Chiến sự Trung Đông: Iran cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Dù tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz nhằm phản ứng với các hành động leo thang quân sự của Mỹ và Israel, Iran hôm 27/3 vẫn chấp nhận mở 1 lối đi an toàn cho các tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo được lưu thông qua eo biển này.

Thông báo cho phép tàu chở hàng nhân đạo quốc tế di chuyển qua eo Hormuz, được Đại sứ Iran tại Liên Hợp quốc Ali Bahreini công bố tối qua (27/3).

Viết trên mạng xã hội X, Đại sứ Bahreini cho biết, Iran chấp nhận đề nghị của Liên Hợp quốc về tạo một lối đi an toàn cho hàng cứu trợ nhân đạo và các tàu chở hàng nông nghiệp được di chuyển qua eo Hormuz.

Bước đi này phản ánh cam kết liên tục của Iran về hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo và đảm bảo rằng, hàng hóa thiết yếu có thể đến được với những đối tượng mục tiêu một cách không chậm trễ.

Tuyên bố cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đi qua eo Hormuz, được Đại sứ Iran công bố vài giờ, sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố khẳng định, eo Hormuz vẫn bị phong tỏa và mọi hoạt động lưu thông qua đây sẽ đối mặt với các biện pháp cứng rắn. IRGC đồng thời cho biết, đã xua đuổi và buộc 3 tàu container của 3 nước khác nhau phải quay đầu khi định vượt qua eo Hormuz.

Iran đã phong tỏa eo Hormuz - tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới, ngay sau khi Mỹ và Israel mở cuộc chiến chống Iran hôm 28/2. Đầu tuần này, Iran cảnh báo có thể mở mặt trận mới để khống chế 1 tuyến vận tải quan trọng khác gần đó là eo biển Bab el-Mandab, nối giữa biển Đỏ và Vịnh Aden trên Ấn Độ Dương, nếu Mỹ tấn công các đảo của Iran trên vịnh Ba Tư.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ khẳng định sẽ không triển khai bộ binh tại Iran, chiến dịch có thể sớm kết thúc
Mỹ khẳng định sẽ không triển khai bộ binh tại Iran, chiến dịch có thể sớm kết thúc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 28/3 cho biết, Washington dự kiến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ kết thúc trong vòng vài tuần, đồng thời khẳng định các mục tiêu đề ra có thể đạt được mà không cần triển khai lực lượng bộ binh quy mô lớn. 

Mỹ khẳng định sẽ không triển khai bộ binh tại Iran, chiến dịch có thể sớm kết thúc

Mỹ khẳng định sẽ không triển khai bộ binh tại Iran, chiến dịch có thể sớm kết thúc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 28/3 cho biết, Washington dự kiến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ kết thúc trong vòng vài tuần, đồng thời khẳng định các mục tiêu đề ra có thể đạt được mà không cần triển khai lực lượng bộ binh quy mô lớn. 

Iran tiết lộ lý do tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei vắng mặt
Iran tiết lộ lý do tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei vắng mặt

VOV.VN - Lãnh tụ tối cao mới của Iran vắng mặt vì lý do an ninh nhưng “hoàn toàn khỏe mạnh”, theo một quan chức Iran.

Iran tiết lộ lý do tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei vắng mặt

Iran tiết lộ lý do tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei vắng mặt

VOV.VN - Lãnh tụ tối cao mới của Iran vắng mặt vì lý do an ninh nhưng “hoàn toàn khỏe mạnh”, theo một quan chức Iran.

Iran ngầm hóa kho tên lửa, Mỹ mới chỉ phá hủy được 1/3
Iran ngầm hóa kho tên lửa, Mỹ mới chỉ phá hủy được 1/3

VOV.VN - Nguồn tin cho biết Mỹ chỉ có thể xác nhận khoảng 1/3 kho tên lửa của Iran đã bị phá hủy cho tới nay sau các đợt oanh tạc của Mỹ. Việc Iran ngầm hóa kho tên lửa của mình đã gây khó khăn lớn cho đối phương.

Iran ngầm hóa kho tên lửa, Mỹ mới chỉ phá hủy được 1/3

Iran ngầm hóa kho tên lửa, Mỹ mới chỉ phá hủy được 1/3

VOV.VN - Nguồn tin cho biết Mỹ chỉ có thể xác nhận khoảng 1/3 kho tên lửa của Iran đã bị phá hủy cho tới nay sau các đợt oanh tạc của Mỹ. Việc Iran ngầm hóa kho tên lửa của mình đã gây khó khăn lớn cho đối phương.