, một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng của Tổng thống Syria Assad sẽ được thực hiện theo đúng quyền hạn mà Hiến pháp Mỹ trao cho Tổng thống và ông Trump sẽ không phải yêu cầu Quốc hội chuẩn thuận.

Tuy nhiên, nghị sĩ Dân chủ Tulsi Gabbard không đồng ý với ý kiến này, và cho rằng cuộc không kích với 59 tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào một căn cứ không quân của Syria hồi tháng 4 năm ngoái sau nghi án tấn công hóa học ở Khan Sheikhun là bất hợp pháp.

“Đây là một vấn đề phức tạp, tôi sẽ là người đầu tiên ủng hộ”, ông Mattis nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí mật về cầu không vận quân sự giúp Syria của Nga
Bí mật về cầu không vận quân sự giúp Syria của Nga

VOV.VN - Cầu không vận quân sự bí mật của Nga đã giúp Tổng thống Syria Basahr al-Assad lật ngược tình thế ngoạn mục ngay trong thời điểm gian khó nhất.

Bí mật về cầu không vận quân sự giúp Syria của Nga

Bí mật về cầu không vận quân sự giúp Syria của Nga

VOV.VN - Cầu không vận quân sự bí mật của Nga đã giúp Tổng thống Syria Basahr al-Assad lật ngược tình thế ngoạn mục ngay trong thời điểm gian khó nhất.

Italy tuyên bố không tham gia hành động quân sự chống Syria
Italy tuyên bố không tham gia hành động quân sự chống Syria

VOV.VN - Dựa trên các thỏa thuận đã ký kết, Italy tuyên bố sẽ chỉ hỗ trợ hậu cần cho các đồng minh, chứ không tiến hành can thiệp quân sự trực tiếp chống Syria.

Italy tuyên bố không tham gia hành động quân sự chống Syria

Italy tuyên bố không tham gia hành động quân sự chống Syria

VOV.VN - Dựa trên các thỏa thuận đã ký kết, Italy tuyên bố sẽ chỉ hỗ trợ hậu cần cho các đồng minh, chứ không tiến hành can thiệp quân sự trực tiếp chống Syria.

Mỹ cân nhắc dội tên lửa vào 8 mục tiêu tiềm năng ở Syria
Mỹ cân nhắc dội tên lửa vào 8 mục tiêu tiềm năng ở Syria

VOV.VN - Trong số 8 mục tiêu tiềm năng mà Mỹ định dội tên lửa vào Syria có 2 sân bay, một trung tâm nghiên cứu và một cơ sở sản xuất vũ khí hóa học.

Mỹ cân nhắc dội tên lửa vào 8 mục tiêu tiềm năng ở Syria

Mỹ cân nhắc dội tên lửa vào 8 mục tiêu tiềm năng ở Syria

VOV.VN - Trong số 8 mục tiêu tiềm năng mà Mỹ định dội tên lửa vào Syria có 2 sân bay, một trung tâm nghiên cứu và một cơ sở sản xuất vũ khí hóa học.

Công dân Syria nhận định về khả năng Mỹ tấn công vào nước họ
Công dân Syria nhận định về khả năng Mỹ tấn công vào nước họ

VOV.VN - Người dân Syria đã chuẩn bị tâm thế để đón nhận đòn tấn công của Mỹ, trong 3 đêm liền. Họ đã tích trữ hàng hóa. Nhưng họ cho rằng Mỹ không dám đánh.

Công dân Syria nhận định về khả năng Mỹ tấn công vào nước họ

Công dân Syria nhận định về khả năng Mỹ tấn công vào nước họ

VOV.VN - Người dân Syria đã chuẩn bị tâm thế để đón nhận đòn tấn công của Mỹ, trong 3 đêm liền. Họ đã tích trữ hàng hóa. Nhưng họ cho rằng Mỹ không dám đánh.

Ảnh: Quân đội Syria thượng cờ mừng chiến thắng lịch sử tại Đông Ghouta
Ảnh: Quân đội Syria thượng cờ mừng chiến thắng lịch sử tại Đông Ghouta

VOV.VN - Quân đội Syria chính thức giành quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Douma, giải phóng hoàn toàn khu vực Đông Ghouta khỏi lực lượng cực đoan hôm 12/4.

Ảnh: Quân đội Syria thượng cờ mừng chiến thắng lịch sử tại Đông Ghouta

Ảnh: Quân đội Syria thượng cờ mừng chiến thắng lịch sử tại Đông Ghouta

VOV.VN - Quân đội Syria chính thức giành quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Douma, giải phóng hoàn toàn khu vực Đông Ghouta khỏi lực lượng cực đoan hôm 12/4.