Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Iraq

VOV.VN -Chuyến thăm Iraq của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran leo thang căng thẳng. 

Ngày 8/5, (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có chuyến thăm không báo trước tới Baghdad (Iraq). Tại Baghdad, Ngoại trưởng Pompeo  có cuộc gặp Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: USA Today.

Phát biểu trước các phóng viên, Ngoại trưởng Pompeo cho biết, ông đến Baghdad gặp các nhà lãnh đạo Iraq nhằm tiếp tục sự đảm bảo của Mỹ rằng,  Iraq là một quốc gia có độc lập, chủ quyền.

Chuyến thăm Iraq của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran leo thang căng thẳng. Mỹ tuyên bố sẽ triển khai tàu sân bay USS USS Abraham Lincoln và một lực lượng đặc nhiệm ném bom tới khu vực vùng Vịnh nhằm tăng sức ép với Iran.

Trong khi đó, hãng tin nhà nước IRIB của Iran ngày 6/5 dẫn nguồn tin thân cận của Ủy ban giám sát thỏa thuận hạt nhân cho biết, vào ngày 8/5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani sẽ ra tuyên bố giảm một số cam kết "nhỏ và chung" theo thỏa thuận, đúng một năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rút  khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) đã ký với Iran năm 2015.

Mỹ hiện có hơn 5.000 binh sỹ  tại Iraq. Thêm 2.000 quân đang ở nước láng giềng Syria./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran và Iraq bắt tay - thông điệp gửi tới Mỹ và đồng minh
Iran và Iraq bắt tay - thông điệp gửi tới Mỹ và đồng minh

VOV.VN -  Dư luận khu vực cho rằng, chuyến thăm của Tổng thống Iran tới Iraq “phá băng” quan hệ song phương và tạo những đột phá mới mang tính chiến lược

Iran và Iraq bắt tay - thông điệp gửi tới Mỹ và đồng minh

Iran và Iraq bắt tay - thông điệp gửi tới Mỹ và đồng minh

VOV.VN -  Dư luận khu vực cho rằng, chuyến thăm của Tổng thống Iran tới Iraq “phá băng” quan hệ song phương và tạo những đột phá mới mang tính chiến lược

Thủ tướng Iraq tới Pháp với cam kết tiếp tục chống IS
Thủ tướng Iraq tới Pháp với cam kết tiếp tục chống IS

VOV.VN - Ngày 3/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi, đang ở thăm nước này.

Thủ tướng Iraq tới Pháp với cam kết tiếp tục chống IS

Thủ tướng Iraq tới Pháp với cam kết tiếp tục chống IS

VOV.VN - Ngày 3/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi, đang ở thăm nước này.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Phó Thủ tướng Lưu Hạc sang Mỹ ngày 9/5
Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Phó Thủ tướng Lưu Hạc sang Mỹ ngày 9/5

VOV.VN - Theo thông báo mới nhất của người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ sang Mỹ ngày 9/5 để tiếp tục đàm phán với Mỹ.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Phó Thủ tướng Lưu Hạc sang Mỹ ngày 9/5

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Phó Thủ tướng Lưu Hạc sang Mỹ ngày 9/5

VOV.VN - Theo thông báo mới nhất của người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ sang Mỹ ngày 9/5 để tiếp tục đàm phán với Mỹ.

Iraq yêu cầu Mỹ viện trợ hơn 10 tỷ USD để tiếp nhận tù nhân IS
Iraq yêu cầu Mỹ viện trợ hơn 10 tỷ USD để tiếp nhận tù nhân IS

VOV.VN - Iraq đang đàm phán với Mỹ để nhận hơn 10 tỷ USD viện trợ cho việc nhận tàn quân IS từ các trung tâm giam giữ ở Syria.

Iraq yêu cầu Mỹ viện trợ hơn 10 tỷ USD để tiếp nhận tù nhân IS

Iraq yêu cầu Mỹ viện trợ hơn 10 tỷ USD để tiếp nhận tù nhân IS

VOV.VN - Iraq đang đàm phán với Mỹ để nhận hơn 10 tỷ USD viện trợ cho việc nhận tàn quân IS từ các trung tâm giam giữ ở Syria.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật buộc Mỹ ở lại Thỏa thuận khí hậu Paris
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật buộc Mỹ ở lại Thỏa thuận khí hậu Paris

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo ý định rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris chỉ vài tháng sau khi nhậm chức.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật buộc Mỹ ở lại Thỏa thuận khí hậu Paris

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật buộc Mỹ ở lại Thỏa thuận khí hậu Paris

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo ý định rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris chỉ vài tháng sau khi nhậm chức.