Ngoại trưởng Iran: Israel sẽ "trả giá đắt" vì tấn công các cơ sở hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 27/3 đã lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Israel nhằm vào loạt cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời cảnh báo Tel Aviv sẽ phải “trả giá đắt”.

Theo truyền thông nhà nước Iran IRIB, lực lượng Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu trọng yếu, bao gồm một nhà máy uranium và một lò phản ứng nước nặng tại khu vực miền trung nước này. Tại thành phố Esfahan, hai nhà máy thép cũng trở thành mục tiêu không kích, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Động thái này xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể trì hoãn các đòn tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran nếu Tehran mở lại Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương, hiện đang bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ khi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel bắt đầu từ tháng trước.

Trên mạng xã hội X, ông Araghchi cho rằng Israel đang hành động “phối hợp với Mỹ”, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tấn công này đi ngược lại thời hạn mà Washington đặt ra cho Tehran liên quan đến việc kiểm soát eo biển Hormuz.

“Iran sẽ buộc Israel phải trả một cái giá rất đắt", ông tuyên bố.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, ông Rafael Grossi, đã kêu gọi các bên kiềm chế quân sự nhằm tránh nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Về phía Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tiến hành nhiều đợt không kích liên tiếp nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo IDF, một trong những mục tiêu là cơ sở sản xuất uranium tại Yazd – nơi được mô tả là địa điểm duy nhất xử lý nguyên liệu thô phục vụ quá trình làm giàu uranium.

Quân đội Israel cho rằng việc phá hủy cơ sở này sẽ làm gián đoạn nguồn cung nguyên liệu thiết yếu, qua đó “làm suy yếu đáng kể chương trình vũ khí hạt nhân của Iran”.

Cùng ngày, Israel cũng tấn công cơ sở hạt nhân nước nặng Arak, vốn chưa đi vào hoạt động, với lý do ngăn chặn các nỗ lực tái thiết của Tehran. Theo IAEA, cơ sở Arak vẫn đang trong quá trình xây dựng tính đến năm ngoái; công nghệ nước nặng tại đây có thể được sử dụng để sản xuất plutonium – một vật liệu quan trọng trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông: Iran cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz
Chiến sự Trung Đông: Iran cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Dù tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz nhằm phản ứng với các hành động leo thang quân sự của Mỹ và Israel, Iran hôm 27/3 vẫn chấp nhận mở 1 lối đi an toàn cho các tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo được lưu thông qua eo biển này.

Chiến sự Trung Đông: Iran cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz

Chiến sự Trung Đông: Iran cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Dù tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz nhằm phản ứng với các hành động leo thang quân sự của Mỹ và Israel, Iran hôm 27/3 vẫn chấp nhận mở 1 lối đi an toàn cho các tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo được lưu thông qua eo biển này.

Mỹ khẳng định sẽ không triển khai bộ binh tại Iran, chiến dịch có thể sớm kết thúc
Mỹ khẳng định sẽ không triển khai bộ binh tại Iran, chiến dịch có thể sớm kết thúc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 28/3 cho biết, Washington dự kiến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ kết thúc trong vòng vài tuần, đồng thời khẳng định các mục tiêu đề ra có thể đạt được mà không cần triển khai lực lượng bộ binh quy mô lớn. 

Mỹ khẳng định sẽ không triển khai bộ binh tại Iran, chiến dịch có thể sớm kết thúc

Mỹ khẳng định sẽ không triển khai bộ binh tại Iran, chiến dịch có thể sớm kết thúc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 28/3 cho biết, Washington dự kiến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ kết thúc trong vòng vài tuần, đồng thời khẳng định các mục tiêu đề ra có thể đạt được mà không cần triển khai lực lượng bộ binh quy mô lớn. 

Nóng thế giới ngày 28/3: Ông Trump để ngỏ khả năng kiểm soát dầu mỏ Iran
Nóng thế giới ngày 28/3: Ông Trump để ngỏ khả năng kiểm soát dầu mỏ Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump để ngỏ khả năng kiểm soát dầu mỏ Iran; Mỹ tính đưa thêm 10.000 quân tới Trung Đông; Mỹ tiếp tục đưa Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ra hầu tòa…

Nóng thế giới ngày 28/3: Ông Trump để ngỏ khả năng kiểm soát dầu mỏ Iran

Nóng thế giới ngày 28/3: Ông Trump để ngỏ khả năng kiểm soát dầu mỏ Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump để ngỏ khả năng kiểm soát dầu mỏ Iran; Mỹ tính đưa thêm 10.000 quân tới Trung Đông; Mỹ tiếp tục đưa Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ra hầu tòa…